Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương giúp người dân vươn lên làm giàu

Từ những vườn cây trĩu quả đến các mô hình chăn nuôi hiệu quả, nhiều hộ nông dân đang từng bước ổn định cuộc sống và cải thiện thu nhập. Phía sau những mô hình kinh tế ấy là sự hỗ trợ bền bỉ từ Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương, nguồn lực không chỉ mang đến vốn đầu tư mà còn giúp người dân thêm niềm tin để mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, từng bước vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Ông Huỳnh Thanh Tâm giới thiệu mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Mỹ An. Nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ cộng đồng David Dương giúp gia đình ông mở rộng sản xuất và áp dụng kỹ thuật canh tác mới
Ông Huỳnh Thanh Tâm giới thiệu mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Mỹ An. Nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ cộng đồng David Dương giúp gia đình ông mở rộng sản xuất và áp dụng kỹ thuật canh tác mới

Đồng vốn nhỏ mở hướng đi mới

Tại xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh), ông Trần Văn Nết (ấp 6) vẫn nhớ rõ quãng thời gian gia đình còn gắn bó với ruộng lúa. Khi đó, năng suất chỉ đạt khoảng 600–700 kg/công, giá lúa thấp nên thu nhập bấp bênh. Sau nhiều năm trăn trở, từ tháng 3-2000, ông quyết định chuyển sang trồng bưởi Ruby với khoảng 120 gốc.

Sau khoảng ba năm, vườn bưởi bắt đầu cho trái. Tuy nhiên, để có được khu vườn xanh tốt như hiện nay, gia đình ông Nết phải xoay xở nhiều nguồn vốn để đầu tư. Trong đó, khoản hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương, thông qua Hội Nông dân xã, đã trở thành nguồn lực quan trọng.

d2a64e1175fbfba5a2ea.jpg
Ông Nguyễn Thanh Hưng chăm sóc đàn bò tại chuồng nuôi của gia đình ở xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh). Nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ cộng đồng David Dương giúp ông đầu tư thêm con giống và phát triển mô hình chăn nuôi

Khoản vốn này được ông dùng để lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, mua phân bón và vật tư chăm sóc cây trồng. Nhờ vậy, việc chăm sóc vườn bưởi trở nên thuận lợi hơn, cây phát triển ổn định, chi phí nhân công cũng giảm đáng kể.

Ông Nết cho biết trước đây mỗi lần tưới nước là cả một quá trình vất vả, nhiều khi phải dậy từ 3 giờ sáng và làm liên tục đến 7–8 giờ mới xong. Nay chỉ cần mở van hoặc bấm nút, nước được tưới đều khắp vườn. “Đối với người lớn tuổi như vợ chồng tôi, hệ thống tưới tự động giúp giảm rất nhiều công sức. Nhờ vậy chúng tôi có thể tiếp tục chăm sóc vườn bưởi tốt hơn”, ông Nết chia sẻ.

Cách đó không xa, ông Huỳnh Thanh Tâm (43 tuổi, ấp 8) lại chọn hướng đi khác với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Đây là mô hình đòi hỏi chi phí đầu tư khá lớn, đặc biệt cho hệ thống nhà màng và tưới tự động.

Khoảng ba năm trước, khi cần thêm nguồn lực để mở rộng sản xuất, ông Tâm được Hội Nông dân địa phương giới thiệu tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương. Khoản hỗ trợ này giúp gia đình ông xây dựng thêm nhà màng và hoàn thiện hệ thống sản xuất.

Theo ông Tâm, chi phí đầu tư ban đầu luôn là rào cản lớn đối với nông dân. Nếu phải vay vốn thương mại với lãi suất cao thì nhiều người sẽ e ngại. “Nhờ nguồn vốn ưu đãi từ quỹ, chúng tôi yên tâm hơn khi đầu tư và áp dụng công nghệ mới”, ông Tâm nói.

Đối với ông Nguyễn Thanh Hưng (40 tuổi), người có hơn 15 năm gắn bó với nghề chăn nuôi bò, khoản hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ David Dương cách đây hai năm đã giúp gia đình mua thêm bò giống tốt để tăng đàn.

Bắt đầu từ vài con bò ban đầu vào năm 2009, đến nay chuồng bò của gia đình ông đã có khoảng 12 con. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Theo ông Hưng, việc lựa chọn con giống tốt đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Ông cũng đang tìm hiểu thêm các giải pháp kỹ thuật mới, như hệ thống nước uống tự động cho bò, nhằm giảm công chăm sóc. “Trong tương lai, tôi mong tiếp tục được tiếp cận và xoay vòng nguồn vốn để cải tạo chuồng trại, từ đó nâng cao hiệu quả chăn nuôi”, ông Hưng cho biết.

Cơ hội vươn lên của nông dân

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ An cho biết, tại địa phương hiện có nhiều nguồn vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương được đánh giá là phù hợp với điều kiện thực tế của người dân.

Nguồn vốn này đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn nhỏ lẻ của người dân ở khu vực nông thôn. Nhờ đó, nhiều hội viên đã đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, phát triển cây ăn trái và rau màu, góp phần cải thiện thu nhập và từng bước thoát nghèo.

cd6b63db5831d66f8f20.jpg
Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Mỹ An giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định thu nhập

Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, Hội Phụ nữ địa phương còn triển khai cơ chế luân chuyển nguồn vốn để nhiều hội viên khác có cơ hội tiếp cận. Thông thường, mỗi chương trình hỗ trợ vốn có thời hạn khoảng hai năm. Khi kết thúc chu kỳ, nguồn vốn gốc được hoàn trả và tiếp tục quay vòng cho các hộ có nhu cầu mới.

“Nhờ cách làm này, cùng một nguồn vốn nhưng có thể hỗ trợ được nhiều lượt hội viên khác nhau qua từng giai đoạn”, bà Vân cho biết.

Ở góc độ tổ chức nông dân, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ An, cho rằng khó khăn lớn nhất của nông dân hiện nay vẫn là thiếu vốn đầu tư. Nhiều người có kinh nghiệm sản xuất và mong muốn chuyển đổi mô hình kinh tế nhưng chưa đủ nguồn lực để bắt đầu.

Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ từ Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) do ông David Dương điều hành đã mở ra thêm cơ hội cho nông dân địa phương. Nguồn vốn từ doanh nghiệp giúp nhiều hộ có điều kiện mua giống cây trồng, vật nuôi, đầu tư sản xuất và từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp.

Nhờ vậy, không chỉ đời sống của từng gia đình được cải thiện mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương do ông David Dương, Chủ tịch Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS), sáng lập từ năm 2011. Tổng nguồn vốn 1 tỷ đồng được phân bổ cho các đoàn thể tại các xã thuộc tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp, phát triển sản xuất và tạo việc làm.

Với triết lý “trao cần câu hơn là trao con cá”, nhiều năm qua quỹ đã hỗ trợ hàng trăm hộ dân từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hiện Công ty VWS hoạt động trong lĩnh vực môi trường, tiếp nhận và xử lý gần 70% lượng rác sinh hoạt hằng ngày của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục