Sẻ chia để tết ấm

“Đối với những đứa trẻ thành phố, một ly trà sữa, một gói bánh rất đỗi bình thường. Nhưng trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn với núi đồi lại là điều xa xỉ”, đó là những dòng cảm xúc được Nguyễn Chung (nhân viên kế toán, làm việc tại Bình Dương) chia sẻ sau chuyến đi thiện nguyện.
Các thành viên nhóm Tết ấm chuẩn bị quà cho học sinh nghèo, mồ côi
Các thành viên nhóm Tết ấm chuẩn bị quà cho học sinh nghèo, mồ côi

1. Ngày cuối cùng của năm 2022, Chung có cơ hội tham gia chương trình thiện nguyện “Chào năm mới, thêm nụ cười” tại một bản làng người Jrai tại Gia Lai. Trước chuyến đi 2 tháng, nhóm tổ chức bán hàng gây quỹ cũng như kêu gọi quyên góp của các mạnh thường quân được hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được dùng để chuẩn bị các suất ăn và phần quà cho các em nhỏ và đồng bào dân tộc. Trong đó, 350 phần quà cho em nhỏ gồm: áo len, áo thun, dép, bảng vẽ tự xóa, con lăn toán học, cùng một số bánh kẹo, đồ chơi. 300 phần quà cho đồng bào, mỗi phần gồm 10kg gạo, 1 thùng mì gói. Ngoài ra, các thành viên trong nhóm cũng chuẩn bị 600 suất ăn...

Trong buổi tiệc đặc biệt ấy, sau những ngại ngùng giữ khoảng cách ban đầu, khi đã quen, không khí rất vui vẻ, hào hứng. Thậm chí, dù đêm đã khuya, sương xuống dày hơn, nhưng ai cũng muốn nhảy múa ca hát, không muốn về. Không chỉ cá nhân Chung, toàn bộ thành viên trong nhóm, có cả những bạn trẻ dù phải trải qua một quãng đường di chuyển dài, quá trình chuẩn bị khá mệt, nhưng tất cả đều coi đó là những kỷ niệm khó quên, cơ hội trải nghiệm quý giá.

Chung chia sẻ: “Đi nhiều nơi, đến những vùng đất khác nhau, gặp những con người, cuộc sống khác nhau giúp mọi người có thêm nhiều trải nghiệm, kỹ năng, nhiều bạn, thậm chí cả nhiều bài học trong cuộc sống, để rồi biết trân trọng những gì chúng ta đang có”.

2. Trong 2 ngày 7 và 8-1, nhóm từ thiện Tết ấm cũng vừa tổ chức chương trình “Tết ấm cù lao 2023” với chủ đề “Xuân sẻ chia gắn kết yêu thương” tại xã Tân Quới (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Chương trình đã tặng quà cho hơn 70 học sinh thuộc diện hộ nghèo, 18 học sinh mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19, 132 hộ gia đình nghèo với tổng giá trị khoảng 255 triệu đồng.

Sau lần lỡ hẹn mùa Tết ấm 2022 vì dịch bệnh, đây là mùa thứ 8 chương trình được tổ chức. Chia sẻ về chương trình năm nay, Nguyễn Hoàng Duy, trưởng nhóm Tết ấm cho biết: “Việc làm này xuất phát từ ước muốn được chia sẻ của mỗi thành viên trong nhóm. Trong những năm đầu tiên, khi mới tốt nghiệp đại học, bọn mình đã có những buổi ngồi thống nhất và tự hứa với nhau rằng sẽ duy trì hoạt động này thường niên. Năm nay, dù mới tháng 8, tháng 9, đã có những bạn chủ động nhắn tin hỏi về chương trình”.

Theo Hoàng Duy, việc tổ chức Tết ấm năm nay có những khó khăn trong việc phối hợp địa phương để xác minh tính minh bạch trong danh sách hộ nghèo. Tuy nhiên, nhóm cũng được địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ rất nhiều. Thời điểm cuối năm, hầu hết các thành viên đều bận rộn với công việc cá nhân, nhiều người không đủ khả năng để có thể tham gia trọn vẹn các hoạt động của nhóm. “Tuy nhiên, nó cũng trở thành thuận lợi, vì cũng là cơ hội để nhóm thêm vào những thành viên mới, khiến quy mô của nhóm ngày một lớn hơn”, Hoàng Duy chia sẻ thêm.

3. Tết luôn là thời gian đặc biệt nhất trong năm, của niềm vui sum vầy và đoàn tụ. Nhưng, tết cũng là thời gian của sự sẻ chia, đặc biệt là quà đến được với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với những người như Nguyễn Chung, hay các thành viên của Tết ấm, cho đi cũng có nghĩa là nhận lại, thậm chí còn nhận được nhiều hơn. “Một chút quà của những ngày cuối năm không làm cho người ta no đủ, không làm vơi bớt đi được những khó khăn, nhọc nhằn của cuộc sống, nhưng cũng phần nào mang lại cho họ một buổi chiều vui vẻ, một bữa tối thịnh soạn hơn bình thường”, Chung chia sẻ.

Sau gần 10 năm tổ chức, Hoàng Duy cho biết, Tết ấm không chỉ là một hoạt động thiện nguyện đơn thuần với động lực muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có một cái tết ấm, mà còn là dịp cho những thành viên trong nhóm ngồi lại sau mỗi năm làm việc, cùng chia sẻ, cùng hướng về một mục tiêu chung. Từ đó, tình bạn, tình anh em được tạo dựng và gắn kết rất nhiều. Đó cũng là lý do, nhóm luôn đặt mục tiêu lớn nhất là cố gắng duy trì chương trình thường niên. Từ năm 2015 đến nay, Tết ấm đã kêu gọi quyên góp được gần 2 tỷ đồng với 8 điểm dừng chân tại nhiều tỉnh thành: Bình Thuận, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Đồng Nai…

Hơn cả những phần quà, hiện vật, hiện kim được trao đi, điều quan trọng nhất với các bạn trẻ là trao món quà niềm tin rằng, cuộc sống này vẫn còn rất nhiều những tấm lòng luôn sẵn sàng sẻ chia phần nào khó khăn, đặc biệt khi tết đến, xuân về.

Ngày 8-1 vừa qua, quỹ từ thiện Hạt giống nhỏ S-Seeds đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Mùa xuân cho em” với hai hoạt động tổ chức trại xuân và trao quà tết cho trẻ em mồ côi tại các mái ấm với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục