

Lần đầu tiên, các nhà khoa học Anh đã cho thử nghiệm một loại vaccine chống bệnh tiểu đường mới trên cơ thể người, mang lại hy vọng có thể chữa trị được căn bệnh này trong tương lai.
Nghiên cứu được đăng trên tờ "Thời báo" ngày 13-12 cho biết, trong tháng 8 vừa qua, các nhà khoa học tại trường Đại học Bristol và Kings College ở London (Anh) bắt đầu thử nghiệm loại vaccine trên cho một nhóm gồm 18 bệnh nhân, cùng bị bệnh tiểu đường dạng 1 (dạng bệnh này thường xuất hiện trước tuổi 40).
Thử nghiệm này được coi là một trong những bước tiến quan trọng nhất của y học nhằm chống bệnh tiểu đường kể từ khi bệnh này bùng phát trong những năm 20 của thế kỷ 20.

Loại vaccine mới, được bào chế với chi phí 40.000 bảng (gần 80.000 USD), bao gồm một phân tử giống như một phần của các tế bào phân cách sản xuất chất insulin.
Khi tiêm vaccinenày vào máu người, nó sẽ tạo ra các tế bào bảo vệ ngăn cản sự "xâm phạm" của các tế bào bạch huyết, vốn là thủ phạm tàn phá các tế bào phân cách. Nếu trên nguyên tắc, loại vaccine mới này hoạt động tốt thì các nhà nghiên cứu sẽ thử nghiệm lâm sàng thêm 18 tháng nữa trước khi phổ biến rộng rãi.
Với phương pháp điều trị mới, những người có nguy cơ bị tiểu đường sẽ được khuyến cáo tiêm vaccine phòng ngừa, còn những người mới bị phát hiện bệnh có thể uống thuốc để chặn sự phát triển của bệnh. Tuy nhiên, thuốc mới sẽ không có tác dụng đối với những bệnh nhân đã bị tiểu đường lâu năm.
H.N. (Theo TTXVN)