Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Chiều 11-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ sau khi hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương đến nay.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng…

Anh TBT lam viec Ban TGDVTW 1.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đón và tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm trước khi cuộc làm việc bắt đầu. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, đây là buổi làm việc đầu tiên sau khi hợp nhất 2 cơ quan là Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương. Nội dung làm việc tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ khi hợp nhất tới nay, nhìn lại kết quả về công tác tuyên giáo, dân vận từ đầu nhiệm kỳ tới nay, một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới thời điểm Đại hội XIV của Đảng.

Anh TBT lam viec Ban TGDVTW 9.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu mở đầu cuộc làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay, thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, khẩn trương, đồng bộ, mang lại hiệu quả tổng hợp. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ này đòi hỏi sự thống nhất cao trong toàn Đảng, khơi dậy được khát vọng phát triển đất nước trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

“Vai trò trách nhiệm của ngành tuyên giáo và dân vận là rất lớn. Làm sao tuyên truyền được các mục tiêu, đường lối chính sách của Đảng để các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, sự ổn định, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng tình, tin tưởng ủng hộ của nhân dân là rất quan trọng; trong đó có đóng góp rất quan trọng của ngành tuyên giáo và dân vận. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn, thực chất những vấn đề, những khó khăn, thách thức đặt ra hiện nay để nâng cao chất lượng, giải pháp về công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh hiện nay.

Anh TBT lam viec Ban TGDVTW 11.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo tóm tắt tại cuộc làm việc cho biết, từ sau khi hợp nhất (tháng 2-2025) đến nay, tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đã đoàn kết, đồng lòng, sớm ổn định tư tưởng, nỗ lực tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đã quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Sau hợp nhất đã giảm đầu mối cấp vụ từ 31 xuống còn 17 vụ (đạt 45,2%); giảm đầu mối cấp phòng từ 33 xuống còn 7 phòng (đạt 78,8%). Trước hợp nhất là 396 biên chế; sau hợp nhất, điều chuyển cán bộ còn lại 310 biên chế...

Anh TBT lam viec Ban TGDVTW 2.jpg
Anh TBT lam viec Ban TGDVTW 3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan thư viện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trước cuộc làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC
Anh TBT lam viec Ban TGDVTW 6.jpg
Anh TBT lam viec Ban TGDVTW 4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và nghe giới thiệu về Phòng truyền thống Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trước cuộc làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tập trung triển khai 17 đề án về công tác tuyên giáo, dân vận trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025. Đến nay, đã gửi trình 4 đề án. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua 3 đề án. Các đề án còn lại đang triển khai đúng tiến độ. Từ đầu năm 2025, ban đã tham mưu và tổ chức 2 hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết với hình thức học tập ngày càng được đổi mới, thiết thực.

Anh TBT lam viec Ban TGDVTW 5.jpg
Anh TBT lam viec Ban TGDVTW 7.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và nghe giới thiệu về Phòng truyền thống Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trước cuộc làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Ban cũng đã chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội và đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thường xuyên theo dõi, dự báo, nắm chắc tình hình nhân dân, tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, đặc biệt vào các thời điểm quan trọng, sự kiện chính trị lớn, và công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 47 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã hội trong tình hình mới”; đã thực hiện điều tra và xây dựng 17 báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề dư luận xã hội gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phản ánh hơn 40 vấn đề, sự kiện lớn, đồng thời thực hiện 6 cuộc điều tra, khảo sát dư luận quan trọng khác…

Bên cạnh những thành tích, ưu điểm, báo cáo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế, gồm: một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa quan tâm đầy đủ đến công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên giáo và dân vận; công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận vẫn chậm đổi mới, chưa đủ sâu sắc; việc nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời, đặc biệt trên không gian mạng; ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận còn chậm...

Tin cùng chuyên mục