Sau phản ánh của Báo SGGP vụ ngang nhiên chiếm đất làm nhà ở Đà Lạt: Cưỡng chế công trình trái phép

Sau khi Báo SGGP có bài phản ánh “Ngang nhiên chiếm đất, dựng nhà giữa TP Đà Lạt”, UBND TP Đà Lạt vào cuộc xác minh, chỉ đạo lập hồ sơ và tổ chức cưỡng chế đối với công trình xây dựng trái phép.

UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa có văn bản giao UBND phường 3 lập hồ sơ và tổ chức cưỡng chế đối với công trình xây dựng trái phép tại số 18, đường Ba Tháng Tư, phường 3 sau phản ánh của Báo SGGP.

UBND TP Đà Lạt chỉ đạo lập hồ sơ và tổ chức cưỡng chế đối với công trình xây dựng trái phép (khoanh đỏ)

UBND TP Đà Lạt chỉ đạo lập hồ sơ và tổ chức cưỡng chế đối với công trình xây dựng trái phép (khoanh đỏ)

Trước đó, Báo SGGP ngày 10-1-2023 đăng bài viết “Ngang nhiên chiếm đất, dựng nhà giữa TP Đà Lạt”, phản ánh việc Công ty Cổ phần Đồng Xanh (trụ sở tại Khu công nghiệp Đức Hòa 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có lô đất rộng 2.552m2 thuộc các thửa 260, 261 tờ bản đồ số 22 (đường Ba Tháng Tư, phường 3, TP Đà Lạt) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số CS 169299 do Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 3-12-2019.

Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, khu đất không có người trông coi, người khác đã vào chiếm đất, xây dựng mới một công trình có diện tích khoảng 70m2.

Công trình được người "lạ" tới tự ý sửa chữa đã bị tháo dỡ

Công trình được người "lạ" tới tự ý sửa chữa đã bị tháo dỡ

Căn nhà cũ phía trên thì bị một số người cắt khóa, ngang nhiên sửa chữa, cư trú bất hợp pháp.

Ngày 7-2, một cá nhân có đơn gửi lên UBND phường 3, TP Đà Lạt đề nghị sửa chữa nhà tại thửa đất 260, tờ bản đồ số 22, đường Ba Tháng Tư. Tuy nhiên, người này không cung cấp các hồ sơ pháp lý nhưng tự đưa vật tư, máy móc, thiết bị đến để sửa chữa. Đến ngày 21-2, UBND phường 3 tạm giữ phương tiện sửa chữa trái phép.

Tin cùng chuyên mục