TP Thủ Đức tuyên dương 195 tập thể, cá nhân điển hình tham gia tuyến đầu chống dịch

Thời gian qua, TP Thủ Đức duy trì hoạt động của 3 mô hình trạm y tế cố định, trạm y tế lưu động và tổ y tế lưu động khu phố, với tổng nhân sự y tế là 326 người.

Sáng 18-1, Thành ủy - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức tuyên dương đội ngũ cán bộ, đảng viên, y, bác sĩ, nhân viên ngành y tế tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức đến dự.

TP Thủ Đức tuyên dương 195 tập thể, cá nhân điển hình tham gia tuyến đầu chống dịch ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (thứ 3 từ phải sang) trao bảng tượng trưng hỗ trợ y, bác sĩ, nhân viên y tế trên địa bàn đón tết
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, trong quá trình phòng chống dịch Covid-19, TP Thủ Đức đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, triển khai nhiều hoạt động như thành lập các bệnh viện dã chiến, khu thu dung, trạm y tế lưu động với trang thiết bị y tế đồng bộ. Cùng với sự tận tâm, tận tụy, kiên trì vượt qua khó khăn, thử thách của lực lượng cán bộ, đảng viên, đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên ngành y tế đã trực tiếp làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, đã cống hiến vì sức khỏe của nhân dân và mang lại nhiều kết quả tích cực trong phòng chống dịch. 

Thời gian tới, khi Sở Y tế TPHCM chuyển giao 3 bệnh viện về địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết, TP Thủ Đức sẽ tập trung hỗ trợ tối đa về mọi mặt để các bệnh viện hoạt động, thực hiện sứ mệnh của mình. Trong đó, tập trung đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; đồng thời quan tâm đến thu nhập của đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn để lực lượng trên yên tâm công tác, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân.

Dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể mới lây lan nhanh hơn, có thể nguy hiểm hơn, đội ngũ cán bộ y tế sẽ còn rất nhiều gian nan, vất vả. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị ngành y tế phối hợp cùng các lực lượng tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh; phát huy truyền thống tốt đẹp cùng những kinh nghiệm quý báu thời gian qua, tiếp tục cống hiến tích cực cho công tác phòng chống dịch cũng như công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cùng với đó, chú trọng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch. 

Đồng chí mong muốn lực lượng y tế sẽ là một trong những trụ cột hỗ trợ chính quyền xây dựng TP Thủ Đức trở thành “Đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phát triển nhanh và bền vững”.

Ngay tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức phát động cuộc thi “Viết về kỷ niệm nơi tuyến đầu” để những người tham gia lực lượng tuyến đầu lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh. 

TP Thủ Đức tuyên dương 195 tập thể, cá nhân điển hình tham gia tuyến đầu chống dịch ảnh 2 Các cá nhân điển hình tham gia tuyến đầu chống dịch nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức trao tặng

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, đến thời điểm hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại TP Thủ Đức đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi, đời sống sinh hoạt, đi lại của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới. Để đạt được kết quả đó, trong thời điểm căng thẳng nhất của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, TP Thủ Đức đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, cùng với sự góp sức của lực lượng tuyến đầu, trực tiếp là các y, bác sĩ, nhân viên y tế thời gian dài tham gia phòng chống dịch. Trong đó, duy trì hoạt động của 3 mô hình trạm y tế cố định, trạm y tế lưu động và tổ y tế lưu động khu phố, với tổng nhân sự y tế là 326 người. Cụ thể, vận hành 32 trạm y tế cố định, 32 trạm y tế lưu động và 202 tổ y tế lưu động khu phố/189 khu phố.

Ngoài ra, TP Thủ Đức cũng đã tăng cường 1.057 nhân sự không chuyên môn y tế từ các cơ quan quân sự, ngành giáo dục, Hội chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động thành phố; 64 cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn thành phố Thủ Đức; 162 dân quân, quân nhân xuất ngũ tiếp tục hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các phường.

Dịp này, Thường vụ Thành ủy tuyên dương 7 tập thể, 188 cá nhân đại diện điển hình cho các tập thể và hàng ngàn cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế tham gia tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó, TP Thủ Đức cũng chi hơn 7,3 tỷ đồng hỗ trợ y, bác sĩ, nhân viên y tế trên địa bàn đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, mỗi trường hợp sẽ được nhận 2 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục