Thanh Hóa: Cách chức 4 lãnh đạo xã đánh bài và vi phạm quy định phòng chống dịch

Chiều 14-8, lãnh đạo huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) đã ra quyết định cách chức 4 lãnh đạo các xã: Minh Nghĩa, Tế Lợi và Tế Thắng do đánh bài trong công sở xã và vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Công sở xã Tế Lợi, nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: H.H

4 lãnh đạo xã bị cách chức gồm: ông Đỗ Khắc Minh, Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa; Lường Khắc Nam, Chủ tịch UBND xã Tế Lợi; Lê Văn Duệ, Chủ tịch HĐND xã Tế Thắng và ông Ngô Minh Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tế Lợi.

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 6-8 vừa qua, Công an huyện Nông Cống tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc chấp hành điều lệ Công an nhân dân tại công sở xã Tế Lợi.

Qua kiểm tra, phát hiện 4 cán bộ trên đang đánh bài tại phòng nghỉ của Công an xã. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ tang vật là 1 bộ bài và 655.000 đồng tiền mặt.

Trước sự việc trên, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống khẩn trương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.

Tin cùng chuyên mục