Ứng dụng công nghệ bảo đảm an toàn cho du khách

Bãi cát đen và sóng bạc đầu của bãi biển Reynisfjara là một trong những điểm thu hút khách quốc tế dọc theo bờ biển phía Nam tuyệt đẹp của Iceland. Nhưng không ít khách du lịch đã mất mạng vì những con sóng bạc đầu.
Ứng dụng công nghệ bảo đảm an toàn cho du khách

Chính quyền địa phương nơi này đang ứng dụng công nghệ theo dõi thủy triều phản ánh bằng đèn màu để đảm bảo an toàn hơn cho du khách.

“Reynisfjara có những cột đá bazan tuyệt đẹp, tạo nên cảnh hoành tráng trên nền cát đen với sông băng và các vách đá ngút trời”, Perla Magnusdottir - một hướng dẫn viên du lịch thường xuyên đưa khách đến vùng duyên hải nổi tiếng này, cho biết. Theo dữ liệu từ Visit South Iceland, gần 140.000 người đã đến thăm Reynisfjara (ảnh) trong vài tháng khi chiến dịch phong tỏa do đại dịch Covid-19 được xóa bỏ. Sóng bạc đầu là một hiện tượng tự nhiên xảy ra khi một số sóng nhỏ hơn kết hợp năng lượng của chúng để tạo ra một làn sóng lớn hơn. Nó có thể xảy ra do dòng hải lưu, hoặc trong trường hợp của Reynisfjara, vì một dải đá ngầm ngoài khơi, làm tăng thêm hiệu ứng kéo của sóng.

Tại bãi biển Reynisfjara, sóng đến xa hơn nhiều so với những con sóng khác, cực kỳ mạnh mẽ và có thể nhanh chóng cuốn một người trưởng thành ra biển. Sau cái chết gần đây nhất vào tháng trước tại Reynisfjara, các cuộc thảo luận giữa chính quyền và chủ nhân các khu du lịch đã được xúc tiến nhiều hơn về việc nên đóng cửa bãi biển hay thực hiện các biện pháp an toàn mới.

Cơ quan Quản lý đường bộ Iceland cho biết, ngoài các biển báo nguy hiểm, họ đang lắp đặt một hệ thống đèn mới cùng một hệ thống camera giám sát khu vực tại bãi đậu xe và lối đi bộ vào Reynisfjara. Các quan chức đã sử dụng các báo cáo sự cố của cảnh sát để xác định chiều cao sóng nào gây ra rủi ro đáng kể cho du khách. Mối nguy hiểm được mã hóa với màu xanh lá cây, vàng và đỏ để chỉ ra mối đe dọa do sóng gây ra. “Chúng tôi rất mong hệ thống đèn màu mới như một tiện ích bổ sung cho các biển báo sẽ ngăn du khách đi vào các khu vực nguy hiểm”, Stefán Fridrik Fridriksson, Giám đốc dự án của Visit South Iceland, cho biết.

Hướng dẫn viên Perla Magnusdottir đã chứng kiến nhiều vụ sóng cuốn người ra biển, cho biết: “Các du khách thường chủ quan do sóng không quá lớn, rồi họ bị sốc khi thấy chúng rút ra quá nhanh”. Thậm chí, nhiều người còn cười vì không hiểu mức độ nguy hiểm của nó. Perla Magnusdottir luôn cảnh báo các nhóm khách du lịch về những nguy hiểm tiềm ẩn: “Tôi nói với khách rằng, hãy quên tất cả những gì họ biết về một bãi biển bình thường, rằng họ không bao giờ được quay lưng về phía biển và luôn giữ khoảng cách vài mét giữa họ và biển. Perla cũng cảnh báo nếu thấy khách du lịch đến quá gần biển, cô sẽ huýt sáo lớn để yêu cầu họ quay trở lại.

Một số quan chức chính phủ đã ủng hộ việc đóng cửa bãi biển khi thủy triều dâng cao nguy hiểm. Bộ trưởng Du lịch Lilja Dögg Alfredsdóttir nói với hãng tin Vísir của Iceland: “Chúng tôi cân nhắc việc đóng cửa bãi biển Reynisfjara tạm thời. Khi thủy triều dâng, chúng có thể gây chết người. Nhưng tất nhiên, chúng tôi sẽ làm điều này với sự hợp tác của các chủ đất và ngành du lịch”.

Trước những chỉ trích hệ thống mới rằng đèn màu sẽ gây mất tập trung và Reynisfjara sẽ mất đi một số nét quyến rũ của nó, bà Lilja Dögg Alfredsdóttir cho rằng: “Bãi biển với những con sóng bạc đầu có thể nguy hiểm nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên tận hưởng nó. Chúng ta cần học cách tận hưởng nó một cách an toàn và tôn trọng”.

Tin cùng chuyên mục