Samsung giảm vị trí trên thị trường sản xuất đồng hồ thông minh

Theo Yonhap, Công ty điện tử Samsung đã giảm một bậc, xuống vị trí thứ ba trong số các nhà sản xuất đồng hồ thông minh toàn cầu trong quý 2-2018, dữ liệu được Công ty phân tích Strategy Analytics công bố ngày 8-8.
Samsung giảm vị trí trên thị trường sản xuất đồng hồ thông minh

Theo đó, Samsung Electronics đã xuất xưởng 900.000 chiếc đồng hồ thông minh trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, chiếm 10,5% thị phần toàn cầu, sụt giảm nhẹ so với mức 12,7% cùng kỳ năm 2017. Samsung đã bị Fibit của Mỹ vượt qua, chiếm thị phần 15,2% trong quý 2-2018. Công ty Apple Inc cũng của Mỹ vẫn đứng đầu thị trường đồng hồ thông minh với 44,4% thị phần trong quý 2-2018. Vào cuối tuần này, Samsung dự định sẽ giới thiệu chiếc đồng hồ thông minh mới nhất của hãng, Galaxy Watch, có thể ghép với Galaxy Note 9.

Tin cùng chuyên mục