Từ khóa: #Trần Vĩnh Tuyến

Các bị cáo tại phiên tòa

Xử phúc thẩm vụ án tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Sáng 8-6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) do có 7/19 bị cáo trong vụ án kháng cáo. Trong đó, các bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, Lê Tấn Hùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ án Sagri: Ông Lê Tấn Hùng lãnh 25 năm tù

Vụ án Sagri: Ông Lê Tấn Hùng lãnh 25 năm tù

Ngày 18-12, TAND TPHCM tuyên án đối với 19 bị cáo trong vụ chuyển nhượng trái pháp luật dự án khu nhà ở tại khu phố 4 (phường Phước Long B, quận 9, nay thuộc TP Thủ Đức, TPHCM) xảy ra tại Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (viết tắt Sagri), gây thất thoát hơn 672 tỷ đồng.


Ông Lê Tấn Hùng lãnh 25 năm tù

Ông Lê Tấn Hùng lãnh 25 năm tù

Ông Lê Tấn Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Sagri) lãnh 14 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, tổng hợp hình phạt 25 năm tù.
Luật sư bào chữa cho ông Trần Vĩnh Tuyến: Xác định thiệt hại 672 tỷ đồng là không có căn cứ

Luật sư bào chữa cho ông Trần Vĩnh Tuyến: Xác định thiệt hại 672 tỷ đồng là không có căn cứ

Theo luật sư Phan Trung Hoài, người bào chữa cho ông Trần Vĩnh Tuyến, trong vụ án này, hậu quả thiệt hại của vụ án mà cáo trạng xác định 672 tỷ đồng là không có căn cứ. Tài sản này vẫn do UBND TPHCM kiểm soát bởi đã chấm dứt việc chuyển nhượng từ trước khi khởi tố vụ án. 
Ông Trần Vĩnh Tuyến: Bị cáo hoàn toàn không vụ lợi và chủ động khắc phục thiệt hại

Ông Trần Vĩnh Tuyến: Bị cáo hoàn toàn không vụ lợi và chủ động khắc phục thiệt hại

Trong phần bào chữa, luật sư Phan Trung Hoài đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc xử lý theo hướng miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM) trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (viết tắt Sagri), gây thất thoát 672 tỷ đồng.
Cựu Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng đối diện mức án từ 26-30 năm tù

Cựu Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng đối diện mức án từ 26-30 năm tù

Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với 19 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông ngghiệp Sài Gòn TNHH MTV. Trong đó đề nghị tổng mức án đối với ông Lê Tấn Hùng (nguyên Tổng giám đốc Sagri) mức án từ 26-30 năm tù với hai tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”.
Tiếp tục xét xử cựu Tổng Giám đốc Sagri dù vắng 2 bị cáo

Tiếp tục xét xử cựu Tổng Giám đốc Sagri dù vắng 2 bị cáo

Sau hai ngày tạm dừng phiên tòa do vắng mặt 2 bị cáo, ngày 8-12, TAND TPHCM mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ chuyển nhượng trái pháp luật khu đất tại dự án khu phố 4 (phường Phước Long B, quận 9, nay thuộc TP Thủ Đức, TPHCM) gây thất thoát hơn 672 tỷ đồng.
Điểm tin SGGP Online ngày 6-12-2021

Điểm tin SGGP Online ngày 6-12-2021

TPHCM: Tỷ lệ phụ huynh lớp 1 đồng ý cho con đến trường chỉ hơn 29%; Đà Nẵng: Học sinh lớp 1, 8, 9 háo hức đến trường học trực tiếp; Đề nghị tháo gỡ quy định cách ly với khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam; Công an TPHCM gia hạn thực hiện cấp CCCD tới cuối tháng 12-2021; Tạm dừng phiên tòa xét xử ông Lê Tấn Hùng và ông Trần Vĩnh Tuyến… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 6-12-2021.

Tạm dừng phiên tòa xét xử ông Lê Tấn Hùng và ông Trần Vĩnh Tuyến

Tạm dừng phiên tòa xét xử ông Lê Tấn Hùng và ông Trần Vĩnh Tuyến

Trước diễn biến mới mà luật sư của bị cáo Hồ Văn Ngon (nguyên Phó Tổng Giám đốc SAGRI) cung cấp trước phiên tòa sáng 6-12, HĐXX đã ghi nhận tất cả các ý kiến của các bên có liên quan và đi đến quyết định tạm dừng phiên tòa. HĐXX cho biết phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 8-12.
Bị cáo Nguyễn Thành Tài tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sai phạm trong hoán đổi nhà, đất số 185 Hai Bà Trưng, quận 3, TPHCM

Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng đối với 4 người, nguyên là lãnh đạo Hà Nội và TPHCM

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW (ngày 15-11-2017, Quy định số 07-QĐ/TW (ngày 28-8-2018) của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật BCSĐ UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức “Cảnh cáo”; thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khai trừ ra khỏi Đảng” đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn.
Quang cảnh kỳ họp thứ 5 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: UBKTTW

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Hà Nội và TPHCM

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND TP Hà Nội; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm, khuyết điểm có liên quan theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án liên quan.