Hãng tin Anatolia ngày 17-12 cho biết, Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận, khoảng 30 máy bay chiến đấu cùng các pháo binh hạng nặng của nước này có oanh kích các mục tiêu của đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở một loạt khu vực của Iraq giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16-12.
Xác nhận của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Iraq triệu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ đến để phản đối các cuộc không kích trên, và cảnh báo rằng hành động vi phạm chủ quyền này sẽ gây nguy hại tới quan hệ hữu nghị láng giềng giữa hai nước. Thứ trưởng Ngoại giao Iraq Mahmoud al-Haji Humoud cho biết cuộc tấn công kéo dài 3 giờ, đã phá hủy các bệnh viện, trường học và những cây cầu, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 200 gia đình tại các ngôi làng ở cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 100km đã phải sơ tán.
Các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, theo tiết lộ của Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, tướng Yasar Buyukanit, đã được Mỹ chấp thuận. Tướng Buyukanit cho Hãng thông tấn Anatolia biết: “Mỹ đã mở cửa không phận Iraq cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hành động này cho thấy sự chấp thuận của họ đối với chiến dịch của Ankara”. Ankara cho rằng họ có quyền tấn công các chiến binh thuộc đảng bị đặt ngoài vòng pháp luật PKK - lực lượng chủ yếu sử dụng khu vực miền Bắc Iraq làm căn cứ để mở các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.
X.H.
(Theo Anatolia, Reuters)