Tổng thống Mỹ công bố “Giải tin tức giả 2017”

Ngày 18-1 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố “Fake News Awards 2-17” (tạm dịch: Giải đưa tin giả mạo năm 2017), trong đó các hãng truyền thông trúng giải có CNN, New York Times và Washington Post. 

Tổng thống Mỹ công bố “Giải tin tức giả 2017”

 Trong danh sách 10 nhân vật của giới truyền thông bị Tổng thống Trump “gắn mác” đưa tin sai sự thực có nhà kinh tế từng đoạt giải Nobel Paul Krugman, cộng tác với The New York Times,  hay Brian Ross - cây viết kỳ cựu của ABC - hầu hết đều có những bài viết chỉ trích tổng thống.

Đứng đầu danh sách là New York Times với bài viết của chuyên gia kinh tế Paul Krugman, dự báo thị trường chứng khoán Mỹ sẽ không bao giờ phục hồi nếu ông Trump thắng cử. Trên thực tế, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones vừa đạt mốc 26.000 điểm lần đầu tiên khi đóng cửa hôm 17-1.

ABC News đứng sau New York Times với bài viết của Brian Ross, cho rằng cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn của ông Trump có liên lạc với giới chức Nga trong thời gian tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ross bị đình chỉ công tác, không có lương, trong 4 tuần và phải đính chính lại thông tin.

Danh sách chỉ ra những thông tin sai sự thật của CNN như ông Trump đã tiếp cận trước “những tài liệu bị đánh cắp” từ Wikileaks, video cho thấy ông Trump cho cá ăn quá tay khi gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey sẽ phủ nhận việc Trump nói ông không bị điều tra.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Trump viết rằng : “Dù hoạt động truyền thông bị mua chuộc, thiếu chân thực, vẫn có nhiều phóng viên tuyệt vời khiến tôi tôn trọng và nhiều tin tốt lành để người dân Mỹ có thể tự hào”. Tổng thống Trump đã đăng tải đường link danh sách dẫn tới trang web chính thức của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, trang web này đã bị treo chỉ vài phút sau khi Tổng thống Trump đưa ra thông báo trên. 

Tin cùng chuyên mục