Theo đó, công nhận tư cách nhân viên chính thức của những người giao hàng bằng xe hai bánh làm việc cho các nền tảng trực tuyến, thay vì là cộng tác viên theo hợp đồng như hiện nay. Văn bản dự kiến được ban hành dưới hình thức sắc lệnh, sẽ có hiệu lực trong vài tháng tới.
Theo thông báo của Bộ Lao động, những người đi xe hai bánh giao đồ ăn có mất phí làm việc cho các nền tảng trực tuyến như Deliveroo, UberEats được xem là nhân viên chính thức, được hưởng lương cũng như mọi quyền lợi bảo hộ có liên quan. Bộ trưởng Bộ Lao động Yolanda Diaz nhấn mạnh, Tây Ban Nha là nước đầu tiên trong EU luật hóa vấn đề này.
Tại Tây Ban Nha, các công ty cung cấp dịch vụ trực tuyến đặt và giao hàng luôn khẳng định, họ chỉ đóng vai trò trung gian giữa các doanh nghiệp và người giao hàng, do đó những đối tượng này là lao động tự do và phải trả các khoản bảo hiểm xã hội.
Các tin, bài viết khác
-
Bộ trưởng Kinh tế Argentina từ chức
-
Ưu tiên minh bạch
-
Nga phản bác đề xuất loại bỏ tư cách thành viên HĐBA Liên hiệp quốc
-
Mỹ có nguy cơ chệch mục tiêu cắt giảm khí thải
-
Nghiên cứu mới hỗ trợ điều trị tổn thương não ở trẻ sơ sinh
-
Tiêu dùng thực phẩm hướng đến mục tiêu xanh
-
Luật Tây Ban Nha: Tất cả quan hệ tình dục không đồng thuận là hiếp dâm
-
Hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt tại Tây Ban Nha vì cáo buộc hiếp dâm
-
Canada gia hạn các biện pháp phòng chống Covid-19 ở biên giới
-
Thách thức kỹ thuật số