Triều Tiên: Tuyên bố kết thúc chiến tranh không phải để mặc cả

Ngày 2-10, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, Bình Nhưỡng sẽ không hy vọng về một tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) nếu như Mỹ không mong muốn điều này.

 

Lãnh đạo Triều Tiên (trái) và Tổng thống Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Ảnh: Reuters.
Lãnh đạo Triều Tiên (trái) và Tổng thống Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Ảnh: Reuters.

KCNA khẳng định, một tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên sẽ phù hợp với lợi ích của tất cả các quốc gia mong muốn hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, một tuyên bố như vậy sẽ không phải là một “món quà” hay “thứ để đem ra mặc cả” trong tiến trình đàm phán về phi hạt nhân hóa.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên vào tháng 6 vừa qua, tiến trình đàm phán gần như bế tắc khi 2 bên vẫn bất đồng về vấn đề tuyên bố kết thúc chiến tranh. Triều Tiên kêu gọi Mỹ chủ động tham gia vào các cuộc đàm phán tuyên bố kết thúc chiến tranh, chứ không chỉ là hiệp định hòa bình. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẽ không đưa ra sự nhượng bộ trừ khi Bình Nhưỡng tiến hành các bước quan trọng thể hiện đang từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tin cùng chuyên mục