

Người dân đi đánh cá thì phát hiện nước đục, bốc mùi hôi thối, cá chết nhiều, khi tắm thì chất nhờn bám đầy người. Cho rằng chính nhà máy mì xả thải gây ra nên dân báo chính quyền vào cuộc ngăn chặn.
Ngày 8-3, nguồn tin của Báo SGGP Online cho biết, Cục Kiểm lâm đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan kiểm tra tình trạng phá rừng ở khu vực vành đai biên giới xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Đoàn kiểm tra liên ngành cùng hạt kiểm lâm đã bắt giữ một ô tô vận chuyển trái phép hơn 7m3 gỗ. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng chỉ đạo điều tra, xử lý.
Trưởng Công an xã Ia Sao đã bị khởi tố vì cấp sổ hộ khẩu không đúng năm sinh cho một hộ dân, sau đó hộ này sử dụng hộ khẩu giả để làm hồ sơ hưởng chế độ hưu trí.
Ngày 29-5, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 25 triệu đồng đối với ông Trần Văn Bình (53 tuổi, trú tại xã Ia Ka, huyện Chư Pah) về hành vi Khai thác cát trái phép.
Qua kiểm tra, xác minh, ngành chức năng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) thừa nhận trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trên địa bàn xã Ia Tô có xảy ra tình trạng đốt pháo nhưng rất khó phát hiện, xử lý.