TP Hồ Chí Minh: Đảm bảo chỗ học cho học sinh đầu cấp

Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên TPHCM tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến. Do quy mô học sinh lớn, thực hiện đồng loạt trên địa bàn TP Thủ Đức và 21 quận, huyện nên đã nảy sinh một số bất cập. Các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phụ huynh.
Phụ huynh làm hồ sơ nhập học cho con tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, quận 1, TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Phụ huynh làm hồ sơ nhập học cho con tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, quận 1, TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Đẩy nhanh tiến độ xác minh cư trú

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Trịnh Vĩnh Thanh, Trưởng phòng GD-ĐT quận Gò Vấp, cho biết, địa phương đã hoàn tất phân bố chỗ học đợt 1 và công bố kết quả phân tuyến cho phụ huynh vào ngày 4-7. Một trong những điểm mới của tuyển sinh đầu cấp năm nay là phân bố chỗ học cho tất cả trẻ cư trú thực tế trên địa bàn quận, không phân biệt hộ khẩu thường trú ở TPHCM hay ở tỉnh (năm học 2022-2023, quận Gò Vấp chỉ giải quyết chỗ học cho các trường hợp trẻ hộ khẩu tỉnh đăng ký tạm trú ở quận Gò Vấp - PV). Trước đó, quá trình rà soát thông tin cư trú có sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng GD-ĐT và công an địa phương.

“Sau khi phụ huynh đăng ký dữ liệu trên phần mềm tuyển sinh, phòng GD-ĐT chuyển dữ liệu về các phường để xác minh nơi cư trú thực tế của HS. Chỉ tính riêng tuyển sinh lớp 1, công an 16 phường đã xác minh gần 8.000 hồ sơ đăng ký cả diện thường trú và tạm trú, phát hiện hơn 600 trường hợp không cư trú thực tế, sau đó gửi ngược lại kết quả xác minh cho ban chỉ đạo tuyển sinh phân bố chỗ học cho người dân”, đại diện Phòng GD-ĐT quận Gò Vấp thông tin. Những trường hợp HS không đúng đối tượng được phân tuyến, phụ huynh sẽ nhận được email thông báo. Đối với các trường hợp được phân bố chỗ học, nếu phụ huynh không đồng ý với kết quả phân tuyến hoặc đăng ký bổ sung sẽ được giải quyết trong đợt 2 (sau ngày 1-8).

Phụ huynh làm hồ sơ nhập học cho con tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, quận 1, TPHCM Ảnh: CAO THĂNG

Phụ huynh làm hồ sơ nhập học cho con tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, quận 1, TPHCM

Ảnh: CAO THĂNG

Tại quận 3, Trưởng phòng GD-ĐT Phạm Đăng Khoa chia sẻ, quận tiến hành song song cho phụ huynh đăng ký dữ liệu tuyển sinh trên hệ thống và rà soát thông tin cá nhân của HS. Theo đó, trường học chủ động đôn đốc, nhắc nhở phụ huynh đăng ký tuyển sinh, thông tin cập nhật đến đâu được rà soát đến đó giúp rút ngắn thời gian hoàn tất cơ sở dữ liệu. Nhờ sự “chốt chặn” thông tin ở giai đoạn đầu đăng ký nên các trường hợp sai sót thông tin, phụ huynh gặp khó khăn khi đăng ký đều được giải quyết kịp thời. Qua thống kê, tính đến ngày 7-7, quận 3 đã tiếp nhận hơn 100 trường hợp HS thường trú trên địa bàn các quận, huyện khác nhưng cư trú thực tế tại quận 3. Đại diện phòng GD-ĐT lưu ý, sau khi có kết quả phân tuyến, phụ huynh đến các trường nộp hồ sơ nhập học. Ban giám hiệu các trường sẽ rà soát một lần nữa minh chứng nơi cư trú thực tế của HS, những trường hợp không đúng quy định sẽ được hướng dẫn đăng ký lại cho phù hợp.

Xác nhận nhập học trực tuyến

Theo phản ánh từ các phòng GD-ĐT, ban đầu, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn TP Thủ Đức và 21 quận, huyện được quy định thời gian công bố kết quả phân tuyến đợt 1 từ ngày 3 đến 7-7. Tuy nhiên, qua triển khai thực tế, nhằm tạo điều kiện cho các địa phương, thời gian công bố đợt 1 được kéo dài đến ngày 20-7. Ông Võ Thiện Cang, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM) cho biết, mỗi quận, huyện và TP Thủ Đức có kế hoạch tuyển sinh đầu cấp với mốc thời gian công bố kết quả xét tuyển khác nhau, được thông báo công khai, rộng rãi cho phụ huynh. “Hiện tại, có địa phương đã làm đến bước đăng ký xác nhận nhập học, song có nơi đang phân tuyến, chưa công bố kết quả. Vì vậy, phụ huynh không nên nôn nóng, đặc biệt là phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1. Nếu phụ huynh thắc mắc hay chưa rõ thông tin có thể liên hệ trực tiếp ban chỉ đạo tuyển sinh nơi đang cư trú để được hỗ trợ kịp thời”, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho hay.

Bên cạnh đó, điểm mới cần lưu ý trong quá trình tham gia tuyển sinh đầu cấp năm nay là phụ huynh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp trước khi nộp hồ sơ tại trường được phân tuyến. Trường hợp phụ huynh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định sẽ bị xóa tên khỏi danh sách phân tuyến đợt 1. Nếu phụ huynh không đồng ý với kết quả tuyển sinh đợt 1 sẽ tiếp tục đăng ký xét tuyển đợt 2 theo hình thức trực tuyến; nếu đồng ý với kết quả tuyển sinh đợt 1 cần xác nhận nhập học và không tham gia xét tuyển đợt 2. Việc xác nhận nhập học trực tuyến nhằm đảm bảo mỗi HS chỉ đăng ký nhập học ở một trường công lập, loại bỏ tình trạng “hồ sơ ảo” gây ảnh hưởng việc rà soát và phân bố chỗ học ở các địa phương.

Tin cùng chuyên mục