Phát động phong trào kế hoạch nhỏ
của thiếu nhi thành phố
đóng góp xây dựng “Đoàn tàu Thống nhất”
Sự kiện: Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ”, thu gom giấy vụn và phế liệu để đóng góp xây dựng “Đoàn tàu Thống nhất” mang tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
BỐI CẢNH
Phong trào “Kế hoạch nhỏ” của thiếu nhi Việt Nam được phát động từ năm 1958 theo tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Sau ngày đất nước thống nhất, thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai nhiều phong trào thi đua như “Ngàn hoa việc tốt dâng Đảng quang vinh”, “Một triệu học cụ vì các bạn vùng kinh tế mới”, “Xóa nạn mù chữ”…
Trong các năm 1977-1978, đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế; ngành đường sắt thiếu than, phụ tùng sửa chữa và phương tiện vận hành. Từ thực tiễn đó, thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất sáng kiến thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” nhằm thu gom 4 triệu tấn giấy loại để gây quỹ đóng “Đoàn tàu Thống nhất”. Sáng kiến được Trung ương Đoàn phát động rộng khắp trong thiếu nhi cả nước.
NỘI DUNG
Tại khu vực nội thành, thiếu nhi thi đua thu gom giấy vụn, sắt vụn, nhựa cũ và các loại phế liệu; đặt “giỏ kế hoạch nhỏ” tại trường học, cơ quan và vận động gia đình cùng tham gia. Ở ngoại thành, các em tham gia trồng lúa, hoa màu, ươm cây giống, nhặt thóc rơi, lập sổ tiết kiệm và thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày.
Cùng với hoạt động đóng góp xây dựng “Đoàn tàu Thống nhất”, thiếu nhi thành phố còn triển khai nhiều công trình xã hội ý nghĩa như “Một triệu viên gạch cho Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố”, xây dựng Khách sạn Khăn quàng đỏ, đóng góp cho công trình Thủy điện Trị An, tặng học cụ và trống cho thiếu nhi Campuchia.
KẾT QUẢ
Ý NGHĨA
Phong trào “Kế hoạch nhỏ” không chỉ góp phần hỗ trợ đất nước vượt qua khó khăn trong giai đoạn sau thống nhất mà còn trở thành mô hình giáo dục truyền thống tiêu biểu của thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh. Phong trào góp phần hình thành ý thức tiết kiệm, tinh thần lao động tập thể, trách nhiệm cộng đồng và ý thức bảo vệ môi trường cho nhiều thế hệ thiếu nhi thành phố.
Các em đổ giấy vào máy nghiền. Ảnh: ĐỨC VƯỢNG
Các em đổ giấy vào máy nghiền. Ảnh: ĐỨC VƯỢNG
Các Dũng sĩ kế hoạch nhỏ nghe các anh bộ đội kể chuyện chiến đấu rất thích thú
Các Dũng sĩ kế hoạch nhỏ nghe các anh bộ đội kể chuyện chiến đấu rất thích thú
Trò chơi đi thăm đất nước trên mô hình thu hút đông đảo các Dũng sĩ Kế hoạch nhỏ. Ảnh: NGUYỄN ĐẶNG
Trò chơi đi thăm đất nước trên mô hình thu hút đông đảo các Dũng sĩ Kế hoạch nhỏ. Ảnh: NGUYỄN ĐẶNG
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến trao thư cảm ơn các tổ chức, cá nhân. Ảnh DŨNG PHƯƠNG
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến trao thư cảm ơn các tổ chức, cá nhân. Ảnh DŨNG PHƯƠNG
Nhà báo Tiểu Tân, Báo SGGP, ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" 130 triệu đồng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nhà báo Tiểu Tân, Báo SGGP, ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" 130 triệu đồng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Giao lưu tại Chương trình Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc. Ảnh VIỆT DŨNG
Giao lưu tại Chương trình Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc. Ảnh VIỆT DŨNG
Phát động phong trào
“Vì tuyến đầu Tổ quốc” và
“Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”
SỰ KIỆN
Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào “Vì tuyến đầu Tổ quốc”; sau đó phát triển thành phong trào và Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” nhằm chăm lo lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển đảo và khẳng định chủ quyền quốc gia.
BỐI CẢNH
Phong trào “Vì tuyến đầu Tổ quốc” được phát động trong bối cảnh cả nước tập trung cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc sau cuộc chiến đấu chống quân xâm lược năm 1979. Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về tuyến đầu, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của hậu phương lớn đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Từ nền tảng đó, tinh thần “Vì tuyến đầu Tổ quốc” tiếp tục được kế thừa và mở rộng trong các hoạt động hướng về biển, đảo, đặc biệt khi tình hình chủ quyền biển đảo ngày càng được quan tâm trong giai đoạn mới.
NỘI DUNG
Từ ngày 28 đến 30-4-1979, Ngày hội “Vì tuyến đầu Tổ quốc” được tổ chức tại Công viên Tao Đàn với nhiều hoạt động như triển lãm chiến công, biểu diễn nghệ thuật, chương trình văn hóa - thể thao, tạo không khí sôi nổi, cổ vũ tinh thần đoàn kết và ý chí bảo vệ đất nước.
Năm 2003, từ đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” được thành lập, ban đầu nhằm chăm lo cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Sau đó, phạm vi hoạt động được mở rộng đến lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân bám biển và nhân dân vùng biên giới, hải đảo.
HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều đoàn công tác thăm, động viên quân và dân tại huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, Vùng 5 Hải quân và các đảo thuộc vùng biển Tây Nam. Thành phố đồng thời tổ chức giao lưu với chiến sĩ Trường Sa, trao học bổng nghề cho quân nhân xuất ngũ và thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo.
Qua hơn 20 năm hoạt động, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã vận động được hơn 500 tỷ đồng; trong đó hơn 470 tỷ đồng được sử dụng cho các chương trình hỗ trợ trực tiếp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo.
Ý NGHĨA
Phong trào “Vì tuyến đầu Tổ quốc” và “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” trở thành hoạt động chính trị - xã hội tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác hậu phương quân đội và chăm lo lực lượng bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Các phong trào không chỉ huy động nguồn lực vật chất mà còn góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức chủ quyền biển đảo, trách nhiệm công dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hội Hoa xuân tại Công viên Tao Đàn và Đường hoa Nguyễn Huệ
SỰ KIỆN
Hội Hoa xuân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu được tổ chức vào Tết Tân Dậu năm 1981 tại Công viên Tao Đàn, với mục tiêu tạo không gian thưởng ngoạn hoa, vui chơi cho người dân trong những ngày đầu năm mới. Từ quy mô ban đầu còn đơn giản, Hội Hoa xuân nhanh chóng trở thành lễ hội văn hóa đặc sắc của thành phố.
Trong khi đó, Đường hoa Nguyễn Huệ được hình thành trên cơ sở quy hoạch lại chợ hoa tết truyền thống tại đường Nguyễn Huệ và chính thức khai trương vào năm 2004. Với chiều dài hơn 700m, tuyến đường kéo dài từ trụ sở HĐND - UBND Thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực Bến Bạch Đằng, trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch mỗi dịp xuân về.
NỘI DUNG
Qua hơn bốn thập niên phát triển, Hội Hoa xuân Tao Đàn quy tụ hàng trăm nghệ nhân, nhà vườn từ nhiều địa phương, mang đến hàng ngàn loại hoa, cây cảnh, bonsai và tiểu cảnh nghệ thuật đặc sắc.
Không chỉ là nơi trưng bày sinh vật cảnh, Hội Hoa xuân còn tổ chức nhiều cuộc thi như “Cây cảnh đẹp”, “Hoa lan xuất sắc”, “Bố cục tiểu cảnh ấn tượng”, góp phần tôn vinh nghệ thuật tạo hình sinh vật cảnh và giá trị lao động của người trồng hoa, chăm sóc cây cảnh.
Đối với Đường hoa Nguyễn Huệ, mỗi năm đều có chủ đề riêng gắn với tinh thần “Mừng Đảng - Mừng Xuân”. Qua từng kỳ tổ chức, đường hoa không ngừng đổi mới với các đại cảnh, tiểu cảnh nghệ thuật, mô hình linh vật theo năm âm lịch và hệ thống chiếu sáng hiện đại.
Hội Hoa xuân Tao Đàn và Đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là hoạt động vui chơi, giải trí mà còn là không gian giao thoa văn hóa, kết nối truyền thống với hiện đại, thiên nhiên với đô thị. Hai sự kiện góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và giàu bản sắc đến du khách trong và ngoài nước.
Mỗi năm, hai sự kiện thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân thành phố, kiều bào và du khách quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần hình thành bản sắc mùa xuân đô thị phương Nam.
Ý NGHĨA
Sự phát triển bền vững của Hội Hoa xuân Tao Đàn và Đường hoa Nguyễn Huệ phản ánh quá trình xây dựng đời sống văn hóa đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất. Hai sự kiện đã trở thành biểu tượng văn hóa mùa xuân của thành phố, góp phần khẳng định vị thế trung tâm văn hóa, du lịch và sáng tạo của đô thị lớn nhất cả nước.
Người dân khu phố 1, phường Bến Nghé, quận 1 trình diễn tiết mục tham gia hội thi “Góc phố ngày tết - năm Giáp Thìn”. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Người dân khu phố 1, phường Bến Nghé, quận 1 trình diễn tiết mục tham gia hội thi “Góc phố ngày tết - năm Giáp Thìn”. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Linh vật rồng khổng lồ “Lưỡng long triều liên” trên Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Linh vật rồng khổng lồ “Lưỡng long triều liên” trên Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Khai mạc Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Tỵ 2025
Khai mạc Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Tỵ 2025
Cổng công viên Tao Đàn được trang trí rực rỡ với nhiều loại hoa trong Hội hoa Xuân năm 2025
Cổng công viên Tao Đàn được trang trí rực rỡ với nhiều loại hoa trong Hội hoa Xuân năm 2025
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025
Chợ hoa đường Nguyễn Huệ. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Chợ hoa đường Nguyễn Huệ. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Gian hàng hoa xuân của thành phố tại Hội Hoa xuân. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Gian hàng hoa xuân của thành phố tại Hội Hoa xuân. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Chùm ảnh Một vài tác phẩm được giải tại Hội Hoa xuân 1981
Chùm ảnh Một vài tác phẩm được giải tại Hội Hoa xuân 1981
Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo Hội Nhà báo chúc mừng các tác giả Báo SGGP đoạt giải Báo chí TPHCM lần thứ 41
Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo Hội Nhà báo chúc mừng các tác giả Báo SGGP đoạt giải Báo chí TPHCM lần thứ 41
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao giải Nhất cho nhà báo Phạm Hoài Nam, Báo SGGP. Ảnh HOÀNG HÙNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao giải Nhất cho nhà báo Phạm Hoài Nam, Báo SGGP. Ảnh HOÀNG HÙNG
Đại diện các nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải Báo chí TPHCM lần thứ 43-2025 nhóm xây dựng Đảng nhận giải
Đại diện các nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải Báo chí TPHCM lần thứ 43-2025 nhóm xây dựng Đảng nhận giải
Báo SGGP đoạt giải báo chí TPHCM lần thứ 40 ngày 21-6-2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Báo SGGP đoạt giải báo chí TPHCM lần thứ 40 ngày 21-6-2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Báo SGGP đoạt giải báo chí TPHCM lần thứ 40 ngày 21-6-2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Báo SGGP đoạt giải báo chí TPHCM lần thứ 40 ngày 21-6-2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
được hình thành và trải qua
chặng đường 42 năm không ngừng phát triển
BỐI CẢNH RA ĐỜI
Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, hệ thống báo chí tại Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức lại nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền và phục vụ nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Từ thực tiễn đó, năm 1982, xây dựng một giải thưởng báo chí nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ người làm báo thành phố được hình thành.
Từ những năm đầu tổ chức, Giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành diễn đàn nghề nghiệp quan trọng, ghi nhận sự sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của các thế hệ nhà báo tại thành phố mang tên Bác.
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
Qua hơn bốn thập niên, Giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng chuyên môn. Nội dung các tác phẩm đoạt giải phản ánh rõ những vấn đề trọng tâm của từng giai đoạn phát triển của thành phố và đất nước.
Trong thập niên 1980-1990, nhiều tác phẩm tập trung phản ánh công cuộc đổi mới kinh tế, tháo gỡ khó khăn thời kỳ chuyển đổi cơ chế quản lý. Đến giai đoạn hội nhập quốc tế từ những năm 2000, báo chí hướng mạnh vào các chủ đề phát triển đô thị, công nghiệp hóa, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.
Trong giai đoạn dịch Covid-19, nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc đã phản ánh chân thực nỗ lực của lực lượng tuyến đầu, đời sống người dân và tinh thần dấn thân của đội ngũ nhà báo tại tâm dịch lớn nhất cả nước. Hiện nay, báo chí thành phố tiếp tục tập trung vào các vấn đề chuyển đổi số, cơ chế đặc thù và phát triển đô thị thông minh.
VAI TRÒ VÀ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
Giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là hoạt động tôn vinh nghề nghiệp mà còn trở thành “tấm gương phản chiếu” quá trình phát triển của thành phố qua từng thời kỳ. Nhiều tác phẩm đoạt giải đã góp phần định hướng dư luận, phản ánh tiếng nói người dân, đồng thời thúc đẩy giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội đặt ra trong thực tiễn.
Nhiều loạt bài điều tra, phóng sự và chuyên đề về xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi số, phát triển bền vững đô thị, đời sống công nhân và cải cách hành chính đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, thể hiện vai trò kết nối giữa chính quyền với nhân dân của báo chí thành phố.
Giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành một trong những giải thưởng báo chí uy tín của cả nước, góp phần tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc và thúc đẩy sự phát triển của nền báo chí thành phố.
Ý NGHĨA
Giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động nghề nghiệp tiêu biểu của báo chí thành phố sau ngày đất nước thống nhất, góp phần xây dựng môi trường báo chí chuyên nghiệp, sáng tạo và giàu trách nhiệm xã hội.
Qua hơn 43 năm phát triển, giải thưởng đã trở thành biểu tượng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ báo chí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa và quá trình đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh.
Ca mổ tách rời cặp song sinh
Việt - Đức thành công
Sự kiện: Các y, bác sĩ Việt Nam và quốc tế thực hiện thành công ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền Nguyễn Việt - Nguyễn Đức, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của y học Việt Nam và tạo tiếng vang trên thế giới.
BỐI CẢNH
Nguyễn Việt và Nguyễn Đức sinh năm 1981 tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (trước đây) trong bối cảnh đất nước vừa trải qua chiến tranh và chịu nhiều hậu quả nặng nề của chất độc da cam. Hai anh em bị dính liền vùng bụng chậu và chung một đôi chân – một dạng dị tật cực kỳ hiếm gặp và phức tạp.
Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Kon Tum và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cuối năm 1982, cặp song sinh được chuyển vào Bệnh viện Từ Dũ để tiếp tục chăm sóc và theo dõi lâu dài.
Khi lên 6 tuổi, Nguyễn Việt rơi vào tình trạng sốt nặng kéo dài dẫn đến bại não và hôn mê sâu, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả hai anh em. Trong điều kiện đất nước còn bị cấm vận, thiếu thốn nghiêm trọng về trang thiết bị và vật tư y tế, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thực hiện ca đại phẫu nhằm cứu lấy cơ hội sống cho Nguyễn Đức.
CA ĐẠI PHẪU LỊCH SỬ
Sau hơn một năm hội chẩn và chuẩn bị chuyên môn, ngày 4-10-1988, ca phẫu thuật chính thức diễn ra dưới sự chỉ huy của Trần Đông A. Ê-kíp gồm khoảng 70 chuyên gia y tế Việt Nam, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác phối hợp thực hiện.
Đây được xem là một trong những ca mổ phức tạp nhất thời điểm đó, bởi trước ca Việt - Đức, thế giới mới chỉ ghi nhận sáu ca tách song sinh dính liền với tỷ lệ thành công rất thấp. Trường hợp của Việt - Đức càng đặc biệt khi một bệnh nhi đã bị bại não – tình huống chưa từng có tiền lệ trong y văn thế giới.
Trong điều kiện thiếu thốn thuốc men, chỉ khâu và thiết bị do ảnh hưởng cấm vận, ê-kíp phẫu thuật nhận được sự hỗ trợ vật tư y tế từ Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản. Sau 17 giờ phẫu thuật liên tục, hai cơ thể được tách rời thành công.
TIẾNG VANG QUỐC TẾ
Ca phẫu thuật Việt - Đức nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế và được xem là kỳ tích của y học Việt Nam thời kỳ hậu chiến. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên trên thế giới thực hiện tách song sinh dính liền trong trường hợp một bệnh nhi bị bại não; sự kiện được ghi nhận trong sách Kỷ lục Guinness.
Thành công của ca mổ không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn và bản lĩnh của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam mà còn mở ra giai đoạn hợp tác y tế quốc tế sâu rộng hơn giữa Việt Nam với Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.
Những kinh nghiệm từ ca mổ Việt - Đức cũng trở thành nền tảng chuyên môn quan trọng cho các ca phẫu thuật song sinh phức tạp sau này của y học Việt Nam, tiêu biểu là ca tách song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi năm 2020 tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
HÀNH TRÌNH SAU PHẪU THUẬT
Sau ca đại phẫu, Nguyễn Việt sống thêm 19 năm và qua đời năm 2007. Nguyễn Đức tiếp tục điều trị qua nhiều cuộc phẫu thuật khác nhưng đã vươn lên sống độc lập, lập gia đình và trở thành biểu tượng của nghị lực sống.
Hiện nay, Nguyễn Đức tham gia nhiều hoạt động đối ngoại và giao lưu hòa bình Việt Nam - Nhật Bản; đồng thời là diễn giả chia sẻ về nghị lực sống và giá trị của hòa bình.
Ý NGHĨA
Ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh Việt - Đức là dấu mốc đặc biệt của y học Việt Nam trong giai đoạn sau chiến tranh và trước thời kỳ đổi mới. Sự kiện thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần nhân văn và ý chí vượt khó của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam trong điều kiện vô cùng thiếu thốn.
Không chỉ mang giá trị y học, ca mổ còn trở thành biểu tượng của khát vọng sống, của tình người và của khả năng hội nhập quốc tế của ngành y tế Việt Nam trong thời kỳ hậu chiến.
Bức ảnh gây xúc động được chụp ngày 22-9-1988 tại Bệnh viện Từ Dũ, GS-TS-BS Trần Đông A làm quen, vui chơi với anh em Việt - Đức trước cuộc đại phẫu tách cặp song sinh dính liền
Bức ảnh gây xúc động được chụp ngày 22-9-1988 tại Bệnh viện Từ Dũ, GS-TS-BS Trần Đông A làm quen, vui chơi với anh em Việt - Đức trước cuộc đại phẫu tách cặp song sinh dính liền
Hai anh em Việt - Đức trước khi được phẫu thuật
Hai anh em Việt - Đức trước khi được phẫu thuật
Ca mổ tách rời cặp song sinh Việt Đức năm 1988
Ca mổ tách rời cặp song sinh Việt Đức năm 1988
Các bác sĩ đã tách dính hoàn toàn 2 bé Diệu Nhi - Trúc Nhi. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (2020)
Các bác sĩ đã tách dính hoàn toàn 2 bé Diệu Nhi - Trúc Nhi. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (2020)
Trao phương tiện sinh kế để giúp người dân làm ăn, thoát nghèo
Trao phương tiện sinh kế để giúp người dân làm ăn, thoát nghèo
Người dân được nhận phương tiện sinh kế để ổn định cuộc sống, không để tái nghèo
Người dân được nhận phương tiện sinh kế để ổn định cuộc sống, không để tái nghèo
Niềm vui của người dân quận Phú Nhuận khi được nhận phương tiện sinh kế là chiếc xe gắn máy
Niềm vui của người dân quận Phú Nhuận khi được nhận phương tiện sinh kế là chiếc xe gắn máy
Thành phố Hồ Chí Minh
khởi xướng và bền bỉ thực hiện
phong trào nhà tình nghĩa,
xóa đói giảm nghèo
BỐI CẢNH
Bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đầu thế kỷ XXI, Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ thâm dụng lao động sang phát triển dựa trên khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng mạnh mẽ, việc xây dựng một khu công nghệ cao theo mô hình quốc tế được xem là giải pháp quan trọng để hình thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất công nghệ tiên tiến và thúc đẩy kinh tế tri thức tại Việt Nam.
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
Ngày 24-10-2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg thành lập Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) tại quận 9 (nay thuộc phường….), với diện tích quy hoạch khoảng 913ha, đánh dấu bước đi chiến lược trong phát triển công nghệ cao, công nghiệp tri thức và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
Khu công nghệ cao được định hướng phát triển theo mô hình tập trung đa chức năng gồm nghiên cứu - phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ và sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Đây là một trong ba khu công nghệ cao quốc gia đầu tiên của Việt Nam, cùng với Hòa Lạc và Đà Nẵng.
Từ giai đoạn đầu, Thành phố Hồ Chí Minh xác định SHTP không chỉ là khu sản xuất công nghiệp mà còn là “hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”, gắn kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chính quyền đô thị.
Sau hơn hai thập niên phát triển, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Intel, Samsung, Nidec, Jabil và nhiều doanh nghiệp công nghệ cao trong nước.
Năm 2010, Intel đưa vào hoạt động nhà máy lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất toàn cầu tại SHTP, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp vi mạch Việt Nam.
Song song với hoạt động sản xuất, khu công nghệ cao còn phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai (SHTP Labs), Trung tâm Đào tạo công nghệ cao và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
THÀNH TỰU NỔI BẬT
Đến năm 2025, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 160 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 12 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu của khu công nghệ cao nhiều năm liên tiếp đạt trên 20 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào tổng kim ngạch xuất khẩu công nghệ cao của Việt Nam.
SHTP đồng thời tạo việc làm cho hàng chục nghìn kỹ sư, chuyên gia và lao động kỹ thuật cao; góp phần thúc đẩy hình thành đội ngũ nhân lực công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.
VAI TRÒ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÁNG TẠO
Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh hiện là một trong ba trụ cột quan trọng của mô hình “Đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông”, cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Tài chính quốc tế. Sự kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và khởi nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi số và công nghiệp công nghệ cao cho Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.
Ý NGHĨA
Việc hình thành Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu bước chuyển quan trọng của thành phố từ trung tâm công nghiệp truyền thống sang trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức.
Khánh thành Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi
SỰ KIỆN
Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược nhằm tri ân đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
BỐI CẢNH LỊCH SỬ
Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược được xây dựng trên vùng đất Củ Chi – nơi nổi tiếng với hệ thống địa đạo trong kháng chiến chống Mỹ và từng là trung tâm của “Tam giác sắt” Bến Súc - Củ Chi - Bến Cát.
Trong chiến tranh, hàng trăm kilômét địa đạo được quân và dân Củ Chi xây dựng, kết nối từ rừng đến từng mái nhà, bờ sông; vừa là nơi chiến đấu, cứu thương, hội họp, vừa là biểu tượng của ý chí kháng chiến kiên cường.
Đặc biệt, trong cuộc hành quân Cedar Falls của quân đội Mỹ từ ngày 8 đến 26-1-1967 nhằm càn quét “Tam giác sắt”, hệ thống địa đạo đã giúp lực lượng cách mạng tiếp tục bám trụ và chiến đấu hiệu quả.
Ngày 17-9-1967, tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và Dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam lần thứ II, Củ Chi được tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng” và Huân chương Thành đồng hạng Ba.
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TRÌNH
Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định xây dựng một công trình tưởng niệm quy mô lớn tại vùng đất lịch sử Củ Chi nhằm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp là Bí thư Thành ủy Võ Trần Chí, giao Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thiết kế công trình.
Ngày 19-5-1993, công trình chính thức được khởi công nhân kỷ niệm 103 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến ngày 19-12-1995, Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược hoàn thành giai đoạn 1 và bắt đầu đón người dân trong nước, quốc tế đến dâng hương tưởng niệm.
GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT
Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược gồm 8 hạng mục chính: cổng tam quan, nhà văn bia, đền chính, 9 không gian trưng bày, tòa tháp, bức tranh gốm, biểu tượng “Hồn thiêng đất nước” và hoa viên.
Cổng tam quan mang phong cách kiến trúc truyền thống Việt Nam với mái ngói âm dương, cột tròn và các họa tiết đình làng được cách tân bằng vật liệu hiện đại.
