Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và tặng quà tết đồng bào biên giới Quảng Bình

Ngày 12-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Tham dự đoàn công tác có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Thành ủy TPHCM; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, huyện Minh Hóa và đông đảo bà con nhân dân vùng biên giới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền và bà con xã Dân Hóa.

img-20240112-182226-2386.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và đoàn công tác chụp ảnh tại Đồn Biên phòng Cha Lo

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Trương Thị Mai gửi tới bà con lời chúc mừng năm mới sức khoẻ, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và xây dựng địa bàn biên giới ngày càng giàu mạnh.

img-20240112-182157-4338.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng quà học sinh biên giới xã Dân Hóa

Nhấn mạnh quan điểm, tư tưởng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước là hướng về cơ sở, quan tâm hỗ trợ để người dân nâng cao đời sống, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tỉnh Quảng Bình và cấp ủy, chính quyền huyện Minh Hóa, xã Dân Hóa cần quan tâm hơn nữa đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có nhiều khó khăn thông qua việc thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đó, giúp bà con tạo lập cuộc sống ổn định và không ai bị bỏ lại phía sau.

img-20240112-182159-3110.jpg
Đại biểu đoàn công tác tặng quà cho đồng bào thiểu số xã Dân Hóa

Dịp này, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác Trung ương và tỉnh Quảng Bình trao gần 1.500 suất quà tết cùng 6 nhà đại đoàn kết, mô hình sinh kế và nhiều phần quà khác với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng tặng bà con.

Clip: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Tại đây, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả đơn vị đạt được trong công tác giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới. Đồng thời mong muốn đơn vị nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn chủ quyền biên giới quốc gia, tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị khu vực biên giới vững mạnh.

img-20240112-182218-4193.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai lưu bút tại Đồn biên phòng Cha Lo

Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đồi Cha Quang trên tuyến đường 12A; thăm cột mốc chủ quyền 528 và dự lễ khởi động Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Tin cùng chuyên mục