Thực hiện đường lối đổi mới: TPHCM tiếp tục khẳng định là đầu mối giao lưu quốc tế

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, từ năm 2011 đến nay, TPHCM tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.

Ngày 26-7, Đoàn khảo sát của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, tổng kết thực tiễn ở TPHCM về sự lãnh đạo của Thành ủy triển khai thực hiện đường lối đổi mới từ năm 2011 đến nay.

Tiếp đoàn công tác có đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, từ năm 2011 đến nay, TPHCM tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Kinh tế thành phố tiếp tục mở rộng quy mô; đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế dẫn đến cải thiện chất lượng, từng bước chuyển sang phát triển theo chiều sâu trên cơ sở ứng dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng tập trung vào các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm và nông nghiệp công nghệ cao.

Thành phố cũng đã hoàn thành một số công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm; có những tiến triển nhất định trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị; tập trung nhiều hơn cho công tác bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

“Thành phố đã giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với phát triển đô thị và đảm bảo quốc phòng, an ninh…”, đồng chí Phạm Đức Hải nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao đổi với đoàn khảo sát

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao đổi với đoàn khảo sát

Bên cạnh đó, thành phố cũng huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức thực hiện; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu. Thành phố chú trọng kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết, tổng kết nghị quyết; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện của nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Song song đó, xác định đúng tầm quan trọng của liên kết vùng, hợp tác quốc tế với các đối tác chiến lược, xem đây là yếu tố có ảnh hưởng đến sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố.

Trao đổi thêm với đoàn công tác, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, TPHCM là nơi có nhiều mô hình đi đầu trong thực hiện đổi mới, sáng tạo. Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện nhiều giải pháp nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. TPHCM cũng tập trung xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh..

Kết luận buổi khảo sát, GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao các thông tin TPHCM đã chia sẻ với đoàn công tác. Trong đó, có nhiều vấn đề nêu bật được những thành công, kinh nghiệm cũng như những khó khăn, hạn chế của thành phố trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. GS.TS Lê Văn Lợi khẳng định đây là những tư liệu quý hỗ trợ đoàn công tác trong tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Tin cùng chuyên mục