Nhà văn bia đặt tấm bia đá nặng 3,7 tấn được chế tác từ khối đá lấy tại Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Trên bia khắc bài văn “Đời đời ghi nhớ” của nhà thơ Viễn Phương – tác phẩm được tuyển chọn từ 217 bài dự thi của 29 tỉnh, thành phố.
Đền chính mang dáng dấp đền đài cổ Việt Nam với điện thờ bố trí hình chữ U. Trung tâm là bàn thờ Tổ quốc và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; hai bên là nơi tưởng niệm các bậc tiền hiền, tiên liệt và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh.
KHÔNG GIAN TƯỞNG NIỆM
Điểm đặc biệt của công trình là hệ thống bia ghi danh 45.666 liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, trong đó có 14.077 liệt sĩ là con em của 40 tỉnh, thành phố khác và khoảng 800 liệt sĩ chưa xác định quê quán.
Tên các liệt sĩ được khắc trên bia đá hoa cương chữ mạ vàng, sắp xếp theo đơn vị và địa phương để thân nhân dễ tìm kiếm, đối chiếu thông tin. Khi công trình khánh thành, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thư mời thân nhân liệt sĩ trên cả nước về dự lễ và dâng hương tưởng niệm.
GIÁ TRỊ LỊCH SỬ
Ngày 23-12-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2367/QĐ-TTg công nhận quần thể Địa đạo Củ Chi, trong đó có Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, là Di tích quốc gia đặc biệt.
Hằng năm, hàng triệu lượt người dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và du khách trong, ngoài nước đến dâng hương tưởng niệm tại công trình.
Ý NGHĨA
Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược không chỉ là công trình văn hóa - lịch sử quy mô lớn của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là biểu tượng của lòng tri ân đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Công trình góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và trở thành địa chỉ đỏ tiêu biểu trong hành trình tìm hiểu lịch sử cách mạng của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
Tổ chức trọng thể Lễ khánh thành Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược
Tổ chức trọng thể Lễ khánh thành Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược
Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi
Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi
Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh TAM NGUYÊN
Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh TAM NGUYÊN
Xây dựng Tượng đài
Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng
tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố
BỐI CẢNH HÌNH THÀNH
Sau ngày đất nước thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và xây dựng các công trình tưởng niệm nhằm tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Ngày 12-11-1977, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 610/QĐ-UB xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh trên diện tích khoảng 30ha tại cửa ngõ phía Đông thành phố – nơi từng là hướng tiến quân của một cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975.
Việc lựa chọn vị trí xây dựng không chỉ mang ý nghĩa quy hoạch mà còn gắn với giá trị lịch sử của vùng đất từng chứng kiến những bước tiến quyết định trong ngày toàn thắng 30-4-1975.
KHÔNG GIAN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ
Hiện nay, Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh quy tập khoảng 14.300 phần mộ anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc.
Trong đó có phần mộ hoặc khu tưởng niệm của nhiều nhân vật lịch sử tiêu biểu như Quách Thị Trang, Trần Văn Ơn, Lê Văn Sỹ, Võ Văn Tần, Nguyễn Văn Trỗi, Phạm Ngọc Thảo và Lý Chính Thắng.
Vào dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 hằng năm, nơi đây đón nhiều đoàn lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, thân nhân liệt sĩ và người dân đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
TƯỢNG ĐÀI MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Điểm nhấn kiến trúc của công trình là Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng do nhà điêu khắc Nguyễn Hải tham gia thiết kế. Với chiều cao tổng thể khoảng 25m, tượng được chế tác bằng đá và đặt tại vị trí trung tâm của nghĩa trang.
Hình tượng “Mẹ Tổ quốc” được thể hiện trong tư thế đứng thẳng, hai tay ôm lá cờ Tổ quốc phủ trước ngực, tạo nên không gian trang nghiêm, tĩnh mặc và giàu tính biểu tượng. Phía sau tượng là các cụm tượng đá diễn tả khối đoàn kết quân - dân và hệ thống phù điêu tái hiện lịch sử đấu tranh, xây dựng của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh từ buổi đầu khai hoang đến các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
Không gian tổng thể được thiết kế theo bố cục vòng tròn với các khu mộ liệt sĩ quây quần quanh tượng mẹ, tạo cảm nhận về hình ảnh những người chiến sĩ luôn được chở che trong vòng tay “Mẹ Tổ quốc”.
GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ GIÁO DỤC
Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là công trình văn hóa - lịch sử mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.
Công trình góp phần nhắc nhớ về những hy sinh to lớn trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; đồng thời bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Ý NGHĨA
Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh là biểu tượng của lòng tri ân và ký ức lịch sử của thành phố mang tên Bác đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Công trình trở thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống yêu nước, góp phần gìn giữ giá trị lịch sử và đạo lý nhân văn của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới.
Thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh
Tiền thân: Hội Bảo trợ bệnh viện miễn phí Thành phố Hồ Chí Minh
Đổi tên: ngày 14-7-1998 theo Quyết định số 3661/QĐ-UB-VX của UBND Thành phố Hồ Chí Minh thành Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân vật khởi xướng: nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Vĩnh Nghiệp (Sáu Tường), nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Đỗ Duy Liên cùng lãnh đạo ngành y tế thành phố thời kỳ đầu.
Mục tiêu hoạt động: hỗ trợ khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; vận động nguồn lực xã hội chăm lo sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ an sinh xã hội
DẤU ẤN TIÊU BIỂU
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
Hội duy trì 12 chương trình trọng điểm xuyên suốt nhiều năm, tiêu biểu như:
“Cứu trẻ em bệnh tim bẩm sinh”
“Đem ánh sáng cho người mù nghèo bị đục thủy tinh thể”
“Vì nụ cười trẻ thơ”
“Âm thanh và tiếng nói cho trẻ khiếm thính”
“Xe lăn cho người tàn tật và trẻ em bại liệt”
“Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo”
“Bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và thân nhân nuôi bệnh”
Ý NGHĨA
Việc thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác xã hội hóa y tế và chăm lo an sinh xã hội của thành phố sau đổi mới. Không chỉ hỗ trợ hàng trăm nghìn bệnh nhân nghèo có cơ hội chữa bệnh, hội còn trở thành mô hình nhân đạo tiêu biểu, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội vì cộng đồng.
Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM nhân dịp 30 năm ngày thành lập. Ảnh VIỆT DŨNG
Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM nhân dịp 30 năm ngày thành lập. Ảnh VIỆT DŨNG
Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM Trần Thành Long thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân nghèo sau khi được mổ mắt miễn phí
Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM Trần Thành Long thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân nghèo sau khi được mổ mắt miễn phí
Đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và các nhà tài trợ thăm ca mổ tim thứ 10.000 của chương trình “Cứu giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh”
Đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và các nhà tài trợ thăm ca mổ tim thứ 10.000 của chương trình “Cứu giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh”
Niềm vui của các em thiếu nhi tàn tật được nhận xe lăn. Ảnh: MAI HẢI
Niềm vui của các em thiếu nhi tàn tật được nhận xe lăn. Ảnh: MAI HẢI
Tuổi trẻ TPHCM tưng bừng khí thế ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè 2024. Ảnh VIỆT DŨNG
Tuổi trẻ TPHCM tưng bừng khí thế ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè 2024. Ảnh VIỆT DŨNG
Tuổi trẻ TPHCM hào hứng, phấn khởi trong buổi lễ ra quân 29-6-2025. Ảnh VIỆT DŨNG
Tuổi trẻ TPHCM hào hứng, phấn khởi trong buổi lễ ra quân 29-6-2025. Ảnh VIỆT DŨNG
Đoàn phường Thủ Đức chính thức phát động chiến dịch Xuân tình nguyện 2026
Đoàn phường Thủ Đức chính thức phát động chiến dịch Xuân tình nguyện 2026
Chiến dịch diễn ra từ ngày 28-12-2025 đến 16-2-2026
Chiến dịch diễn ra từ ngày 28-12-2025 đến 16-2-2026
Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Làm sạch rạch Xuyên Tâm trong Ngày chu nhật xanh. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Làm sạch rạch Xuyên Tâm trong Ngày chu nhật xanh. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Tuổi trẻ phường Bình Tân hỗ trợ người dân làm hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Tuổi trẻ phường Bình Tân hỗ trợ người dân làm hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại UBND xã Nhà Bè
Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại UBND xã Nhà Bè
Đoàn vien quận 4 tặng cay xanh cho ngưoi dân Tổ chức sân chơi hè cho thiếu nhi tại trong chưong trình Chuyen xe hanh phuc vì mau xanh khu phố
Đoàn vien quận 4 tặng cay xanh cho ngưoi dân Tổ chức sân chơi hè cho thiếu nhi tại trong chưong trình Chuyen xe hanh phuc vì mau xanh khu phố
Vớt rác làm sạch kênh
Vớt rác làm sạch kênh
Phong trào Thanh niên tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh
SỰ KIỆN
Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hình thành và phát triển các phong trào thanh niên tình nguyện quy mô lớn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thanh niên cả nước, trở thành dấu ấn tiêu biểu của công tác Đoàn - Hội thời kỳ đổi mới.
BỐI CẢNH HÌNH THÀNH
Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với yêu cầu phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển xã hội, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm hình thành nhiều mô hình hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng.
Từ cuối những năm 1980, các đội công tác xã hội thanh niên xuất hiện với nhiều hoạt động như phát triển cộng đồng, cứu trợ thiên tai, phòng chống ma túy và HIV/AIDS, hiến máu nhân đạo, chăm lo trẻ em cơ nhỡ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.
Nhiều mô hình mang tính sáng tạo và gắn với đời sống đô thị lần lượt ra đời như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, các chương trình trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, dự án “Bác sĩ về làng”, “Về Côn Đảo”… góp phần định hình văn hóa tình nguyện của thanh niên thành phố.
NỘI DUNG
Một trong những dấu mốc quan trọng của phong trào là Chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè” do Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát động năm 1994.
Theo ông Huỳnh Công Ba, nguyên Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh - sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình công tác hè khi đó được tổ chức theo hướng gắn với chuyên ngành đào tạo của sinh viên sư phạm, tập trung vào nhiệm vụ xóa mù chữ tại huyện Củ Chi.
Trong ngày đầu ra quân, đội hình chỉ gồm 35 sinh viên cùng các vật dụng sinh hoạt đơn sơ, di chuyển bằng xe buýt đến các xã Tân Thông Hội, Tân An Hội và Phước Thạnh để mở lớp học cho trẻ em nghèo và người lao động.
Những lớp học giản dị nhưng đầy nhiệt huyết đã giúp hàng nghìn người biết đọc, biết viết; đồng thời mở ra phương thức tổ chức mới cho phong trào hành động cách mạng của thanh niên trong thời kỳ đổi mới.
Năm 1997, khi nhiệm vụ xóa mù chữ cơ bản hoàn thành, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh quyết định nâng tầm phong trào bằng việc đổi tên Chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè” thành Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”.
Từ nền tảng đó, hàng loạt chương trình tình nguyện tiếp tục ra đời và phát triển mạnh mẽ như “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, “Gia sư áo xanh”…
Các chiến dịch không chỉ triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn mở rộng đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước và cả nước bạn Lào, Campuchia, để lại dấu ấn sâu sắc về tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của thanh niên Việt Nam.
Năm 2000, khi địa bàn chiến dịch mở rộng đến Bến Tre và Trà Vinh, Trung ương Đoàn chính thức chọn mô hình Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” của Thành phố Hồ Chí Minh để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.
HIỆU QUẢ
Sau hơn 30 năm phát triển, phong trào thanh niên tình nguyện đã đưa dấu chân tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đến khắp mọi miền đất nước, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, giáo dục, môi trường, y tế và phát triển cộng đồng.
Các chiến dịch tình nguyện không chỉ tạo giá trị cho xã hội mà còn góp phần rèn luyện, trưởng thành thế hệ thanh niên sống trách nhiệm, giàu tinh thần cống hiến và năng lực tổ chức hoạt động cộng đồng.
Qua các chương trình tình nguyện hè, hơn 222.000 thanh niên, sinh viên trở thành hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoặc Hội Sinh viên Việt Nam; khoảng 96.000 thanh niên ưu tú được kết nạp Đoàn; hơn 6.000 đoàn viên, chiến sĩ tình nguyện được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ý NGHĨA
Phong trào thanh niên tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những sáng tạo tiêu biểu của công tác thanh niên thời kỳ đổi mới, phản ánh tinh thần tiên phong, năng động và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.
Không chỉ tạo nên những giá trị cộng đồng bền vững, phong trào còn góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích, biết cống hiến và trưởng thành từ thực tiễn xã hội.
Phong trào “Hiến đất làm đường, mở hẻm”
Đầu những năm 2000, Thành phố phát động phong trào vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm, phát huy quyền làm chủ và sự đồng thuận xã hội của người dân.
Điểm đặc biệt của phong trào là lấy dân vận, đối thoại và sự đồng thuận làm trung tâm. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được triển khai sâu rộng đến từng khu phố, tổ dân phố.
Hàng loạt “con hẻm nghĩa tình” đã hình thành giữa lòng thành phố.
Điều làm nên sức sống đặc biệt của phong trào không nằm ở những con số, mà ở tinh thần tự nguyện và sự sẻ chia của người dân thành phố. Nhiều hộ dân dù diện tích nhà rất nhỏ, điều kiện kinh tế còn khó khăn vẫn tự nguyện đập tường, lùi cổng, hiến hàng chục mét vuông đất mà không yêu cầu bồi thường.
Không chỉ hiến đất, người dân còn đóng góp kinh phí, ngày công, cùng giám sát chất lượng thi công các công trình giao thông, thoát nước, chiếu sáng và cải tạo môi trường.
Những con hẻm từng lầy lội, tối tăm, nay trở thành tuyến đường sạch đẹp, có cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thoát nước hoàn chỉnh; xe cứu thương, xe chữa cháy có thể tiếp cận dễ dàng; hoạt động buôn bán, sinh hoạt cộng đồng cũng nhộn nhịp hơn.
Phong trào vì thế không chỉ mở rộng hẻm, mà còn “mở rộng lòng dân”, củng cố niềm tin xã hội và tinh thần cộng đồng ở từng khu dân cư.
NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI
Qua hơn 25 năm triển khai, phong trào hiến đất mở rộng hẻm được xem là một trong những mô hình dân vận thành công tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới. Những con hẻm được mở rộng hôm nay không chỉ tạo ra không gian sống an toàn, văn minh hơn, mà còn phản chiếu tinh thần nghĩa tình, trách nhiệm cộng đồng và bản sắc đặc trưng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBNDTPHCM Phan Văn Mãi tặng bằng khen cho các tập thể làm tốt công tác hiến đất mở rộng hẻm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBNDTPHCM Phan Văn Mãi tặng bằng khen cho các tập thể làm tốt công tác hiến đất mở rộng hẻm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nhiều gia đình đã hoàn tất tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. Ảnh VIỆT DŨNG (4-2024)
Nhiều gia đình đã hoàn tất tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. Ảnh VIỆT DŨNG (4-2024)
Người dân cùng chính quyền tham gia giám sát để việc thi công tuyến hẻm 76/47 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận đạt chất lượng và đúng tiến độ. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Người dân cùng chính quyền tham gia giám sát để việc thi công tuyến hẻm 76/47 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận đạt chất lượng và đúng tiến độ. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Giáo dân trong xóm đạo Giáo xứ An Phú ở hẻm 205 Trần Văn Đang (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) hiến đất, mở rộng hẻm. Ảnh: HOÀI NAM
Giáo dân trong xóm đạo Giáo xứ An Phú ở hẻm 205 Trần Văn Đang (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) hiến đất, mở rộng hẻm. Ảnh: HOÀI NAM
Bí thư Đảng ủy phường 7, quận Phú Nhuận Nguyễn Huỳnh Hải Đăng trao quà cảm ơn người dân đồng thuận hiến đất. Ảnh VIỆT DŨNG (4-2024)
Bí thư Đảng ủy phường 7, quận Phú Nhuận Nguyễn Huỳnh Hải Đăng trao quà cảm ơn người dân đồng thuận hiến đất. Ảnh VIỆT DŨNG (4-2024)
Đường Cô Giang (quận Phú Nhuận) rộng thênh thang sau khi người dân hiến đất mở rộng. Ảnh: QUỐC THANH
Đường Cô Giang (quận Phú Nhuận) rộng thênh thang sau khi người dân hiến đất mở rộng. Ảnh: QUỐC THANH
Để có được con hẻm 74 Trương Quốc Dung (phường 10, quận Phú Nhuận) rộng rãi, thoáng đẹp, người dân nơi đây đã 2 lần hiến đất để nhà nước nâng cấp hẻm. Ảnh: QUỐC THANH
Để có được con hẻm 74 Trương Quốc Dung (phường 10, quận Phú Nhuận) rộng rãi, thoáng đẹp, người dân nơi đây đã 2 lần hiến đất để nhà nước nâng cấp hẻm. Ảnh: QUỐC THANH
Nhiều con hẻm ở TPHCM rộng thênh thang sau khi người dân hiến đất, nhà nước mở rộng
Nhiều con hẻm ở TPHCM rộng thênh thang sau khi người dân hiến đất, nhà nước mở rộng
Đường Tạ Quang Bửu đoạn qua phường 4, quận 8 nay rộng thênh thang, thuận tiện cho việc lưu thông. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Đường Tạ Quang Bửu đoạn qua phường 4, quận 8 nay rộng thênh thang, thuận tiện cho việc lưu thông. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023
Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM Thái Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM Thái Thành Chung
Ban Tổ chức trao nhiều phần quà đến ngư dân Khánh Hòa
Ban Tổ chức trao nhiều phần quà đến ngư dân Khánh Hòa
trao học bổng đến nữ sinh hiếu học, vượt khó. Ảnh THÁI PHƯƠNG
trao học bổng đến nữ sinh hiếu học, vượt khó. Ảnh THÁI PHƯƠNG
Các hoạt động nổi bật của báo chí thành phố:
Học bổng Vì ngày mai phát triển; Giải Mai vàng; Nữ sinh hiếu học, vượt khó; Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam; Giải Làn sóng xanh; Chuông vàng vọng cổ; “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”
Đơn vị thực hiện: Các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thể hiện vai trò tiên phong của báo chí thành phố trong công tác truyền thông xã hội, chăm lo cộng đồng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển giáo dục và gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc.
NHỮNG DẤU ẤN TIÊU BIỂU
Trong suốt 50 năm qua, báo chí Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn trở thành lực lượng xã hội tích cực, kết nối cộng đồng thông qua nhiều chương trình giàu tính nhân văn và sức lan tỏa sâu rộng.
Nổi bật là các chương trình hướng về biển đảo, biên giới như:
● Chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” của Báo Sài Gòn Giải Phóng, góp phần tri ân cựu chiến binh, gia đình chính sách và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ;
● Chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của Báo Tuổi Trẻ, huy động nguồn lực xây dựng các công trình dân sinh, văn hóa tại quần đảo Trường Sa;
● Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” của Báo Người Lao Động, trao hàng triệu lá cờ, thiết bị hỗ trợ ngư dân vươn khơi;
● Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của Báo Pháp Luật TPHCM, hỗ trợ thiết bị chiếu sáng, nâng cao điều kiện an toàn lao động trên biển.
Song song đó là hàng loạt hoạt động giáo dục, học bổng giàu ý nghĩa xã hội như:
● Học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” của Báo Phụ nữ TPHCM;
● Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng;
● Học bổng “Vì ngày mai phát triển”, “Tiếp sức đến trường” của Báo Tuổi Trẻ.
Ở lĩnh vực văn hóa - thể thao, báo chí thành phố cũng tạo dựng nhiều thương hiệu uy tín quốc gia như:
● Giải thưởng “Quả bóng vàng Việt Nam” do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức từ năm 1995;
● Giải “Mai Vàng” của Báo Người Lao Động;
● Bảng xếp hạng âm nhạc “Làn sóng xanh” của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM;
● Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” của Đài Truyền hình TPHCM.
GIÁ TRỊ VÀ TÁC ĐỘNG
Các hoạt động xã hội, văn hóa, giáo dục do báo chí Thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng và duy trì nhiều năm đã góp phần khẳng định vai trò xã hội của báo chí cách mạng trong thời kỳ mới. Không chỉ phản ánh và định hướng thông tin, báo chí thành phố còn trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái, bồi đắp lòng yêu nước, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tạo động lực phát triển cho nhiều thế hệ người dân.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”
Đơn vị triển khai: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cùng hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Là một trong những phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu, có sức lan tỏa sâu rộng và bền vững trong đời sống xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới.
TIÊN PHONG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ
Từ những năm đầu đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” với mục tiêu phát huy sức mạnh cộng đồng trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo giáo dục, y tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.
Tháng 5-1995, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai nhân rộng cuộc vận động trên phạm vi cả nước. Với cách làm bài bản, linh hoạt và sát thực tiễn, TPHCM nhanh chóng đưa phong trào đi vào chiều sâu, gắn chặt với nhu cầu, lợi ích thiết thân của người dân tại từng khu phố, khu dân cư.
Sau Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, phong trào được phát triển thành cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, sau đó tiếp tục kế thừa, mở rộng thành cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ năm 2015.
KẾT QUẢ NỔI BẬT
Cuộc vận động đã góp phần tạo nên nhiều mô hình xã hội hiệu quả, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển văn hóa cộng đồng.
Nổi bật là chương trình văn nghệ “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương”, từ năm 2001 đến nay đã vận động hơn 3.000 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần chăm lo người dân khó khăn và xây dựng hạ tầng nông thôn tại các địa bàn ngoại thành.
Phong trào cũng tạo chuyển biến rõ nét trong bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị thông qua các mô hình như:
“Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch”; hiến đất mở hẻm, xây dựng công trình phúc lợi; tổ liên gia phòng cháy chữa cháy; khu phố an toàn; các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư.
Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân thành phố tiếp tục được phát huy mạnh mẽ thông qua hàng loạt hoạt động hỗ trợ an sinh, chăm lo người dân khó khăn, lan tỏa nét đẹp văn hóa nghĩa tình đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Ý NGHĨA
Không chỉ là phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” đã trở thành biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua nhiều giai đoạn phát triển, phong trào góp phần củng cố niềm tin xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường Bình Thạnh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường Bình Thạnh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Trần Văn Tuấn cùng đại biểu ký tặng cây đại đoàn kết đến ấp 14, xã Hóc Môn
Đồng chí Trần Văn Tuấn cùng đại biểu ký tặng cây đại đoàn kết đến ấp 14, xã Hóc Môn
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đại biểu xem triển lãm ảnh “MTTQ Việt Nam - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết” tại Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn, TPHCM). Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đại biểu xem triển lãm ảnh “MTTQ Việt Nam - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết” tại Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn, TPHCM). Ảnh: VIỆT DŨNG
Giải thưởng Tôn Đức Thắng do Báo SGGP và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập năm 2000, được duy trì đến nay. Ảnh: VIỆT DŨNG
Giải thưởng Tôn Đức Thắng do Báo SGGP và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập năm 2000, được duy trì đến nay. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nguyên lãnh đạo và lãnh đạo Trung ương, TPHCM chúc mừng các gương đoạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng
Nguyên lãnh đạo và lãnh đạo Trung ương, TPHCM chúc mừng các gương đoạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng
Vinh danh các kỹ sư, công nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Vinh danh các kỹ sư, công nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn vinh danh gương đạt giải. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn vinh danh gương đạt giải. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Giải thưởng Tôn Đức Thắng - giải thưởng dành cho công nhân Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị sáng lập: Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giải thưởng: mang tên Tôn Đức Thắng – người công nhân ưu tú, biểu tượng của giai cấp công nhân Việt Nam
Lĩnh vực: Lao động sáng tạo – khoa học kỹ thuật – phong trào công nhân
GIẢI THƯỞNG ĐẶC BIỆT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Đầu những năm 2000, khi Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhu cầu khơi dậy tinh thần sáng tạo trong đội ngũ công nhân, kỹ sư và người lao động trở thành yêu cầu cấp thiết. Giải thưởng Tôn Đức Thắng ra đời như một hình thức tôn vinh đặc biệt dành cho những “người thợ sáng tạo” trong các nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất và khu công nghiệp.
Giải thưởng tập trung ghi nhận các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng trực tiếp vào sản xuất, giúp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, bảo đảm an toàn vận hành và tạo ra giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp và xã hội.
Thời điểm tổ chức lần đầu năm 2000, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất trong cả nước có giải thưởng cấp thành phố dành riêng cho công nhân lao động.
Ngày 20-8-2004, UBND TPHCM chính thức chấp thuận nâng Giải thưởng Tôn Đức Thắng thành “Giải thưởng cấp thành phố”, khẳng định vị thế và giá trị xã hội đặc biệt của giải thưởng đối với phong trào công nhân thành phố.
Qua 24 lần tổ chức, Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã vinh danh 257 kỹ sư, công nhân tiêu biểu – những “cây sáng kiến” của Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhiều sáng kiến từ thực tiễn lao động đã mang lại giá trị kinh tế lớn, góp phần cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo đảm an toàn lao động và giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp cũng như thành phố.
BIỂU TƯỢNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ
Sau hơn hai thập niên, Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã vượt ra khỏi khuôn khổ một giải thưởng nghề nghiệp để trở thành biểu tượng của tinh thần lao động sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Giải thưởng góp phần khẳng định vai trò trung tâm của đội ngũ công nhân, kỹ sư trong tiến trình phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi công nghệ và xây dựng đô thị công nghiệp hiện đại.
Quan trọng hơn, giải thưởng đã tạo nên môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo từ cơ sở sản xuất – nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất và năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.
Đây cũng là một trong những dấu ấn tiêu biểu cho bản sắc năng động, sáng tạo và dám nghĩ dám làm của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới.
Lễ hội Đường sách Tết và Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh
Năm 2011, Lễ hội Đường sách Tết do UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện lần đầu đã nhanh chóng trở thành hoạt động văn hóa thường niên mỗi dịp tết. Sự kiện quy tụ hàng ngàn đầu sách mới từ các nhà xuất bản uy tín, tổ chức các buổi giao lưu với tác giả, triển lãm tư liệu, hình ảnh về những sự kiện lịch sử của đất nước và thành phố.
Tiếp nối thành công, năm 2016, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh ra đời nhằm tạo ra một không gian văn hóa - tri thức hoạt động quanh năm. Lễ hội Đường sách Tết và Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có đóng góp lớn trong việc lan tỏa văn hóa đọc và làm giàu đời sống tinh thần cho người dân thành phố, mà còn là điểm đến nổi bật, thể hiện tinh thần hiếu học và chiều sâu văn hóa của thành phố đến du khách trong nước và quốc tế.
DỮ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
● Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9-1-2016, trở thành đường sách phức hợp đầu tiên của Việt Nam, tập hợp nhiều gian hàng của các nhà xuất bản lớn trên cả nước.
● Năm 2023, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh là một trong 100 điều thú vị của Thành phố Hồ Chí Minh trong hạng mục “10 điểm mua sắm thú vị” do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bình chọn.
● Trong năm 2024, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đạt doanh thu 57,3 tỷ đồng, số bản sách bán ra đạt gần 687.000 cuốn.
Sau 10 năm hoạt động, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân và du khách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc giữa bối cảnh công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ. Đường sách thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn liên quan đến sách như ra mắt sách, ký tặng, tọa đàm, triển lãm nghệ thuật… Không chỉ là nơi mua sách, các quán cà phê nhỏ với không gian “mở” dọc theo con đường là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức trà, cà phê, thư thả lật giở từng trang sách và tận hưởng không khí yên bình giữa nhịp sống tất bật của thành phố.
Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo bạn trẻ yêu thích sách. Ảnh ĐƯỜNG SÁCH TPHCM
Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo bạn trẻ yêu thích sách. Ảnh ĐƯỜNG SÁCH TPHCM
Các đại biểu tham quan gian hàng báo xuân tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các đại biểu tham quan gian hàng báo xuân tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, nói chuyện chuyên đề... tổ chức tại sân khấu chính trên Đường sách thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân
Các chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, nói chuyện chuyên đề... tổ chức tại sân khấu chính trên Đường sách thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân
Toàn cảnh chương trình Lắng nghe và Trao đổi tháng 5-2020
Toàn cảnh chương trình Lắng nghe và Trao đổi tháng 5-2020
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu dự chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời". Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu dự chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời". Ảnh: VIỆT DŨNG
Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 4-2025 với chủ đề “Quản lý và phát triển hệ thống chiếu sáng
Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 4-2025 với chủ đề “Quản lý và phát triển hệ thống chiếu sáng
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ra mắt chương trình “Nói và Làm”, “Lắng nghe và Trao đổi”, tiền thân chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”
Nhằm hiện thực hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chính quyền thành phố đã tổ chức nhiều diễn đàn lắng nghe ý kiến, trò chuyện và bàn luận cùng dân và cử tri, khẳng định vai trò quan trọng của nhân dân trong quá trình xây dựng và quản lý thành phố.
DỮ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
● Chương trình “Nói và Làm” lên sóng lần đầu năm 2006, là kênh tương tác đầu tiên giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với người dân định kỳ mỗi tháng.
● Nhận thấy một số giới hạn về không gian và thời gian, chương trình truyền hình trực tiếp “Lắng nghe và Trao đổi” được ra mắt vào năm 2011 nhằm tạo ra một diễn đàn đối thoại với tính minh bạch và tương tác cao hơn.
● Năm 2021, chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” được triển khai trên cơ sở kế thừa từ chương trình “Nói và Làm”, “Lắng nghe và Trao đổi” nhằm tăng cường tương tác giữa cử tri và chính quyền thành phố, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiểu quả quản lý nhà nước.
Các chương trình không chỉ giải quyết những vấn đề cụ thể mà còn truyền tải sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc công khai những cam kết của chính quyền đối với cử tri đã tạo ra một cơ chế giám sát mạnh mẽ từ phía người dân, thúc đẩy chính quyền hành động quyết liệt, trách nhiệm hơn và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Việc duy trì các diễn đàn đối thoại trên báo đài đã cho thấy sự kiên trì và quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong việc xây dựng một chính quyền gần dân, sát dân và vì dân. Hành trình từ “Nói và Làm”, “Lắng nghe và Trao đổi” đến “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”, mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và nhân dân tại TPHCM được xây dựng và củng cố, vừa là kênh cung cấp thông tin vừa là diễn đàn đối thoại hai chiều công khai, nơi các kiến nghị, băn khoăn của người dân được tiếp nhận và phản hồi kịp thời. Thông qua đó, những vấn đề dân sinh được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả hơn, góp phần quan trọng vào việc tạo ra sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh trên con đường hội nhập và phát triển.
Dấu mốc ngày 1-7-2025:
TPHCM mở không gian phát triển mới
Từ ngày 1-7-2025, TPHCM bước vào một dấu mốc đặc biệt: vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi hơp hợp nhất 3 địa phương. Gần 1 năm vận hành, bộ máy mới từng bước ổn định, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu quản trị đô thị hiện đại, gần dân, sát dân và hiệu quả hơn.
CÁCH MẠNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY
Sau hợp nhất, thành phố có hơn 14 triệu dân, diện tích 6.772,65km², với 168 xã, phường, đặc khu. Một đô thị đặc biệt được mở rộng, kết nối TPHCM với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây thành một chỉnh thể phát triển mới.
Không gian mới tạo ra lợi thế đặc biệt của một trung tâm tài chính - dịch vụ, vùng công nghiệp - logistics, hệ thống cảng biển, du lịch biển đảo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ trong một cấu trúc phát triển thống nhất.
CHÍNH QUYỀN GẦN DÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ
Sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 61 văn bản; HĐND, UBND TPHCM đã ban hành 153 văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa tổ chức bộ máy, phân cấp, ủy quyền, bố trí cán bộ, bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính và điều kiện vận hành.
Ở cấp xã, các phòng, ban chuyên môn được tổ chức theo hướng gọn hơn, trong đó Trung tâm Phục vụ hành chính công trở thành nơi tiếp xúc trực tiếp giữa chính quyền và người dân. Chính quyền cấp xã được giao thêm thẩm quyền, chủ động xử lý nhiều việc dân sinh, giảm tình trạng hồ sơ phải chuyển qua nhiều tầng nấc.
Qua thực tiễn, nhiều nhiệm vụ được giải quyết nhanh hơn tại cơ sở. Các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, văn hóa, thể thao, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được duy trì ổn định. Các trạm y tế cấp xã từng bước phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu...
