Tai nạn giao thông thảm khốc tại Bình Thuận làm 10 người chết, 28 người bị thương

Khoảng 2 giờ sáng ngày 7-11, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm ít nhất 10 người chết, 28 người bị thương.
Tai nạn giao thông thảm khốc tại Bình Thuận làm 10 người chết, 28 người bị thương

(SGGPO).- Khoảng 2 giờ sáng ngày 7-11, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm ít nhất 10 người chết, 28 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe container mang biển kiểm soát 79N-2133, kéo rơ móc 79R-0333 lưu thông hướng Nha Trang – TPHCM đã va chạm với xe khách Hoàng Long mang biển kiểm soát 16L-3406, sau đó tông vào xe khách biển kiểm soát 17K-2934 chạy ngược chiều. Vụ va chạm đã làm xe khách biển kiểm soát 17K-2934 bốc cháy dữ dội khiến hành khách trong xe không kịp thoát ra ngoài. 

Tai nạn giao thông thảm khốc tại Bình Thuận làm 10 người chết, 28 người bị thương ảnh 1

Hiện trường vụ tại nạn. Ảnh: Thế Hải

Tại hiện trường, xe container và xe khách mang biển kiểm soát 17K - 2934 bị lửa thiêu rụi. Thùng container nằm chắn ngang đường gây ách tắc giao thông.

Hiện các cơ quan chức năng đã xác định có 10 người tử vong (trong đó 8 người bị chết cháy trong xe, 2 người tử vong tại bệnh viện), 28 người khác bị thương nặng hiện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Thế Hải

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Thế Hải

Được biết, xe khách biển kiểm soát 17K – 2934 thuộc Hợp tác xã vận tải ô tô Tiến Bộ (Thái Bình), chạy từ Bà Rịa  - Vũng Tàu ra Thái Bình, chủ xe là ông Vũ Mạnh Hùng (SN 1971, ngụ thành phố Thái Bình). Những người còn sống cho biết, lúc xảy ra tai nạn mọi người đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, rồi xe bốc cháy.

Chiếc xe khách bị cháy. Ảnh: Nguyên Vũ

Chiếc xe khách bị cháy. Ảnh: Nguyên Vũ

Các cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu ADN những người chết cháy để xác định danh tính. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc. Những nạn nhân còn sống trong vụ tai nạn đã được tỉnh Bình Thuận hỗ trợ 1 triệu đồng/người.  

Danh sách bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận:

  • Khoa cấp cứu ban đầu
  1. Nguyễn Văn Khải 51 tuổi – Vũng Tàu
  2. Nguyễn Thị Mùi  45T- Hương Trà - Huế
  3. Nguyễn Thị Hoài 21T - Nghệ An
  • Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức

1- Nguyễn Thị Nữ 47T- Phú Vang, Huế
2- Trẻ em – (Chưa rõ danh tính)

  • Khoa Hồi sức cấp cứu

1- Nguyễn Văn Lê Ninh  40T – Thanh Hoá

  • Khoa ngoại thần kinh lồng ngực

1- Nguyễn Thị Hằng  34 T – Phú Vang , Huế
2- Nguyễn Thanh Hải 49T- Thái Bình
3- Nguyễn Thị Thoan 49T Thái Bình
4- Lê Thị Đào 57T- Vũng Tàu
5- Đào Thị Cói 78T- Vũng Tàu
6- Nguyễn Văn Thuận 20T Đồng Nai
7- Hồ Văn Đồng 21T - Nghệ An

  • Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình

1- Vũ Mạnh Hùng 39T- Thái Bình
2- Bùi Xuân Trường 62T- Thái Bình
3- Bùi Minh Thuận 20T - Đồng Nai
4- Mã Văn Tuấn 30T - Đồng nai

  • Khoa Ngoại tổng quát

1- Đỗ Thị Thoản 49T - Vũng Tàu
2- Phan Hai  37T - Thái Bình

     Thế Hải – Nguyên Vũ

Thông tin liên quan

Đã xác định được danh tính 8/10 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Bình Thuận

Tin cùng chuyên mục