Nhà điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước tặng Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước tặng Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Giảng viên hướng dẫn học viên ngành Công nghệ sinh học tại Phòng thí nghiệm phân tích trung tâm, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) Ảnh: THANH HÙNG
Giảng viên hướng dẫn học viên ngành Công nghệ sinh học tại Phòng thí nghiệm phân tích trung tâm, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) Ảnh: THANH HÙNG
Học sinh các trường tiểu học ở TPHCM tham quan mô hình robot tại Trung tâm Giáo dục và Đào tạo trí tuệ nhân tạo của Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG
Học sinh các trường tiểu học ở TPHCM tham quan mô hình robot tại Trung tâm Giáo dục và Đào tạo trí tuệ nhân tạo của Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG
Giáo sư nước ngoài tham gia thỉnh giảng cho sinh viên Khoa y Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: THANH HÙNG
Giáo sư nước ngoài tham gia thỉnh giảng cho sinh viên Khoa y Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: THANH HÙNG
Thành lập Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thành lập: ngày 27-1-1995 theo Nghị định số 16/CP do Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký ban hành.
Sứ mệnh: Làm “đầu tàu”, nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển đất nước
Lĩnh vực: Giáo dục đại học – nghiên cứu khoa học – đổi mới sáng tạo
DẤU ẤN PHÁT TRIỂN
Từ 3 trường đại học thành viên ban đầu thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật công nghệ, đến nay Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã phát triển thành hệ thống đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu cả nước với 8 trường đại học thành viên, 1 viện nghiên cứu và mạng lưới đào tạo trải rộng nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, khoa học sức khỏe, sư phạm, nghệ thuật.
TRUNG TÂM KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU
ĐHQG-HCM là đơn vị tiên phong mở các ngành đào tạo mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, chip - bán dẫn; dẫn đầu cả nước về số lượng chương trình đạt kiểm định quốc tế với 154 chương trình đào tạo được công nhận theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế.
Năm 2025, ĐHQG-HCM có 17 ngành và 3 lĩnh vực được xếp hạng quốc tế, trong đó 14 ngành thuộc tốp 500 thế giới. Trường cũng nằm trong nhóm 1.000 đại học hàng đầu thế giới và tốp 200 đại học hàng đầu châu Á.
Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ĐHQG-HCM dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế với gần 3.200 bài báo thuộc danh mục Scopus trong năm 2024, chiếm 13,6% tổng công bố khoa học của Việt Nam. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, tế bào gốc, kỹ thuật y sinh, chip - bán dẫn đạt doanh thu trung bình 250-300 tỷ đồng mỗi năm.
Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kỳ vọng ĐHQG-HCM đến năm 2030 sẽ thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á; phát triển thành hệ sinh thái giáo dục - khoa học - công nghệ - quản lý hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đào tạo nguồn nhân lực chiến lược cho đất nước.
Ý NGHĨA
Sự ra đời và phát triển của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam sau năm 1975. Không chỉ là trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu, ĐHQG-HCM còn giữ vai trò động lực thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố San Francisco (Hoa Kỳ) ký kết thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị
Sự kiện: Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố San Francisco ký thỏa thuận hợp tác hữu nghị cấp địa phương
Chủ trì: Chủ tịch UBND TPHCM Trương Tấn Sang và Thị trưởng San Francisco Frank Jordan
Ý nghĩa: Sự kiện diễn ra trước thời điểm Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao (tháng 7-1995), mở ra hướng đi tiên phong của TPHCM trong tiến trình hội nhập quốc tế và ngoại giao địa phương.
DẤU ẤN TIÊN PHONG TRONG HỘI NHẬP
Tháng 4-1995, giữa bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ vẫn đang trong giai đoạn chuyển động thận trọng sau chiến tranh, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với một thành phố của Hoa Kỳ.
Việc ký kết giữa TPHCM và San Francisco không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao địa phương, mà còn thể hiện tư duy đổi mới, tinh thần chủ động hội nhập và tầm nhìn chiến lược của thành phố trong triển khai đường lối đối ngoại “thêm bạn, bớt thù” của Đảng thời kỳ đổi mới.
Đây được xem là bước đi mang tính mở đường, đặt nền móng cho quá trình mở rộng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực sau này.
TỪ KẾT NGHĨA ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN HỢP TÁC TOÀN DIỆN
Sau ký kết năm 1995, quan hệ giữa hai thành phố liên tục được mở rộng thông qua nhiều chương trình trao đổi đoàn, hợp tác giáo dục, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.
San Francisco cũng trở thành nơi đặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ và văn phòng khu vực Bắc Mỹ của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.
Tiếp nối dấu ấn tiên phong đó, tháng 9-2023, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Thị trưởng New York Eric Adams ký Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một lần nữa, TPHCM trở thành địa phương đi đầu trong mở rộng hợp tác với các trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ.
Việc thiết lập quan hệ với New York không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng về tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị; góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai.
Nhiều năm qua, Hoa Kỳ luôn nằm trong nhóm các đối tác đầu tư quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2024, Hoa Kỳ đứng thứ 9/120 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp tại thành phố, với hơn 600 dự án và tổng vốn đăng ký xấp xỉ 1,6 tỷ USD.
Các tập đoàn lớn như Intel, First Solar đã đầu tư nhiều dự án quy mô lớn tại thành phố. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa TPHCM và Hoa Kỳ qua hệ thống cảng thành phố năm 2024 đạt 1,9 tỷ USD; riêng quý I-2025 đạt hơn 800 triệu USD.
Ở lĩnh vực giáo dục, Đại học Fulbright Việt Nam trở thành biểu tượng hợp tác giáo dục song phương. Đồng thời, TPHCM còn mở rộng liên kết với nhiều đại học danh tiếng của Hoa Kỳ như: Đại học bang Arizona (ASU), UCLA, UC Berkeley… trong các lĩnh vực công nghệ, khoa học y sinh, năng lượng sạch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ý NGHĨA
Quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Hoa Kỳ là minh chứng sinh động cho vai trò tiên phong, năng động và sáng tạo của thành phố trong tiến trình hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới.
Không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân, các mối quan hệ kết nghĩa này còn tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng tầm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2023, mở ra không gian phát triển mới cho cả hai quốc gia trong thế kỷ XXI.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm Thị trưởng TP San Francisco, trong chuyến công tác đến Hoa Kỳ năm 2022
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm Thị trưởng TP San Francisco, trong chuyến công tác đến Hoa Kỳ năm 2022
Đoàn công tác TPHCM làm việc với Thị trưởng TP San Francisco. Ảnh NGỌC DIỄM
Đoàn công tác TPHCM làm việc với Thị trưởng TP San Francisco. Ảnh NGỌC DIỄM
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Thị trưởng TP San Francisco và các đại biểu tại buổi gặp gỡ
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Thị trưởng TP San Francisco và các đại biểu tại buổi gặp gỡ
Phó Chủ tịch TPHCM Võ Văn Hoan tiếp ông Mark Chandler
Phó Chủ tịch TPHCM Võ Văn Hoan tiếp ông Mark Chandler
Hoạt động kỷ niệm 300 năm thành lập Thành phố Sài Gòn, nay là Thành phố Hồ Chí Minh
TỪ VÙNG ĐẤT KHAI MỞ ĐẾN ĐÔ THỊ ĐẦU TÀU
Từ dấu mốc Chúa Nguyễn cử Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược năm 1698, xác lập nền hành chính đầu tiên trên vùng đất Sài Gòn - Gia Định, qua hơn ba thế kỷ, vùng đất này hình thành bản sắc rất riêng từ sự giao thoa của nhiều cộng đồng cư dân Kinh, Hoa, Khmer cùng các dòng chảy văn hóa phương Tây. Chính quá trình cộng cư và hội nhập ấy đã hun đúc nên phẩm chất đặc trưng của người Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: năng động, hào sảng, nghĩa tình và giàu tinh thần khai mở.
Không chỉ là trung tâm kinh tế, Sài Gòn - Gia Định còn là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, gắn với nhiều phong trào đấu tranh cách mạng và những tên tuổi lớn của lịch sử dân tộc như Trương Định, Phan Bội Châu, Nguyễn An Ninh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Trỗi...
