Shakespeare phủ nhận

Leicester đã thăng hoa cực độ ngay sau khi Claudio Ranieri nhận quyết định sa thải hồi cuối tháng 2, với mạch 6 trận toàn thắng đầu tiên dưới quyền Craig Shakespeare (ảnh) - vị trợ lý của Ranieri nhưng đươc giữ lại tạm quyền, trước khi được bổ nhiệm chính thức cho đến cuối mùa.

Leicester đã thăng hoa cực độ ngay sau khi Claudio Ranieri nhận quyết định sa thải hồi cuối tháng 2, với mạch 6 trận toàn thắng đầu tiên dưới quyền Craig Shakespeare (ảnh) - vị trợ lý của Ranieri nhưng đươc giữ lại tạm quyền, trước khi được bổ nhiệm chính thức cho đến cuối mùa.

Shakespeare phủ nhận ảnh 1

Chính sự thay đổi mạnh mẽ này càng khiến giới quan sát tin rằng thông tin “một nhóm 4 trụ cột đã họp kín với ban lãnh đạo và yêu cầu sa thải Ranieri” là đúng. Nhưng mới đây, trên Sky Sports, Ranieri nhấn mạnh: “Có lẽ một ai đó trong đội ngũ cộng sự của tôi đã làm điều này. Có lẽ tôi đã không để ý đến những dấu hiệu nhỏ bởi chúng tôi đã chơi tốt và vô địch ở mùa qua, nhưng khi chúng tôi thất bại thì họ đã cố khiến mọi thứ xấu đi với mục tiêu hạ bệ tôi”.

Khi Ranieri bị sa thải, theo chân ông là 2 trợ lý thân tín Paolo Benetti và Andrea Azzalin. Trong lúc, những vị trợ lý người Anh như Craig Shakespeare và Mike Stowell (HLV thủ môn) được giữ lại tạm quyền. Vì vậy, theo những gì Ranieri vừa tiết lộ, thì cái tên Shakespeare, người vốn có thâm niên gần 10 năm làm trợ lý tại Leicester và được biết có tầm ảnh hưởng rất lớn trong đội, rõ ràng đang nằm trong diện bị nghi ngờ là “kẻ phản bội”.

Nhưng, Shakespeare đã ngay lập tức phủ nhận: “Chúng tôi chưa bao giờ tranh cãi hoặc có những bất đồng lớn. Mọi người đều có tự do ngôn luận, tôi khẳng định không liên quan gì đến vấn đề mà Claudio vừa nêu ra. Lương tâm tôi hoàn toàn thanh thản”.

S.NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục