TPHCM tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ, thích ứng và chống chịu cao

Dự báo năm 2023, TPHCM có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, khó dự đoán. TPHCM đặt ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 nhằm thực hiện tốt chủ đề năm và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu cao.
Sáng nay, ngày 7-12, HĐND TPHCM khóa X chính thức khai mạc kỳ họp thứ 8 để thảo luận, xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM. Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.
Đến dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.
TPHCM tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ, thích ứng và chống chịu cao ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự kỳ họp lần thứ 8 HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023. Cùng với đó là các tờ trình của UBND TPHCM để kỳ họp lần này xem xét.
Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội TPHCM phục hồi mạnh mẽ và có nhiều điểm sáng. Trong đó, thu ngân sách có sự tăng trưởng tích cực, ước đạt 457.500 tỷ đồng, đạt 118,35% dự toán được giao và tăng 17,05% so với cùng kỳ; tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 9,03% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2022 là 6-6,5%).
TPHCM tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ, thích ứng và chống chịu cao ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đến dự khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Việc thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TPHCM giai đoạn 2022-2025 tiếp tục phát huy tác dụng, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá. Các dự án công trình trọng điểm được triển khai theo đúng kế hoạch, việc tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư đã tác động tích cực đến môi trường đầu tư.
Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được xác định là công tác trọng điểm và được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ. TPHCM đã đề ra nhiều giải pháp tập trung rà soát, quyết tâm thực hiện đạt và vượt 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 cùng với 89 nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022.
Các cơ chế, chính sách dành cho thành phố tiếp tục được thực hiện rộng rãi và tạo động lực để TPHCM phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt là Nghị quyết 54 của Quốc hội, Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị trên thành phố và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và TP Thủ Đức.
TPHCM tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ, thích ứng và chống chịu cao ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng báo cáo kết quả kinh tế - xã hội TPHCM năm 2022 và các tờ trình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Dù vậy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận, kinh tế - xã hội TPHCM cũng đối mặt với nhiều thách thức. Theo đó, kinh tế TPHCM có độ mở lớn, chịu tác động trực tiếp trước các biến động của tình hình quốc tế; thị trường tài chính, tiền tệ đối mặt với áp lực ngày càng tăng, các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản suy giảm.
Cùng với đó, tình trạng khan hiếm xăng dầu cục bộ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Trong khi đó dịch bệnh dù được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn khả năng diễn biến phức tạp.
Ngoài ra, tinh thần trách nhiệm công vụ, công tác phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp giữa các sở ngành còn chậm. Nhất là trong việc trao đổi, xin ý kiến chuyên môn, một số đơn vị trả lời thiếu cụ thể, không tập trung vào nội dung, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả công việc, gián tiếp ảnh hưởng đến chi phí cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TPHCM. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 chưa đạt như kỳ vọng.
Trước những kết quả đạt được và khó khăn gặp phải trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dự báo năm 2023, TPHCM có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, khó dự đoán.
TPHCM tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ, thích ứng và chống chịu cao ảnh 4 Các đại biểu HĐND TPHCM tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Do đó, TPHCM đặt mục tiêu giữ vững ổn định, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế; ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục phục hồi, duy trì và tăng trưởng, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.
Đồng thời, tập trung cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư. Tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, hấp thụ nhanh và huy động đa dạng các nguồn vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, các dự án hạ tầng, giao thông, đô thị. Tạo bước chuyển biến mang tính đột phá về chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức gắn với khai thác tiềm lực khoa học, công nghệ.
TPHCM tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ, thích ứng và chống chịu cao ảnh 5 Kỳ họp lần này thông qua nhiều nội dung rất quan trọng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Để đồng bộ, phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tập trung khắc phục hạn chế đã được nhận diện, UBND TPHCM đề xuất thực hiện chủ đề năm 2023 là: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.
TPHCM cũng đặt ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 nhằm thực hiện tốt chủ đề năm và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, TPHCM chủ động, linh hoạt trong điều hành kinh tế - xã hội; tập trung tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu cao; tập trung phát triển thị trường.
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là 4 chương trình trọng điểm, đột phá. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, hiệu quả hoạt động công vụ và đẩy mạnh cải cách hành chính…

Về kết quả thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 393.000 tỷ đồng, đạt 101,6% dự toán năm và tăng 22,33% so cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 17,4% so với cùng kỳ, cho thấy dấu hiệu phục hồi của các ngành công nghiệp, sản xuất trên địa bàn thành phố. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2022 đạt 899 nghìn tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. GRDP 9 tháng đầu năm 2022 tăng 9,97%. Tính đến thời điểm này, với các điểm sáng nêu trên, UBND TPHCM dự ước GRDP Thành phố cả năm đạt trên 9%, cao hơn so với kịch bản tăng trưởng, vượt kế hoạch đề ra năm 2022.

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngay trong ngày". Tính đến cuối tháng 10-2022, TPHCM đã phê duyệt 1.530 quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên địa bàn Thành phố, phê duyệt danh mục 403 TTHC đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn năm 2021-2022.

Tin cùng chuyên mục