Tiếp nhận 2 bức ảnh quý về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

Ngày 19-1, Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng tổ chức trao tư liệu, hiện vật quý về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa tặng UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng).

Theo đó, ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật Đà Nẵng đã trao tặng 2 bức ảnh là tư liệu quý về Hoàng Sa cho ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa. Hai bức ảnh quý trao tặng lần này được sưu tầm tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II - TPHCM.

1-9884.jpg
Hai bức ảnh, tư liệu quý được trưng bày tại Nhà trưng bày Hoàng Sa. Ảnh: VOV

Bức ảnh thứ nhất ghi lại cảnh lực lượng bảo vệ bắt giữ ngư dân Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa vào năm 1959. Bức ảnh thứ hai chụp tại cảng Đà Nẵng vào ngày 26-2-1959, ghi lại cảnh chính quyền Việt Nam Cộng hòa quyết định thả ngư dân Trung Quốc xâm nhập trái phép quần đảo Hoàng Sa. Hai bức ảnh quý này sẽ được trưng bày tại Nhà trưng bày Hoàng Sa (TP Đà Nẵng).

Bên cạnh đó, Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng trao tặng ấn phẩm Nghiên cứu lịch sử xứ Quảng số mới nhất với 4 bài nghiên cứu về Hoàng Sa. Đây những tư liệu mới, là một trong những bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Tin cùng chuyên mục