SỰ KIỆN VĂN HÓA - LỊCH SỬ LỚN CỦA THÀNH PHỐ
Năm 1998, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể chuỗi hoạt động kỷ niệm 300 năm thành lập với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, hội thảo khoa học và diễu hành tái hiện lịch sử được tổ chức nhằm khắc họa hành trình ba thế kỷ mở đất và phát triển của đô thị phương Nam.
Nổi bật là các hội thảo chuyên đề như: “300 năm Sài Gòn - thành phố mở”; “Sài Gòn trong tiến trình văn hóa dân tộc”; “Vai trò của Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến cứu nước”; “Thành phố Hồ Chí Minh trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia”.
Một trong những điểm nhấn đặc sắc của lễ kỷ niệm là chương trình diễu hành - tái hiện lịch sử quy mô lớn, tái dựng không gian từ buổi đầu khai phá phương Nam đến giai đoạn hiện đại hóa. Hình ảnh đoàn người mở cõi, trang phục dân tộc, nhạc cụ truyền thống, biểu tượng lịch sử… đã biến không gian thành phố thành một “dòng chảy ký ức” sống động, tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.
Ngày 18-12-1998, dự hội thảo khoa học “300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh”, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhấn mạnh: “Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh là một hình ảnh tiêu biểu thể hiện sức mạnh truyền thống đại đoàn kết dân tộc với ý chí thống nhất non sông”. Phát biểu này không chỉ khẳng định vai trò lịch sử của thành phố mà còn gửi gắm kỳ vọng về một đô thị tiên phong trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế bước sang thế kỷ XXI.
Ý NGHĨA
Lễ kỷ niệm 300 năm thành lập không chỉ là dịp nhìn lại hành trình lịch sử của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là cuộc “định vị bản sắc” của đô thị lớn nhất cả nước trong thời kỳ mới. Từ vùng đất khai phá phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và giao lưu quốc tế hàng đầu Việt Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
Năm 1997, Việt Nam chính thức hòa mình vào mạng lưới Internet toàn cầu, TPHCM đã trở thành địa phương tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Thành phố đã triển khai hàng loạt các chương trình: “Chuyển đổi số của TPHCM”, “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại TPHCM giai đoạn 2020 – 2030”, “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm CNTT – Truyền thông giai đoạn 2020 – 2030”, “Phát triển hạ tầng viễn thông và kế hoạch phát triển hạ tầng số TPHCM giai đoạn 2020 – 2030”, ứng dụng Công dân TPHCM, các hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý khu phố, ấp, cấp phép xây dựng và đất đai TPHCM.
Từ năm 2017, TPHCM hình thành kho dữ liệu dùng chung cùng hệ sinh thái dữ liệu “mở”, trung tâm điều hành đô thị thông minh và các nền tảng quản trị số hiện đại với quy mô lớn.
DỮ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
DẤU ẤN
Thành phố triển khai hàng loạt chương trình về trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số và dữ liệu dùng chung giai đoạn 2020 – 2030.
Thành phố đã đạt được một số thành tựu nhất định với 5 năm liên tiếp nằm trong top 5 cả nước về chỉ số DTI, với thể chế số và hạ tầng số đạt vị trí thứ nhất, chính quyền số đạt vị trí thứ hai và kinh tế số đạt vị trí thứ tư cả nước năm 2022.
TPHCM đạt top 30 thế giới và top 2 Đông Nam Á về blockchain nhờ sự đầu tư phát triển trí tuệ nhân tạo AI và chip bán dẫn.
Thành phố phấn đấu 100% người dân có danh tính số vào năm 2026. Kinh tế số của TPHCM đã đạt 22% GRDP vào năm 2024 và dự kiến tăng lên 25% vào năm 2025, mục tiêu đến năm 2030 đóng góp 40%.
Bước đầu thúc đẩy chuyển đổi số toàn quốc và tính ứng dụng cao đối với các quá trình yêu cầu phê duyệt hồ sơ, giấy tờ, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và đẩy nhanh tiến trình, dễ theo dõi quy trình hồ sơ trên các ứng dụng hiện đại. TPHCM là đầu tàu cả nước trên con đường hội nhập số hóa và mở ra một bước tiến để phát triển đất nước và nâng tầm vị thế quốc gia.
