Pháp đối mặt với tình trạng khẩn cấp kinh tế

Theo BBC, ngày 19-1, Tổng thống Francois Hollande công bố kế hoạch chi 2 tỷ EUR (gần 2,2 tỷ USD) nhằm đưa nước Pháp thoát khỏi “tình trạng khẩn cấp kinh tế”.

Theo BBC, ngày 19-1, Tổng thống Francois Hollande công bố kế hoạch chi 2 tỷ EUR (gần 2,2 tỷ USD) nhằm đưa nước Pháp thoát khỏi “tình trạng khẩn cấp kinh tế”.

Theo kế hoạch kéo dài 2 năm này, những công ty có ít hơn 250 nhân viên sẽ được nhận trợ cấp nếu chấp nhận một lao động trẻ hoặc một người thất nghiệp vào làm việc trong vòng trên 6 tháng. Chính phủ Pháp cũng thiết lập kế hoạch đào tạo việc làm cho 500.000 người.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp hiện nay đang ở mức gần 10,6%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở Liên minh châu Âu (EU) là 9,8%. Theo ông Hollande, số tiền dành cho kế hoạch nói trên đến từ quỹ tiết kiệm từ các lĩnh vực chi tiêu công cộng. Chính phủ Pháp sẽ không tăng thuế. Kinh tế Pháp hiện đang rơi vào tình trạng giảm phát sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố hồi tháng 1 và tháng 11-2015.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục