Lũ lớn ở Malaysia

Negeri Sembilan vào ngày 27-12 đã trở thành bang thứ tám của Malaysia bị ảnh hưởng nặng nề do trận lũ lớn đang tàn phá đất nước Malaysia trong 10 ngày qua.

Theo AP, đã có hơn 160.000 người trên cả nước Malaysia sơ tán lũ và ít nhất 5 người chết do lũ. Tình hình lũ lụt ở các bang Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor và Perak đã trở nên tồi tệ trong khi tình hình đã được cải thiện đôi chút ở 2 bang Perlis và Kedah. Tại bang Kelantan, lũ lụt đã buộc gần 56.000 người đến các trung tâm cứu trợ. Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã cắt ngắn chuyến thăm Mỹ trở về thăm bang Kelantan chỉ đạo cứu trợ và gặp gỡ người dân vùng lũ vào ngày 27-12. Hiện công tác cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn do trời mưa lớn, hệ thống đường bộ bị lũ cuốn trôi và mất điện trên diện rộng.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục