TP Thủ Đức thi đua hết hộ nghèo

Yêu cầu năm 2023, Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức tập trung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước để đạt được kết quả của 3 cuộc vận động: hết nghèo theo tiêu chuẩn hiện nay...
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: hcmcpv
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: hcmcpv

Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) vừa tổ chức tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, yêu cầu năm 2023, Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức tập trung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước để đạt được kết quả của 3 cuộc vận động: hết nghèo theo tiêu chuẩn hiện nay; mở rộng hẻm dưới 2m; có nhiều công viên để thực hiện chương trình trồng 1 triệu cây xanh. Đồng thời, thực hiện giám sát chủ đề năm 2023 của TPHCM “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.

Năm qua, Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức tập trung các giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng; nâng cao công tác dân vận chính quyền, công tác dân vận lực lượng vũ trang.

Cùng với đó, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo sát phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tổng số lượt tiếp công dân thường xuyên là 1.634; đã giải quyết 1.601/2.737 đơn thư.

Tin cùng chuyên mục