Tưởng niệm 140 năm ngày chí sĩ Lê Trung Đình hy sinh vì nước

Ngày 23-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 140 năm ngày chí sĩ Lê Trung Đình hy sinh vì nước (1885-2025). Qua đó, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tỏ lòng tri ân, tôn vinh công đức của bậc sĩ phu yêu nước, vị thủ lĩnh đầu tiên của phong trào Cần Vương tại Quảng Ngãi.

Các đại biểu tham dự lễ tưởng niệm 140 năm ngày chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình hy sinh
Các đại biểu tham dự lễ tưởng niệm 140 năm ngày chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình hy sinh

Cách đây 140 năm, hưởng ứng Chiếu Cần Vương, chí sĩ Lê Trung Đình đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tại Quảng Ngãi thành công, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt chống giặc, gắn bó sâu sắc với nhân dân.

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Việc tưởng niệm ngày hy sinh của chí sĩ Lê Trung Đình không chỉ là sự tri ân, tưởng nhớ, mà còn là dịp để chúng ta khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào con đường đổi mới, phát triển đất nước với tinh thần đoàn kết, tự cường, vươn lên làm chủ vận mệnh của mình”.

Tưởng niệm 140 năm ngày chí sĩ Lê Trung Đình hy sinh vì nước
Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính

Lê Trung Đình sinh năm 1857 tại làng Phú Nhuận, phủ Bình Sơn (nay là phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi), trong một gia đình khoa bảng. Ông đỗ Cử nhân năm 1884 nhưng không ra làm quan, mà chiêu mộ thanh niên, lập căn cứ ở núi Tuyền Tung chuẩn bị khởi nghĩa chống Pháp.

Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, Lê Trung Đình tổ chức lực lượng ứng nghĩa Cần Vương đầu tiên của các tỉnh phía Nam kinh thành Huế, biến Quảng Ngãi thành trung tâm phong trào yêu nước.

Tưởng niệm 140 năm ngày chí sĩ Lê Trung Đình hy sinh vì nước
Mộ của chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình

Ngày 13-7-1885, ông cùng hơn 3.000 hương binh tấn công và chiếm giữ thành Quảng Ngãi trong đêm, lập chính quyền mới, chiêu an nhân dân, bổ nhiệm các chức vụ. Ông có kế hoạch mở rộng lực lượng, tiến ra giải phóng kinh thành Huế.

Tuy nhiên, sau 5 ngày làm chủ thành, nghĩa quân bị lực lượng Nghĩa hội phản bội đánh úp. Lê Trung Đình bị bắt, kiên quyết không khuất phục và bị thực dân Pháp xử chém ngày 23-7-1885 tại phía Bắc thành Quảng Ngãi.

Tin cùng chuyên mục