Thành ủy TP Thủ Đức trao Huy hiệu Đảng cho 88 đồng chí cao tuổi Đảng

Trong buổi lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023), Đảng bộ TP Thủ Đức có 88 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 75, 70, 65, 60 và 30 năm tuổi Đảng trên tổng số 321 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này.

Ngày 2-2, Thành ủy Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2-2023 cho 88 đảng viên cao tuổi Đảng.

Phát biểu ôn lại lịch sử và ý nghĩa ra đời của Đảng, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, nhấn mạnh, thực tiễn đã chứng minh và khẳng định qua 93 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam cùng nhân dân viết nên những trang sử vàng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước. Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những kỳ tích trong lịch sử dân tộc.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu ôn lại lịch sử và ý nghĩa ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu ôn lại lịch sử và ý nghĩa ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đó, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành được những thành quả quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Những thành tựu sau hơn 35 năm đổi mới đã tạo ra cho đất nước thế và lực mới, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước.

Đối với TP Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp khẳng định, năm 2022, TP Thủ Đức đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tập trung thực hiện tốt các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Kết quả này là có sự đóng góp của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và của các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Thị Đồng
Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Thị Đồng

Trong buổi lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ TP Thủ Đức có 88 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 75, 70, 65, 60 và 30 năm tuổi Đảng trên tổng số 321 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là đồng chí Nguyễn Thị Đồng (Đảng bộ phường An Khánh); 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là đồng chí Vũ Công Trước (Đảng bộ phường An Phú).

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, năm 2023 là năm bản lề với nhiều nhiệm vụ quan trọng, là năm hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền và Đảng viên của Đảng bộ TP Thủ Đức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Đồng thời, phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2023; tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ TP Thủ Đức đến cơ sở; tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị thực hiện tốt chính sách xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu xây dựng TP Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình; phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Công Trước

Đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Công Trước

Để đạt được những mục tiêu trên, đồng chí tin tưởng và mong muốn các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng hôm nay, tùy theo điều kiện, sức khỏe của mình tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Đồng thời, tiếp tục dìu dắt, là chỗ dựa vững chắc cho đội ngũ đảng viên trẻ của Đảng bộ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của người đảng viên đối với Đảng, đối với đất nước và đối với nhân dân, xứng đáng là những người đảng viên trung kiên, ưu tú của Đảng bộ.

Đợt này, Thành ủy TP Thủ Đức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 321 đồng chí. Trong đó, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 18 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 64 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng. Thành ủy Thủ Đức cũng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 42 đồng chí; 45 năm tuổi Đảng cho 35 đồng chí; 92 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 56 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tin cùng chuyên mục