Nhật Bản nối lại hoạt động săn cá voi

Ngày 1-12, một đội tàu của Nhật Bản đã khởi hành đến vùng biển Nam Cực, nối lại hoạt động săn cá voi mà Tokyo tuyên bố nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản nối lại hoạt động này kể từ khi tòa án quốc tế ra phán quyết chống săn cá voi.

Ngày 1-12, một đội tàu của Nhật Bản đã khởi hành đến vùng biển Nam Cực, nối lại hoạt động săn cá voi mà Tokyo tuyên bố nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản nối lại hoạt động này kể từ khi tòa án quốc tế ra phán quyết chống săn cá voi.

Đội tàu trên bao gồm một “tàu mẹ” nặng 8.145 tấn và 3 tàu khác, với tổng số 160 thủy thủ. Một tàu tuần tra của cơ quan ngư nghiệp cùng đi. Dự kiến, hoạt động săn cá voi sẽ kéo dài từ cuối tháng 12-2015 đến đầu tháng 3-2016. Hoạt động này được nối lại sau khi Chính phủ Nhật Bản trình IWC bản kế hoạch cuối cùng, theo đó giảm 2/3 số cá voi đánh bắt hàng năm xuống còn 333 con, dựa trên việc xem xét phán quyết của tòa án quốc tế và phản hồi của IWC.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục