TPHCM trân trọng đóng góp của nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo

Nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc,  Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận sự chung tay góp sức của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các vị nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, kiều bào cho sự phát triển của TPHCM.
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM tiếp Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM tiếp Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 2-2, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì tiếp Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, đến thăm, chúc mừng Thành ủy TPHCM, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023).

Cùng tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo.

Phát biểu tại buổi thăm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ vui mừng khi đón Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các vị nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo đến thăm, chúc mừng Thành ủy TPHCM. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận và cảm ơn các ý kiến, đóng góp hết sức tâm huyết của các đại biểu.

Nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận sự chung tay góp sức của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các vị nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, kiều bào cho sự phát triển của TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi cùng thành viên đoàn đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi cùng thành viên đoàn đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, giai đoạn đại dịch Covid-19 vừa qua, các tổ chức chính trị - xã hội, các tình nguyện viên tôn giáo đã xung phong vào tuyến đầu hỗ trợ TPHCM trong việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân; lo hậu sự cho người không may qua đời. Tết Quý Mão vừa qua cũng là cái tết yên vui, đầm ấm, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm; việc quan tâm, chăm lo tết cho nhân dân được thực hiện rất tốt.

"Để có được điều đó phải có sự huy động các nguồn lực xã hội, lãnh đạo TPHCM cảm ơn sự chung tay góp sức của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các tổ chức tôn giáo, tổ chức chính trị - xã hội. Đó là những tình cảm hết sức quý báu, thể hiện sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng vì TPHCM”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đánh giá thời gian qua, vai trò giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên từng bước được nâng cao. Các ý kiến, phản biện đều được Đảng bộ thành phố trân trọng ghi nhận, nghiêm túc tiếp thu để xây dựng chính sách cũng như thực hiện các chính sách hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi thăm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi thăm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM, đặc biệt là việc nghiên cứu, triển khai cụ thể hoá Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; có kế hoạch, chương trình hành động chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trước đó, phát biểu chúc mừng Thành ủy TPHCM nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến nhấn mạnh, TPHCM là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, công tác vận động nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tiếp thành viên đoàn đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tiếp thành viên đoàn đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2022, Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo hệ thống chính trị khắc phục hậu quả sau đại dịch, phục hồi sản xuất kinh doanh, giải quyết những vấn đề tồn đọng, chăm lo ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 với những kết quả đáng trân trọng.

Đồng chí Trần Kim Yến khẳng định, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức thành viên, cùng toàn thể nhân dân sẽ phát huy tâm trí, nguồn lực, đồng sức đồng lòng trong tình hình mới, nâng lên một tầm cao mới trước tiến trình phát triển thành phố. Đồng thời, làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy tối đa trí tuệ của các nhà khoa học, những chuyên gia nhiều kinh nghiệm... về những vấn đề quốc kế dân sinh, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trò chuyện cùng thành viên đoàn đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trò chuyện cùng thành viên đoàn đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhân dịp Đảng ta tròn 93 năm vững bước và đầu xuân năm mới Quý Mão 2023, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến chúc lãnh đạo của Đảng bộ TPHCM luôn mạnh khỏe, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh đoàn kết ý Đảng - lòng dân, thắng lợi trong lãnh đạo, đưa thành phố sớm hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Tại buổi thăm, chúc mừng, các vị nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, kiều bào bày tỏ vui mừng với sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong thời gian qua; đồng thời, cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ để các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Linh mục Phan Khắc Từ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM, bày tỏ vui mừng vì thấy sự hoà hợp giữa đạo với đời ngày càng tốt hơn. Linh mục khẳng định dưới sự chỉ đạo của Đảng, cộng đồng tôn giáo luôn an tâm và nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, hoan hỷ khi TPHCM vượt qua dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội với nhiều thành tựu. Thượng tọa Thích Thiện Quý bày tỏ tự hào khi cộng đồng tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng đã đóng góp cho sự phát triển của TPHCM. Thượng tọa mong muốn lãnh đạo TPHCM tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để cộng đồng tôn giáo có điều kiện tích cực chung tay góp sức xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bà Lưu Bạch Vân, Chủ tịch Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài (Việt kiều Pháp) cảm ơn lãnh đạo TPHCM luôn quan tâm, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là những người muốn hồi hương. Bà Vân khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn tâm niệm được đóng góp sức mình cho sự phát triển của đất nước nói chung, TPHCM nói riêng.

Tin cùng chuyên mục