TPHCM là điểm sáng trong xây dựng mối quan hệ với các tổ chức tôn giáo

Sáng 22-4, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Quán triệt Hướng dẫn số 03-HD/BDVTW ngày 5-1-2023 của Ban Dân vận Trung ương và thông tin một số vấn đề liên quan công tác tôn giáo.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Phớn, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng lãnh đạo các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phớn chia sẻ, TPHCM là đầu tàu kinh tế, là nơi tập trung đông đảo các tôn giáo và có nhiều sáng tạo trong công tác tôn giáo. Mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với cơ sở tôn giáo gần gũi, cởi mở, chân thành, thực tâm hơn và trên tinh thần đối thoại.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhận xét, TPHCM là điểm sáng xây dựng mối quan hệ với các chức sắc của các tổ chức tôn giáo. Ngoài ra, công tác đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng tôn giáo cũng được chủ động thực hiện, qua việc chủ động nắm bắt, đấu tranh và loại bỏ dần các yếu tố phức tạp liên quan tôn giáo.

Đồng chí Đỗ Văn Phớn thông tin, hoạt động của các tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật với xu hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Về chủ trương trong công tác tôn giáo, Đảng ta cũng xác định nhiệm vụ vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương lưu ý, các cấp ủy Đảng cần chú trọng đổi mới tuyên truyền, vận động để chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật. Cùng với đó là việc phải thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe và chủ động tham mưu giải quyết nhu cầu chính đáng, hợp pháp của chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo và đồng bào tôn giáo.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phớn đề nghị các cấp ủy phải cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phớn đề nghị các cấp ủy phải cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tiếp thu những gợi ý, định hướng của lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương về Hướng dẫn số 03 nói riêng và công tác tôn giáo nói chung, để thành phố nghiên cứu, vận dụng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào tôn giáo tại thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải khẳng định, công tác tôn giáo luôn được hệ thống chính trị thành phố quan tâm. Đồng chí cũng yêu cầu, các cơ quan chức năng cần quan tâm tập trung đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của người dân và đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tôn giáo để chống phá chính sách đoàn kết dân tộc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm vấn đề tôn giáo hiện nay. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm vấn đề tôn giáo hiện nay. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng chia sẻ, Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo các địa phương thành lập các tổ công tác rà soát, tổng hợp hỗ trợ cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Do đó, các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là Sở TN-MT TPHCM cần tập trung thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Tin cùng chuyên mục