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham quan Trung tâm Điều hành thông minh tại Becamex
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham quan Trung tâm Điều hành thông minh tại Becamex
Một góc Trung tâm Điều hành thông minh Becamex
Một góc Trung tâm Điều hành thông minh Becamex
Trung tâm Dữ liệu và điều hành thông minh quận 3 (Thành phố Hồ Chí Minh) được vận hành từ ngày 20-10-2023
Trung tâm Dữ liệu và điều hành thông minh quận 3 (Thành phố Hồ Chí Minh) được vận hành từ ngày 20-10-2023
Hoạt động tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Hoạt động tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh đặt tại Becamex Bình Dương góp phần giám sát các vấn đề đô thị của địa phương
Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh đặt tại Becamex Bình Dương góp phần giám sát các vấn đề đô thị của địa phương
Giới thiệu thiết bị bay không người lái. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Giới thiệu thiết bị bay không người lái. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Robot AI hỗ trợ thủ tục hành chính
Robot AI hỗ trợ thủ tục hành chính
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM
Trung tâm phục vụ hành chính công
Trung tâm phục vụ hành chính công
Người dân TPHCM sử dụng ứng dụng Công dân số TPHCM.jpg
Người dân TPHCM sử dụng ứng dụng Công dân số TPHCM.jpg
Lãnh đạo TPHCM đón nhận danh hiệu "Thành phố anh hùng" Sáng 1-9- 2005, tại Nhà hát Hoà Bình
Lãnh đạo TPHCM đón nhận danh hiệu "Thành phố anh hùng" Sáng 1-9- 2005, tại Nhà hát Hoà Bình
Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho huyện Củ Chi. Ảnh: MAI HẢI
Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho huyện Củ Chi. Ảnh: MAI HẢI
Nuôi tôm xuất khẩu tại Nông trường Thanh niên Duyên Hải, huyện Cần Giờ, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn nhằm nỗ lực khắc phục khó khăn sau giải phóng
Nuôi tôm xuất khẩu tại Nông trường Thanh niên Duyên Hải, huyện Cần Giờ, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn nhằm nỗ lực khắc phục khó khăn sau giải phóng
Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận các danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, “Thành phố Anh hùng”
Với truyền thống luôn khích lệ lựa chọn cái mới, được đường lối đổi mới của Đảng soi đường, Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế - xã hội, “cùng cả nước, vì cả nước” thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Thành phố trở thành “đô thị đặc biệt”, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.
Ngày 28-4-2005, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Quyết định số 404/2005/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” cho Thành phố Hồ Chí Minh. Danh hiệu này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là sự khích lệ tinh thần đổi mới, tiên phong và sáng tạo không ngừng của thành phố.
Trong năm 2005, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng”, khẳng định vị thế lịch sử đặc biệt và sự cống hiến to lớn, toàn diện của thành phố trong cả thời kỳ đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước.
Đó mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản vô giá, là nguồn lực, động lực cho sự phát triển trong hiện tại và tương lai.
Thành phố Hồ Chí Minh
kiên cường vượt qua đại dịch Covid-19
Ngày 29-7-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài “đoàn kết, chung sức, chung lòng, nỗ lực, phòng, chống, kiểm soát được dịch bệnh”. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 được kiện toàn, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm Trưởng ban.
Hàng trăm văn bản chỉ đạo đã liên tục được đưa ra trong thời gian chống dịch, nhất là trong 150 ngày đêm (từ ngày 29-4 đến ngày 1-10-2021), các cơ quan của thành phố đã ban hành 353 văn bản chỉ đạo sát sao, cụ thể về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Trên tuyến đầu chống dịch, đội ngũ y tế của thành phố, Bộ Y tế, các địa phương, lực lượng quân y, Công an, Bộ đội biên phòng cùng đông đảo tình nguyện viên từ nhiều nơi đã chung tay góp sức, tạo nên sức mạnh to lớn trong kiểm soát dịch bệnh và giành giật sự sống cho người dân.
