“Thông thầu”, nguyên giám đốc và nhiều cán bộ Sở GD-ĐT Thanh Hóa lãnh án

Sáng 18-8, sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa và 11 bị cáo về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo trước tòa

Các bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, năm 2020, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện 2 gói thầu mua đồ dùng dạy học lớp 1 chương trình sách giáo khoa mới, với tổng giá trị hơn 119 tỷ đồng. Hằng đã chỉ đạo cấp dưới “tạo điều kiện” cho Công ty Sách Thanh Hóa và các liên danh trúng thầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, quá trình tổ chức triển khai thực hiện 2 gói thầu, Phạm Thị Hằng và 11 bị cáo khác đã có hành vi thông thầu, không đảm bảo công bằng minh bạch; tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 20,8 tỷ đồng.

Cụ thể, kết luận giám định tài sản gói thầu số 1 giá trị thực tế là 24,9 tỷ đồng nhưng bị nâng khống lên 32,6 tỷ đồng, chênh lệch 7,6 tỷ đồng. Tại gói thầu số 2, giá trị thẩm định thực tế là 73,7 tỷ đồng, trong khi gói thầu thực hiện gần 87 tỷ đồng, nâng khống 13,2 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Hằng, Nguyễn Văn Phụng (chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD-ĐT), Lê Thế Sơn (Giám đốc Công ty Sách Thanh Hóa) là những người chịu trách nhiệm chính.

Trong đó, Phạm Thị Hằng đã chỉ đạo cấp dưới giúp đỡ, thực hiện hành vi thông thầu để công ty của Lê Thế Sơn trúng thầu. Đây là hành vi đã xâm phạm trật tự kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng (hành vi phạm tội 2 lần).

Bị cáo Lê Thế Sơn là người đứng đầu liên danh các nhà thầu, trực tiếp móc nối thông thầu với chủ đầu tư, thực hiện hành vi phạm tội 2 lần. Nguyễn Văn Phụng là người trực tiếp thực hiện các hành vi phạm tội trong suốt quá trình thực hiện 2 gói thầu.

Bị cáo Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa

Bị cáo Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Thị Hằng 4 năm tù, Lê Thế Sơn 4 năm tù, Nguyễn Văn Phụng 3 năm 6 tháng tù, Lê Văn Cương và Trịnh Hữu Nghĩa (đều nguyên là Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD-ĐT) cùng bị 3 năm tù, Bùi Trí Thức (nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD-ĐT) 3 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên 2 năm tù cho hưởng án treo đến 2 năm 3 tháng tù.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo và các đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bồi thường cho ngân sách nhà nước số tiền gây thiệt hại là 20,8 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục