Sửa nhà, trao sinh kế
Những ngày cuối tháng 8, trong căn nhà vừa được sửa sang ở ấp Nhị Tân 1, xã Xuân Thới Sơn, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chúc bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của đồng đội và chính quyền địa phương. Căn nhà trước đây đã xuống cấp, nay được sửa chữa khang trang với kinh phí 60 triệu đồng từ nguồn vận động của Hội Cựu chiến binh TPHCM và sự chung tay, góp sức của địa phương, đoàn thể cùng các lực lượng ở ấp. “Căn nhà được sửa lại chắc chắn hơn, giúp gia đình ổn định nơi ở, an tâm lao động sản xuất và từng bước vươn lên trong cuộc sống”, ông Chúc tâm sự.
Xã Xuân Thới Sơn cũng trao phương tiện sinh kế (máy bơm, máy rửa xe, máy may) đến 3 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Tân Lập. Những phương tiện sinh kế được trao phù hợp với nhu cầu lao động, sản xuất, kinh doanh của từng gia đình; qua đó tạo thêm điều kiện để các hộ chủ động phát triển kinh tế, từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.
Bà Đặng Thị Bé, đại diện những gia đình được trao phương tiện sinh kế, cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của địa phương. Sự hỗ trợ này là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Tại phường Chánh Hiệp, bên cạnh việc tặng nhiều phần quà đến gia đình người có công, các bạn đoàn viên, hội viên và tình nguyện viên còn tham gia những phần việc nhỏ nhưng sát với nhu cầu đời sống, như đưa đón người cao tuổi thuộc gia đình chính sách đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh, đến tận nhà dọn vệ sinh, thay bóng đèn...
Ông Nguyễn Công Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hiệp, cho biết, ngoài những chế độ, chính sách theo quy định, địa phương cũng huy động nguồn xã hội hóa để chăm lo thêm cho các gia đình chính sách gặp khó khăn. Gần đây nhất, 50 gia đình chính sách trên địa bàn được tặng quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.
Hỗ trợ đúng nhu cầu
Xã Bình Mỹ hiện có hơn 2.000 trường hợp thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng - gồm thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày, người nhiễm chất độc hóa học... Dịp lễ 2-9, xã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công.
Tại những buổi thăm hỏi, lãnh đạo xã không chỉ trao những phần quà mà còn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tìm hiểu đời sống của bà con. Theo Bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ Nguyễn Chí Dũng, chăm lo gia đình chính sách, người có công là nhiệm vụ xã thực hiện thường xuyên, không chỉ vào lễ, tết hay ngày kỷ niệm. Điều quan trọng là cán bộ phải chủ động nắm hoàn cảnh từng gia đình, biết rõ những trường hợp cần quan tâm thêm.
Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chính sách của Trung ương, thành phố, xã Bình Mỹ vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng tham gia tri ân những người có công và gia đình chính sách. Gần đây, một doanh nghiệp đã hỗ trợ khoảng 500 triệu đồng để chăm lo các gia đình chính sách trên địa bàn.
Cách làm này cũng được triển khai tại xã Thái Mỹ, nơi có hơn 3.400 gia đình thuộc diện chính sách. Một trong những việc cụ thể vừa được thực hiện là trải nhựa tuyến đường dài 160m dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bún. Kinh phí do đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đóng góp.
Hiện UBND xã Thái Mỹ đang khảo sát 11 hộ gia đình thương binh có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở có dấu hiệu xuống cấp để đề xuất phương án hỗ trợ sửa chữa. Xã cũng xác định tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, cấp phép xây dựng để các công trình dự kiến có thể khởi công vào cuối năm 2026. Địa phương cũng đang lập danh sách Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên để đảm bảo việc chăm lo, trao hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng.
Tại xã Bà Điểm, chính quyền địa phương chủ động rà soát, nắm tình hình từng trường hợp người có công, gia đình chính sách và những hộ dân gặp khó khăn, từ đó có hình thức hỗ trợ phù hợp, thiết thực. Lãnh đạo xã trực tiếp xuống địa bàn, gặp gỡ, lắng nghe từng hoàn cảnh, giúp chính sách hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng, sát nhu cầu thực tế.
Địa phương phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, khu dân cư, đồng thời huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia chăm lo. Những trường hợp khó khăn về nhà ở được xem xét để hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp; những hộ có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, tạo điều kiện để từng bước ổn định cuộc sống.
Từ thực tiễn ở cơ sở, nhiều hoạt động chăm lo, đền ơn đáp nghĩa đang được triển khai hiệu quả theo hướng đi vào những việc làm cụ thể, sát thực tế, tạo sự ổn định và sinh kế lâu dài để người có công, gia đình chính sách ổn định cuộc sống.