Tăng trưởng GDP Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 25 năm

Số liệu thống kê chính thức do Chính phủ Trung Quốc công bố ngày 19-1 cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này năm 2015 tăng 6,9%. Đây là mức tăng trưởng hàng năm thấp nhất của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong 25 năm qua.
Tăng trưởng GDP Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 25 năm

(SGGPO).- Số liệu thống kê chính thức do Chính phủ Trung Quốc công bố ngày 19-1 cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này năm 2015 tăng 6,9%. Đây là mức tăng trưởng hàng năm thấp nhất của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong 25 năm qua.

Số liệu trên, do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 7,3% của nước này năm 2014. Tuy nhiên, con số này không nằm ngoài dự báo trong một cuộc khảo sát mới đây tiến hành đối với 18 chuyên gia kinh tế hàng đầu. NBS cũng cho hay, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 5,9% hàng năm trong tháng 12-2015. Doanh số bán lẻ, chỉ số chủ chốt về mức chi tiêu của người tiêu dùng, tăng 11,1% cũng trong tháng 12-2015. Đầu tư vào tài sản cố định tăng 10% trong cả năm 2015.

Theo Guardian, các nhà hoạch định chính sách của Bắc Kinh đang vật lột để chặn đứng sự trượt giảm của tăng trưởng kinh tế nước này mà một số nhà phân tích dự đoán mức tăng trưởng trong năm 2016 có thể chỉ trong khoảng 6,5% dù cho chính quyền có tung ra những gói chi tiêu mới và lại cắt giảm lãi xuất.

Người nội trợ Trung Quốc cân nhắc chi tiêu

         Hạnh Xuân

Tin cùng chuyên mục