Tỉnh Long An vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Ngày 23-11, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa (23-11-1963 – 23-11-2023) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Long An.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ân cần thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh... và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh, chiến thắng trận Hiệp Hòa mang ý nghĩa rất to lớn, có tác động lớn, làm rúng động tinh thần binh lính địch trong các đồn bót và ấp chiến lược trên cả một vùng rộng lớn, là sự mở đầu cho cao trào phá ấp chiến lược của quân và dân Long An.

Từ đó, sau 5 tháng tiến công bằng các hình thức đấu tranh: quân sự, chính trị và binh vận, ta đã tiêu diệt, bức rút, bức hàng và làm tan rã hàng trăm đồn bót lớn nhỏ của địch, tiêu diệt một tiểu đoàn chủ lực địch, phá tan phần lớn số ấp chiến lược trên địa bàn tỉnh, làm phá sản hoàn toàn quốc sách ấp chiến lược của địch ở một trong những địa bàn trọng yếu nhất của chúng là Long An.

Ý nghĩa của thắng lợi còn là sự đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Đảng bộ Long An trong lãnh đạo đấu tranh và xây dựng phong trào toàn dân đánh giặc và đặc biệt là của lực lượng vũ trang Long An. Chiến thắng trận Hiệp Hòa thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng miền Nam lúc bấy giờ, góp phần làm phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ và âm mưu bình định miền Nam nhanh chóng của chúng.

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh là dịp ghi nhớ công lao, sự nghiệp và tấm gương hy sinh của các anh hùng - liệt sĩ, của quân và dân Long An giàu truyền thống cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Đồng chí nhấn mạnh, trách nhiệm của chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau là phải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, học tập những tấm gương yêu nước sáng ngời, sáng tạo trước những tình hình khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Long An giàu đẹp, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Long An, những người con của Long An đang sinh sống, làm việc, công tác, học tập ở trong và ngoài nước hãy tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của cha ông, tăng cường tình đoàn kết gắn bó, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ đại hội XI, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với truyền thống vẻ vang và nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, đồng chí tin tưởng tỉnh Long An sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục phát triển, xứng đáng hơn nữa với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại khu tưởng niệm đồng chí Võ Văn Tần

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại khu tưởng niệm đồng chí Võ Văn Tần

* Sáng cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về Khu di tích lịch sử ngã tư Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Võ Văn Tần - Bí thư Xứ ủy Nam kỳ. Tại đây, đoàn đã thắp hương, dâng hoa tại tượng đài đồng chí Võ Văn Tần.

Khu vực ngã tư Đức Hòa là nơi đã diễn ra 2 sự kiện lịch sử trọng đại của địa phương. Vào ngày 4-6-1930, đồng chí Châu Văn Liêm (Bí thư liên tỉnh Gia Định - Chợ Lớn) và đồng chí Võ Văn Tần (Bí thư Quận ủy Đức Hòa) lãnh đạo hơn 5.000 nông dân Đức Hòa tập trung trước dinh Quận trưởng đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, chống đàn áp.

Tin cùng chuyên mục