
Tổng thống Philippines Gloria Arroyo ngày 1-3 cho biết, bà sẽ duy trì tình trạng khẩn cấp kéo dài suốt 6 ngày qua thêm ít nhất từ một đến ba ngày nữa.

Lực lượng cảnh sát quốc gia vẫn được tăng cường ở Manila.
Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, bà Arroyo nói: "Tôi muốn dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trong thời gian sớm nhất có thể... Tôi đang yêu cầu đệ trình 3 bản báo cáo trong vòng 24 đến 72 giờ tới để cân nhắc tình hình".
Trong khi đó, tướng Arturo Lomibao, người đứng đầu Lực lượng cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) vừa tiết lộ về các âm mưu đảo chính vào ngày 14-1 và ngày 18-2.
Theo ông Lominao, ông bắt đầu nhận được những tin tức tình báo về các phần tử "cứng đầu" trong giới cảnh sát và quân sự từ tháng 12-2005.
Theo đó, các binh sĩ và cảnh sát nổi loạn đã lên kế hoạch chiếm trụ sở cảnh sát quốc gia Camp Crame ở Manila (vào ngày 14-1), chiếm giữ sân bay chính (vào ngày 18-19-2) nhưng đều bị phát hiện và ngăn chặn. Toan tính cuối cùng là vào ngày 23-24-2, kêu gọi Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm và quân đội tham gia cuộc biểu tình của dân thường.
Ông Lominao tuyên bố ủng hộ cáo buộc về âm mưu đảo chính của giới quân sự và khẳng định "có đủ bằng chứng để ban bố tình trạng khẩn cấp".
H.N (Theo TTXVN)
Thông tin liên quan:
Ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia