Chính phủ Syria bí mật gặp lực lượng người Kurd

Sputnik ngày 19-1 đưa tin, giới chức của Syria đã bí mật gặp các đảng phái chính trị và các đơn vị tự vệ hàng đầu của chính quyền người Kurd nhằm thảo luận về vai trò của lực lượng này trong vòng đàm phán Geneva lần thứ 3 về tương lai của Syria, dự kiến diễn ra vào ngày 25-1 tới.

Sputnik ngày 19-1 đưa tin, giới chức của Syria đã bí mật gặp các đảng phái chính trị và các đơn vị tự vệ hàng đầu của chính quyền người Kurd nhằm thảo luận về vai trò của lực lượng này trong vòng đàm phán Geneva lần thứ 3 về tương lai của Syria, dự kiến diễn ra vào ngày 25-1 tới.

Một số quan chức quân sự cấp cao, dẫn đầu là Bộ trưởng Nội vụ Syria Mohammad al-Shaar, đã tới thị trấn Qamishli - khu vực tập trung rất nhiều người Kurd giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc gặp này được đảng Liên đoàn Dân chủ người Kurd (PYD) tổ chức, với sự tham dự của Lực lượng Dân quân người Kurd (YPG) và đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Trước đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad từng tuyên bố quyền tự trị của lực lượng người Kurd chỉ có thể được thảo luận sau khi khủng bố bị tiêu diệt.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục