Thách thức dân số giảm

Tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM (khóa X), khi nhắc đến những vấn đề mới phát sinh trong quá trình phát triển của TP, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã nêu lên 6 thách thức lớn mà TP cần có các giải pháp cấp bách, quyết liệt. 

 

Cần tạo điều kiện xã hội tốt nhất để TPHCM tăng tỷ lệ sinh, bảo đảm sự bền vững về dân số
Cần tạo điều kiện xã hội tốt nhất để TPHCM tăng tỷ lệ sinh, bảo đảm sự bền vững về dân số
Trong đó, có thách thức về dân số giảm. Thách thức này không chỉ đối với Việt Nam mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới. Dân số giảm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của một đất nước, làm thay đổi về nhiều mặt của đời sống xã hội hiện đại, cản trở bước phát triển trên nhiều lĩnh vực…

Theo số liệu về dân số của một số nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… mỗi phụ nữ chỉ sinh từ 1,2 - 1,4 con, điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng như đang diễn ra. “Một người sinh ra lớn lên lấy một người nữa thành 2 người. Và nếu không sinh được đủ 2 con thì khi 2 người lớn chết đi, coi như dân số teo lại, không thêm được người nào cho xã hội. Đây là quy luật tự nhiên. Khi quốc gia bền vững về dân số sẽ tạo ra lao động bền vững, kinh tế cũng bền vững. Do vậy, mỗi phụ nữ phải sinh từ 2 - 2,1 trẻ. Nếu làm được việc này thì chúng ta có dân số vàng…”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. 

Đối với nước ta, số liệu về dân số cho thấy, trong nhiều năm liền đã duy trì được tỷ lệ sinh từ 2 - 2,1 cháu. Nhưng theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, tính riêng TPHCM thì tỷ lệ này không đủ, đang có xu hướng đi xuống. “Như vậy, TPHCM sẽ không phát triển bền vững về dân số. Nơi có mức sống cao nhất thì lại sinh ít nhất. Vì vậy, TPHCM phải có giải pháp trong thời gian tới để góp phần bảo đảm bền vững về dân số”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Giải pháp đối với thách thức này, theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân là phải tạo ra các yếu tố thuận lợi cho cuộc sống của người dân. “Nhà ở chật chội, đi học thì thiếu trường, y tế không đầy đủ, giao thông tắc nghẽn là những vấn đề bức bách mà nhiều người dân TPHCM không muốn sinh, hoặc có nhưng ít con. Bản chất của việc này, ngoài áp lực do việc làm cạnh tranh, còn có các dịch vụ cần thiết cho người có con không đảm bảo. Do vậy, nhiều người tránh sinh con. Thay vì có con là hạnh phúc thì lại trở thành mối lo. Đây là thực tế đã diễn ra 50 năm qua ở châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… Bài học là khi đã sinh với tỷ lệ dưới 1,7 cháu, 10 năm sau sẽ không bao giờ quay trở lại được 2 cháu nữa…”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cảnh báo.

Giải pháp cho vấn đề xã hội trên nằm trong nhóm chương trình, giải pháp lớn mà TPHCM đang hướng đến theo tinh thần Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 18-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Trong đó, có một loạt kiến nghị với Trung ương và các bộ ngành về thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để TPHCM phát triển đột phá về hạ tầng đô thị, nhà ở, giao thông, y tế, giáo dục… Đây là những yếu tố cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu của một đô thị phát triển và tạo điều kiện tốt nhất để tăng tỷ lệ sinh, bảo đảm sự bền vững về dân số 

Tin cùng chuyên mục