Pakistan xử tử 4 tay súng Taliban thảm sát học sinh

Sáng nay 2-12, tại nhà tù trung tâm Kohat, nhà chức trách Pakistan đã xử treo cổ 4 tay súng Taliban gây vụ thảm sát 134 học sinh cuối năm ngoái, Reuters đưa tin.
Pakistan xử tử 4 tay súng Taliban thảm sát học sinh

(SGGPO). - Sáng nay 2-12, tại nhà tù trung tâm Kohat, nhà chức trách Pakistan đã xử treo cổ 4 tay súng Taliban gây vụ thảm sát 134 học sinh cuối năm ngoái, Reuters đưa tin.

Trường APS ở Peshawar, Tây Bắc Pakistan, tan hoang sau vụ thảm sát của Taliban ngày 16-12-2014. Ảnh: REUTERS

Trong vụ tấn công trường quân sự Army Public School (APS) ở thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan, ngày 16-12-2014, các tay súng đã trèo tường vào trường, kích nổ một quả bom rồi di chuyển từ lớp này sang lớp khác bắn bừa bãi vào các học sinh và giáo viên.

Bốn tay súng khủng bố bị treo cổ đều thuộc nhóm thánh chiến Taliban ở Pakistan có tên Toheedwal (TWG), gồm Maulvi Abdus Salam, Hazrat Ali, Mujeebur Rehman và Sabeel, bí danh Yahya. Tất cả đã bị kết án vào ngày 13-8-2015 và ngày 30-11-2015, tướng Raheel Sharif, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan đã ký lệnh thi hành án.

Đây là lần đầu tiên Tòa án quân sự Pakistan, thành lập sau vụ thảm sát thông qua một sửa đổi hiến pháp, kết án dân thường.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục