NATO

Tăng quân ở Afghanistan và gây sức ép với Mỹ

Tăng quân ở Afghanistan và gây sức ép với Mỹ
Tăng quân ở Afghanistan và gây sức ép với Mỹ ảnh 1

Ngoại trưởng các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhóm họp tại Brussel, Bỉ (ảnh) đã quyết định tăng thêm quân tại Afghanistan. Tại hội nghị này, các nước thành viên NATO cũng gây sức ép buộc Mỹ phải làm rõ vấn đề các nhà tù của CIA ở châu Âu.

Trong ngày họp thứ 2 (8-12), Ngoại trưởng các nước NATO đã nhất trí sẽ tăng thêm 6.000 quân cho lực lượng quốc tế hỗ trợ an ninh (ISAF) tại Afghanistan, mở đường cho Mỹ rút một số đơn vị của mình khỏi nước này.

Bên cạnh đó, họ còn thống nhất được quan điểm về các quy tắc đối xử với những nghi can khủng bố do NATO giam giữ tại Afghanistan, trong đó có quy định: danh tính của bất kỳ cá nhân nào bị lực lượng này giam giữ phải được thông báo chính thức tới các nhà lãnh đạo Afghanistan trong vòng 6 giờ sau khi người đó bị bắt giữ.

Trước áp lực mạnh mẽ của châu Âu và bản thân Quốc hội Mỹ đòi làm rõ vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice trước khi rời thủ đô Kiev của Ucraina để tới Brussel dự hội nghị NATO đã phải tuyên bố "Mỹ đã thay đổi chính sách thẩm vấn những người bị bắt, ban hành một lệnh cấm trên toàn cầu không cho phép nhân viên Mỹ tra tấn tù nhân".

V.S (Theo VTV)

Tin cùng chuyên mục