Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc

Kể từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã triển khai 533 cán bộ, nhân viên, trong đó 529 cán bộ, sĩ quan quân đội, 4 sĩ quan công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc.

Ngày 22-3, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc và tổng kết nhiệm kỳ công tác của các sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ tại các phái bộ Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì và phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BQP

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì và phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BQP

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc đã chúc mừng các sĩ quan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác về nước an toàn tuyệt đối.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ của các sĩ quan, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, trong 6 sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ đợt này, 5 đồng chí được Liên hiệp quốc đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương tinh thần sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quốc tế của các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ thuộc Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong điều kiện công tác tại địa bàn đầy khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi xung đột và dịch bệnh. Có nhiều đồng chí tham gia liên tiếp 2 nhiệm kỳ công tác.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Nguyễn Văn Phong. Ảnh: BQP

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Nguyễn Văn Phong. Ảnh: BQP

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Thiếu tá Nguyễn Văn Phong, Trợ lý Phòng Chính trị, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu, khi công tác tại địa bàn cần phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, linh hoạt sáng tạo; nhanh chóng hòa nhập, môi trường làm việc quốc tế và chứng minh năng lực của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn xa xôi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cần tuân thủ nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của Liên hiệp quốc, pháp luật nước sở tại, hướng dẫn của cơ quan chức năng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác hậu phương quân đội, giúp đồng chí Nguyễn Văn Phong yên tâm công tác.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng 6 sĩ quan đã hoàn thành nhiệm vụ công tác đợt này. Ảnh: BQP

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng 6 sĩ quan đã hoàn thành nhiệm vụ công tác đợt này. Ảnh: BQP

6 sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ công tác về nước đợt này gồm: Trung tá Lê Ngọc Minh, Thiếu tá Nguyễn Văn Thứ, Trung tá Vũ Trọng Quỳnh và Thiếu tá Bùi Xuân Dương thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA; Đại úy Vũ Hồng Hưng tại Phái bộ Nam Sudan; và Thiếu tá Trịnh Văn Cường tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi. Trong đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Thứ được Giám đốc Sở Giáo dục Abyei tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác dạy học tình nguyện tại nhà trường.

Tin cùng chuyên mục