DỮ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
● Những “siêu thị 0 đồng”, “bếp ăn yêu thương”, “ATM gạo” mang đến thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân; những đoàn xe tình nguyện nối dài không quản nắng mưa, ngày đêm hỗ trợ công tác truy vết, xét nghiệm, tiêm chủng, chăm sóc người bệnh tại nhà… Tất cả đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không một ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chiến đấu chống dịch.
● Từ ngày 8-3-2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tiêm vaccine cho những đối tượng ưu tiên trên tuyến đầu chống dịch. Sau đó, tính đến ngày 30-9-2021, số người được tiêm vaccine mũi 1 đạt 95%, mũi 2 trên 50% cho người từ 18 tuổi trở lên.
● Cuối năm 2022, công tác phòng chống dịch ở vùng tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh liên tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực, GRDP cũng đã tăng 9,03%.
Là tâm điểm của “cơn bão” đại dịch Covid-19, phải gồng mình chống chọi với những thử thách chưa từng có, nơi hệ thống y tế căng mình đến nghẹt thở, nơi cuộc sống mưu sinh của bao người dân chao đảo, thành phố Hồ Chí Minh với sự chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã chiến đấu và vượt qua bằng tinh thần “trên dưới một lòng”, của ý chí kiên cường và lòng nhân ái.
Những quyết sách đúng đắn, kịp thời của ban lãnh đạo, cùng với sự hy sinh, nỗ lực không ngừng của lực lượng tuyến đầu và tinh thần sẻ chia, đùm bọc của nhân dân cả nước đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, giúp thành phố từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch.
Bác sĩ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19
Bác sĩ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19
Lực lượng y tế tầm soát Covid-19 tại phường 9, quận 10, TPHCM, sáng 17-7. Ảnh: CAO THĂNG
Lực lượng y tế tầm soát Covid-19 tại phường 9, quận 10, TPHCM, sáng 17-7. Ảnh: CAO THĂNG
Lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19, tháng 8-2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19, tháng 8-2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” do Báo SGGP tổ chức phối hợp cùng quận Bình Thạnh gửi tặng bà con khó khăn và người già neo đơn trên địa bàn quận. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” do Báo SGGP tổ chức phối hợp cùng quận Bình Thạnh gửi tặng bà con khó khăn và người già neo đơn trên địa bàn quận. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: QUỐC KHÁNH
Tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: QUỐC KHÁNH
Một gia đình ở quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh nấu cơm phát từ thiện cho người nghèo và ở bệnh viện, sáng 7-4-2020. Ảnh VIỆT DŨNG
Một gia đình ở quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh nấu cơm phát từ thiện cho người nghèo và ở bệnh viện, sáng 7-4-2020. Ảnh VIỆT DŨNG
Người dân dự lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19 ngày 22-2-2026. Ảnh VĂN MINH
Người dân dự lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19 ngày 22-2-2026. Ảnh VĂN MINH
Quang cảnh buổi tọa đàm Giải pháp xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận 7 năm 2022. Ảnh: Thu Hường
Quang cảnh buổi tọa đàm Giải pháp xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận 7 năm 2022. Ảnh: Thu Hường
Giới trẻ đến với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận, TPHCM
Giới trẻ đến với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận, TPHCM
Cán bộ, đảng viên và người dân khu phố 27 (phường Bến Thành) theo dõi thông tin thời sự của cả nước và TPHCM tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của khu phố
Cán bộ, đảng viên và người dân khu phố 27 (phường Bến Thành) theo dõi thông tin thời sự của cả nước và TPHCM tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của khu phố
Cán bộ, đảng viên tìm hiểu về Bác trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa)
Cán bộ, đảng viên tìm hiểu về Bác trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa)
Cán bộ, đảng viên tham quan không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại TP Thủ Đức năm 2022. Ảnh: Thu Hường
Cán bộ, đảng viên tham quan không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại TP Thủ Đức năm 2022. Ảnh: Thu Hường
Không gian văn hoá Hồ Chí Minh do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cát Lái (TP Thủ Đức) xây dựng năm 2022. Ảnh Thu Hường
Không gian văn hoá Hồ Chí Minh do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cát Lái (TP Thủ Đức) xây dựng năm 2022. Ảnh Thu Hường
Người dân tìm hiểu về Bác tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Điền (TPHCM)
Người dân tìm hiểu về Bác tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Điền (TPHCM)
Xây dựng
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã triển khai thực hiện Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm hiện thực hóa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội của thành phố mang tên Bác. Từ đó đến nay đã có hơn 4000 mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được thiết lập, trưng bày trên khắp địa bàn thành phố. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không đơn thuần là những địa điểm trưng bày, mà là sự kết tinh của tình cảm, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, noi gương Bác.
DỮ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
● Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phương hướng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tiên phong lan tỏa những giá trị cao đẹp của Người đến từng góc nhỏ trong thành phố.
● Hơn 4.580 mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã và đang được triển khai một cách sáng tạo, đầy sức sống trên khắp địa bàn thành phố. Tất cả đều hướng đến mục tiêu hiện thực hóa những lời dạy của Người thành hành động cụ thể, thành nếp sống văn hóa đẹp đẽ.
● Ngày 6-11-2024, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động 44, công tác xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân và từng bước được nhân rộng.
Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với công tác chỉnh trang đô thị, quy hoạch, đầu tư khai thác, đã được triển khai rộng khắp tại các cơ quan, trường học, khu dân cư, thư viện, bảo tàng và nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng. Các mô hình gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện đa dạng, sáng tạo, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội. TPHCM đã phát huy vai trò chủ thể, sáng tạo của nhân dân trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một chủ trương văn hóa mà còn là một biểu tượng sống động cho sự tri ân, lòng kính trọng và tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc. Qua đó, mỗi người dân thành phố sẽ luôn tự hào mang trong tim hình ảnh Bác, sống và làm việc theo gương sáng của Người. Những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục soi đường, dẫn lối cho sự phát triển bền vững của thành phố hôm nay và mai sau.
Thành phố Hồ Chí Minh được UNESCO
công nhận thành viên Mạng lưới
Thành phố học tập toàn cầu
Tính đến năm 2024, Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã có 65 thành phố là thành viên đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều kiện tiên quyết để được công nhận là thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu là cam kết mạnh mẽ trong việc tạo điều kiện cho người dân học tập suốt đời. Quá trình xét duyệt hồ sơ được tiến hành hết sức chặt chẽ, do các chuyên gia độc lập hàng đầu về giáo dục thực hiện, căn cứ trên 42 tiêu chí nghiêm ngặt. Việc vượt qua các tiêu chí này đã khẳng định những nỗ lực và thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc kiến tạo môi trường học tập mở, sáng tạo và hội nhập. Đây là một hành trình đòi hỏi sự đầu tư về nguồn lực, tầm nhìn và quyết tâm chính trị, đảm bảo rằng mọi công dân đều có cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển kỹ năng hoàn thiện bản thân.
Ngày 14-2-2024, UNESCO công bố Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên trong danh sách Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc xây dựng một môi trường học tập toàn diện, hướng đến mục tiêu học tập suốt đời cho mọi người dân.
Theo UNESCO, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều điều kiện thuận lợi để ứng dụng các phương thức đổi mới, có nhiều tiềm lực về ý tưởng và sức sáng tạo. Trong đó, được đánh giá cao là mô hình trường học hạnh phúc, đặt hạnh phúc là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng học tập.
Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chương trình hành động xây dựng “Thành phố học tập toàn cầu UNESCO giai đoạn 2024 - 2030”, tiếp tục tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng thành phố học tập và xã hội học tập, bảo đảm đến năm 2030 mọi công dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo. Từ đó, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Đại diện UNESCO và Bộ GD-ĐT tặng hoa chúc mừng TPHCM được công nhận thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu
Đại diện UNESCO và Bộ GD-ĐT tặng hoa chúc mừng TPHCM được công nhận thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nhận Bằng chứng nhận
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nhận Bằng chứng nhận










