Thiết bị bơm tim nhân tạo nhỏ nhất thế giới

Thiết bị bơm tim nhân tạo nhỏ nhất thế giới

Các bác sĩ thuộc Bệnh viện đại học Heidelberg của Đức ngày 18-8 đã công bố việc cấy thành công thiết bị bơm tim nhân tạo nhỏ nhất thế giới với khối lượng 92gram (ảnh).

Thiết bị này làm bằng chất dẻo kết hợp với titan. Mức chi phí cho thiết bị này tương đương những thiết bị tương tự trước đây.Thiết bị trên được cấy ghép thử nghiệm vào cơ thể một phụ nữ 50 tuổi hồi cuối tháng 7. Bệnh nhân này cho biết, sức khỏe chị hoàn toàn bình thường trong suốt thời gian qua.

Dụng cụ này thuộc thế hệ thứ 5 của sản phẩm y khoa được biết đến với tên gọi DeBakey Heart do bác sĩ chuyên khoa tim Michael DeBakey (Mỹ) phát minh vào thập niên 1990, trong những năm cuối đời của ông.

Bác sĩ Matthias Karck, Trưởng khoa Tim mạch của Bệnh viện đại học Heidelberg, cho biết thiết bị bơm tim nhân tạo này hoàn toàn có thể thay thế tâm thất trái làm nhiệm vụ bơm máu đi khắp cơ thể. Thiết bị này còn có thể giúp bệnh nhân cầm cự để thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm trong khi chờ một quả tim được hiến tặng để cấy ghép.

H.Nhi (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục