TP Thủ Đức khen thưởng 237 tổ chức đảng, đảng viên

Ngày 9-2, Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết công tác đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức đánh giá cao công tác đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác tổ chức xây dựng Đảng tại TP Thủ Đức. Dù vậy, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp nhìn nhận vẫn còn những hạn chế nhất định cần cải thiện. Cụ thể, đồng chí yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục rà soát, đề xuất sắp xếp tổ chức, bộ máy, trong đó tập trung củng cố, kiện toàn nhân sự chủ chốt tại các cơ quan, địa phương, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đồng thời triển khai tinh giản biên chế gắn với công tác sắp xếp cán bộ theo vị trí việc làm.

Một trong những nội dung quan trọng mà Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp lưu ý là các ban xây dựng Đảng Thành ủy TP Thủ Đức tập trung hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. “Mỗi chi bộ, đảng bộ cần có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân; có trách nhiệm, có đạo đức công vụ, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao”, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh. Đồng thời, yêu cầu các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm đảm bảo đúng thực chất, trên cơ sở quy định của cấp ủy cấp trên.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp UBND TP Thủ Đức và các cơ quan có liên quan cũng phải tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức thực hiện sắp xếp hệ thống chính trị, công tác đảng, đoàn thể phù hợp với hoạt động khu phố sau khi thực hiện sắp xếp trên địa bàn thành phố theo định hướng gần dân, sát dân và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên ở địa bàn dân cư.

Theo báo cáo, trong năm 2022, Ban Tổ chức Thành ủy TP Thủ Đức đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2022 bám sát Chương trình công tác của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, Nghị quyết của Đảng bộ TP Thủ Đức và theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức. Do đó đã tập trung triển khai kịp thời các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 về công tác tổ chức xây dựng Đảng đến các chi, đảng bộ cơ sở; tiếp tục tập trung tham mưu đề xuất các nội dung về cơ chế, chính sách phù hợp với định hướng phát triển của TP Thủ Đức. Đồng thời, đề xuất kiện toàn nhân sự các cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy, UBND TP Thủ Đức; cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp trao khen thưởng cho tổ chức cơ sở đảng đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2022

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp trao khen thưởng cho tổ chức cơ sở đảng đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2022

Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy TP Thủ Đức cũng tập trung tham mưu thực hiện quy hoạch nhân sự; quy hoạch lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy, UBND TP Thủ Đức. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ cơ sở chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo tiến độ đề ra. Thực hiện thẩm định, đề xuất đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức quản lý năm 2021. Đồng thời, thực hiện công tác thẩm định đề xuất kết nạp đảng viên, chuyển Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng; tham mưu công tác chính sách cán bộ, đảng viên đảm bảo theo quy định và kịp thời.

Về công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã bám sát quy định, hướng dẫn và các tiêu chuẩn, quy định của Trung ương và TPHCM để triển khai và tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức Đảng, đảng viên và cán bộ.

Các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền được khen thưởng đợt này

Các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền được khen thưởng đợt này

Cấp ủy các cơ sở đảng đã triển khai thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo thẩm quyền và đúng tiến độ; phát huy tinh thần tự giác, công khai, dân chủ trong đánh giá, xếp loại chất lượng. Trong kiểm điểm, đánh giá, các tổ công tác Thành ủy dự kiểm điểm tại cơ sở đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế khuyết điểm, giới thiệu những nội dung cần lưu ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành ở một số lĩnh vực có tính chất trọng tâm ở địa phương, đơn vị.

Dịp này, Ban Thường Thành ủy Thủ Đức khen thưởng 3 tổ chức cơ sở đảng đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; 2 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền; 203 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền. Đồng thời, biểu dương 29 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển đảng viên năm 2022.

Tin cùng chuyên mục