
Tại cảng cá Trần Đề - nơi tập trung đông tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh, những buổi tuyên truyền về chống khai thác IUU của cán bộ Đồn biên phòng Trung Bình đã trở thành hoạt động định kỳ. Ông Nguyễn Văn Thơ, chủ tàu cá ở huyện Trần Đề, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên được tuyên truyền, phát tài liệu, giải thích rõ về các quy định và mức xử phạt liên quan đến khai thác IUU. Nhờ vậy, ngư dân hiểu và chấp hành nghiêm quy định”.
Theo bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, toàn tỉnh hiện có 792 tàu cá, trong đó 341 tàu dài từ 15m trở lên đã được cấp giấy phép và lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS), đồng bộ dữ liệu với các hệ thống quản lý như VNFisbase, VMS, VNeID. Từ năm 2024 đến nay, không có tàu cá nào của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng vi phạm về mất kết nối VMS: 318 lượt tàu đã bị xử phạt, 15 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ xử lý. Ngành chức năng đang phối hợp các địa phương rà soát, lập danh sách tàu có nguy cơ cao vi phạm để tuyên truyền, vận động và cho ký cam kết không tái phạm.
Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, kết hợp tuyên truyền pháp luật về quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chống khai thác IUU. Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh, cho biết: “Chúng tôi phối hợp tổ chức tuần tra trên biển, phát tờ rơi, thành lập các tổ tuyên truyền đặc biệt để tiếp cận trực tiếp từng chủ tàu, thuyền viên nhằm nâng cao nhận thức, ngăn ngừa vi phạm”.
Tỉnh cũng tổ chức 14 lớp tuyên truyền Luật Thủy sản 2017; tập huấn các quy định liên quan đến chống khai thác IUU; hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh thiết bị VMS. Đến nay, tỉnh đã cấp phép khai thác thủy sản đạt trên 91%, hoàn thành đăng ký, đăng kiểm 100% tàu cá; 100% tàu cá dài từ 15m trở lên lắp đặt thiết bị VMS. Ngoài ra, ngành chức năng đã kiểm tra thực tế nhiều lượt tàu cá trên biển, xác nhận cho 1.206 lượt tàu cá xuất cảng, cấp 65 giấy xác nhận và 5 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Nam nhấn mạnh: “Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng tỉnh tuyệt đối không chủ quan. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; siết chặt quản lý đội tàu khai thác, kiên quyết không để xảy ra vi phạm vùng biển nước ngoài; xử lý nghiêm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động”.