Thành lập Tổng Lãnh sự quán Vanuatu tại TPHCM

Sáng 7-6, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Trần Phước Anh đã dự và phát biểu tại lễ khai trương Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Vanuatu tại TPHCM.
Thành lập Tổng Lãnh sự quán Vanuatu tại TPHCM

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Vanuatu gia nhập đoàn lãnh sự sôi động, bao gồm hơn 60 thành viên tại TPHCM.

Việt Nam và Vanuatu đã có mối quan hệ chặt chẽ từ đầu thế kỷ 20, khi người lao động từ các tỉnh phía Bắc Việt Nam bắt đầu làm việc tại các đồn điền ở Vanuatu. Theo ghi chép lịch sử, vào đầu thế kỷ 20, có khoảng 21.000 người Việt Nam ở Vanuatu. Đến năm 1960, phần lớn công dân Việt Nam đã trở về Việt Nam.

Hiện tại, Vanuatu là nơi sinh sống của khoảng 500 cá nhân gốc Việt, nhiều người trong số họ là hậu duệ thế hệ thứ ba hoặc thứ tư của những người định cư trước đó. Cộng đồng người Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự kết nối sâu sắc giữa 2 quốc gia trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM, việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Vanuatu tại TPHCM sẽ tăng cường hơn nữa các kết nối này. Tổng lãnh sự quán sẽ là cầu nối khuyến khích các doanh nghiệp và công dân Việt Nam khám phá những cơ hội mới để trải nghiệm du lịch tại Vanuatu, đồng thời quảng bá tiềm năng kinh tế của Vanuatu đến TPHCM.

Tin cùng chuyên mục