NÂNG CẤP NĂNG LỰC VẬN HÀNH
Tuy nhiên, báo cáo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM cho thấy vẫn còn tình trạng quá tải ở nơi đông dân, thiếu nhân lực chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực, dữ liệu chưa đồng bộ, quy trình điện tử liên thông chưa hoàn chỉnh…
Vì vậy, nhiệm vụ được đặt ra là tiếp tục nâng cấp năng lực vận hành. Thành phố xác định thực hiện theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu, đào tạo kỹ năng số, quản trị công, quy hoạch, đất đai, đầu tư công, an ninh mạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ cơ sở.
“Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt được những kết quả rất tích cực. Có những vấn đề mà ban đầu tiên lượng không thể làm được, chúng ta cũng đã làm được. Tinh thần cốt lõi là nâng cao “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, gần dân và kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân ở cơ sở”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cầp, vào ngày 28-5.
MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT SAU 1 NĂM VẬN HÀNH BỘ MÁY MỚI
Từ 441 đơn vị cấp xã còn 168 đơn vị
Giảm 10/15 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy
Giảm 4/9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy
Tổ chức lại từ 55 đơn vị còn 6 đơn vị trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, giảm 89,1%
Giảm 2/6 cơ quan hành chính khác và giảm 27/43 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM
Sắp xếp từ 26 đơn vị sự nghiệp do thành phố quản lý còn 19 đơn vị, giảm 7 đơn vị
Phân cấp, ủy quyền 900 nhiệm vụ của sở, ngành và 108 nhiệm vụ của UBND, Chủ tịch UBND TPHCM cho cấp xã
Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99,5%
Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 88%
Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 96%
100% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử.
Đồng chí Võ Văn Minh trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường (1-7-2025). Ảnh VIỆT DŨNG
Đồng chí Võ Văn Minh trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường (1-7-2025). Ảnh VIỆT DŨNG
UBND phường Dĩ An gắn tên phường mới, sẵn sàng hoạt động chính thức từ 1-7
UBND phường Dĩ An gắn tên phường mới, sẵn sàng hoạt động chính thức từ 1-7
Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM mới (cơ sở số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa) sẵn sàng phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính
Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM mới (cơ sở số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa) sẵn sàng phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính
Cán bộ, công chức phường Đức Nhuận sắp xếp các hồ sơ cũ tại bàn làm việc để sẵn sàng tiếp dân vào ngày 1-7
Cán bộ, công chức phường Đức Nhuận sắp xếp các hồ sơ cũ tại bàn làm việc để sẵn sàng tiếp dân vào ngày 1-7
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh NGÔ BÌNH
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh NGÔ BÌNH
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Hiệp hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh HUYỀN TRANG
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Hiệp hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh HUYỀN TRANG
Phường Thủ Đức sử dụng robot phục vụ người dân lấy số thứ tự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: TRẦN THANH
Phường Thủ Đức sử dụng robot phục vụ người dân lấy số thứ tự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: TRẦN THANH
Trụ sở đặc khu Côn Đảo đã hoàn thành việc gắn bảng tên
Trụ sở đặc khu Côn Đảo đã hoàn thành việc gắn bảng tên
Các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, các đồng chí lãnh đạo TPHCM và các đại biểu dự hội nghị , sáng 6-6-2026. Ảnh VIỆT DŨNG
Các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, các đồng chí lãnh đạo TPHCM và các đại biểu dự hội nghị , sáng 6-6-2026. Ảnh VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày Chương trình hành động 21-CTrHĐ-TU tại hội nghị, sáng 6-6-2026. Ảnh VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày Chương trình hành động 21-CTrHĐ-TU tại hội nghị, sáng 6-6-2026. Ảnh VIỆT DŨNG
Phường Bàn Cờ (TPHCM) chung sức thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh THÁI PHƯƠNG
Phường Bàn Cờ (TPHCM) chung sức thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh THÁI PHƯƠNG
Học sinh phường Xóm Chiếu (TPHCM) trong niềm vui đi trên đường cờ Tổ quốc. Ảnh THÁI PHƯƠNG
Học sinh phường Xóm Chiếu (TPHCM) trong niềm vui đi trên đường cờ Tổ quốc. Ảnh THÁI PHƯƠNG
Một tuyến hẻm tại phường Bình Thạnh (TPHCM) được người dân chung sức trồng cây xanh và trang trí đường cờ Tổ quốc. Ảnh THÁI PHƯƠNG
Một tuyến hẻm tại phường Bình Thạnh (TPHCM) được người dân chung sức trồng cây xanh và trang trí đường cờ Tổ quốc. Ảnh THÁI PHƯƠNG
Người dân chung sức chăm sóc vườn cây tại điểm sinh hoạt, vui chơi hình thành từ khu đất trống ở phường Đức Nhuận (TPHCM). Ảnh THÁI PHƯƠNG
Người dân chung sức chăm sóc vườn cây tại điểm sinh hoạt, vui chơi hình thành từ khu đất trống ở phường Đức Nhuận (TPHCM). Ảnh THÁI PHƯƠNG
Nghị quyết 09 và Luật Đô thị đặc biệt:
Thể chế đột phá cho TPHCM vươn tầm
Ngày 19-5-2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, đặt nền móng cho bước đi có tính lịch sử trong phát triển vươn tầm khu vực và thế giới: xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM.
TỪ TẦM NHÌN MỚI ĐẾN YÊU CẦU THỂ CHẾ MỚI
Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, TPHCM luôn là đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về nhiều mặt của cả nước. Song, các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn lực, phân cấp, thủ tục, đất đai, tài chính, quản trị đô thị cũng bộc lộ rõ hơn.
Nghị quyết 09 xác lập tầm nhìn phát triển rất cao cho TPHCM. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, có vị trí nổi trội ở Đông Nam Á. Đến năm 2045, TPHCM là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á. Đến năm 2075, thành phố hướng tới đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.
Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, Nghị quyết 09 đặt ra yêu cầu xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt, tạo thể chế đặc biệt vượt trội, khung pháp lý đồng bộ, phù hợp, trở thành “đột phá của đột phá” cho TPHCM. Đó là việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, để thành phố có một khung thể chế toàn diện, thống nhất, với những chính sách thực sự đặc thù, vượt trội để tạo khả năng bứt phá mạnh mẽ.
“ĐƯỜNG RAY THỂ CHẾ” CHO SIÊU ĐÔ THỊ
Sau hợp nhất, TPHCM có thêm dư địa để phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, kinh tế biển, logistics, cảng biển, đô thị thông minh, kinh tế số, kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao và các mô hình tăng trưởng mới.
Nhưng các động lực ấy chỉ có thể vận hành hiệu quả khi được đặt trên một “đường ray thể chế” đủ rộng. Luật Đô thị đặc biệt hướng đến trao quyền mạnh hơn cho thành phố trong quy hoạch, đầu tư, tài chính, đất đai, hạ tầng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài và thử nghiệm chính sách mới. Phân cấp, phân quyền phải đi cùng kiểm soát quyền lực, minh bạch trách nhiệm và đo lường hiệu quả bằng kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, TPHCM kế thừa có chọn lọc những cơ chế đặc thù đã được Quốc hội trao cho thành phố qua Nghị quyết 98, Nghị quyết 188, Nghị quyết 260… và những chính sách phát huy hiệu quả trong Luật Thủ đô. Thành phố còn mạnh dạn đề xuất cơ chế mới, vượt trội hơn để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hướng đến một siêu đô thị.
Nghị quyết 09 đã mở đường. Luật Đô thị đặc biệt là bước thể chế hóa có ý nghĩa quyết định. Khi tầm nhìn chiến lược được chuyển hóa thành quyền hạn rõ ràng, cơ chế vượt trội, nguồn lực đủ mạnh và trách nhiệm đủ cao, TPHCM có cơ sở để bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước, vươn lên thành đô thị có sức cạnh tranh và sức hấp dẫn toàn cầu.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: “Luật Đô thị đặc biệt phải trở thành “đột phá của đột phá” - khung thể chế vượt trội để TPHCM khai thác tối đa tiềm năng, huy động mọi nguồn lực và vươn tầm đô thị toàn cầu”