Sinh viên TPHCM sáng tri thức, vững kỹ năng, tiên phong hội nhập

Sáng 4-11, Đại hội đại biểu Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028, khai mạc tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM (khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM).

Đến dự có các đồng chí: Lâm Tùng, Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM…

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Trần Thu Hà phát biểu tại đại hội

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Trần Thu Hà phát biểu tại đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Trần Thu Hà cho biết, hội vừa trải qua nhiệm kỳ ngắn nhất trong chặng đường 28 năm hình thành, phát triển.

Trong 3 năm, công tác và phong trào sinh viên thành phố đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần vào kết quả chung của phong trào sinh viên cả nước.

Đại hội diễn ra từ ngày 4 đến 5-11. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại hội diễn ra từ ngày 4 đến 5-11. Ảnh: CHÍ THẠCH

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, trong đó có dịch Covid-19 chưa từng có tiền lệ; tuy nhiên, với truyền thống thành phố anh hùng, năng động, sáng tạo, hội đã nhanh chóng cụ thể hóa phương châm “tiên phong - tương trợ - thích ứng”, tìm cơ hội trong khó khăn, thách thức.

Đó là cơ hội được giương cao ngọn cờ tập hợp sinh viên tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, thể hiện tính xung kích, tình nguyện - một phẩm chất đáng quý của sinh viên thành phố.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM mong muốn, với hành động “Sinh viên TPHCM sáng tri thức, vững kỹ năng, tiên phong hội nhập”, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII sẽ là đại hội của khát vọng, tinh thần đổi mới, hội tụ trí tuệ và bản lĩnh của cán bộ hội, hội viên, sinh viên thành phố.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại đại hội

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương biểu dương thành tích mà hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội lần thứ VII của hội diễn ra trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng; đây cũng là năm đầu tiên các cấp bộ Đoàn – Hội ở TPHCM triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại biểu tham quan các mô hình sáng kiến của sinh viên tại đại hội. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại biểu tham quan các mô hình sáng kiến của sinh viên tại đại hội. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương chia sẻ, trong đại hội, các đại biểu sẽ lựa chọn các “diễn đàn sáng kiến sinh viên” cùng thảo luận, đóng góp các ý tưởng, sáng kiến với 5 chủ đề: Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, thật sự là người bạn của sinh viên; tình nguyện xây dựng và phát triển thành phố; nâng cao thể chất, đời sống và sức khỏe tâm thần cho sinh viên – đừng xem là chuyện nhỏ; vươn ra biển lớn – tự tin hội nhập và sinh viên với bản sắc văn hóa…

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương kỳ vọng đại hội đem lại hiệu quả cho công tác hội nói riêng và sự phát triển của TPHCM nói chung. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương kỳ vọng đại hội đem lại hiệu quả cho công tác hội nói riêng và sự phát triển của TPHCM nói chung. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bí thư Thành Đoàn TPHCM kỳ vọng, 459 đại biểu đại diện cho hơn 600.000 hội viên, sinh viên thành phố tham dự đại hội tích cực đóng góp trí tuệ, tình cảm, phát huy bản lĩnh và khả năng tập hợp sinh viên để cùng đưa ra các ý tưởng, sáng kiến mang tính đột phá; đem lại hiệu quả cho công tác hội nói riêng và sự phát triển của TPHCM nói chung.

Các đại biểu tham dự Đại hội Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 biểu quyết. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đại biểu tham dự Đại hội Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 biểu quyết. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương cũng gửi gắm, sinh viên thành phố cùng nhau sáng tri thức, vững kỹ năng, tiên phong hội nhập, nỗ lực góp sức làm nên 1 nhiệm kỳ mới đầy bứt phá.

Lãnh đạo TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lãnh đạo TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lãnh đạo TPHCM dự phiên khai mạc đại hội. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lãnh đạo TPHCM dự phiên khai mạc đại hội. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại hội đại biểu Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII diễn ra từ ngày 4 đến 5-11, với 459 đại biểu chính thức tham dự. Trong đó, 48 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức; 411 đại biểu là sinh viên; có 119 đại biểu là đảng viên.

Tin cùng chuyên mục