Ấn Độ yêu cầu các nước láng giềng truy lùng phiến quân

Ấn Độ kêu gọi Bhutan và các nước láng giềng khác truy lùng các phiến quân ly khai đã giết 69 dân làng ở bang Assam, Ấn Độ.
Ấn Độ yêu cầu các nước láng giềng truy lùng phiến quân

Ấn Độ kêu gọi Bhutan và các nước láng giềng khác truy lùng các phiến quân ly khai đã giết 69 dân làng ở bang Assam, Ấn Độ.

Theo Reuters, Ấn Độ đã triển khai thêm 6.000 nhân viên an ninh và máy bay trực thăng quân sự tới các vùng xa, nơi các phiến quân tổ chức hàng loạt các cuộc tấn công khủng bố. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đã gửi thư yêu cầu Bhutan theo dõi các phiến quân khi có tin cho biết một số phiến quân có thể đã trốn sang các nước láng giềng. Phía Bhutan cho biết Ấn Độ có thể “yên tâm về sự hỗ trợ” từ Bhutan. Ấn Độ cũng đang cố gắng liên hệ với các nước bạn bè khác trong khu vực để yêu cầu giúp đỡ.

Bang Assam nằm ở khu vực Đông Bắc của Ấn Độ giáp với Trung Quốc, Myanmar, Bhutan, Bangladesh. Các phiến quân thường đào thoát qua các khu rừng rậm dầy đặc tại khu vực miền núi trên biên giới giữa Ấn Độ với các nước này.

Một vụ tấn công của phiến quân ở bang Assam, Ấn Độ

Cảnh sát Ấn Độ cáo buộc tổ chức phiến quân Mặt trận quốc gia dân chủ Bodoland (NDFB) tổ chức các cuộc tấn công gần đây, trong đó có vụ tấn công dân làng bang Assam. NDFB đã tiến hành một chiến dịch kéo dài một thập kỷ đòi độc lập cho người Bodo bản địa ở bang Assam. Khoảng 7.000 người đã rời bỏ nhà cửa của họ trong bối cảnh bạo lực,gia tăng.  

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục