Tôn vinh hơn 350 nghệ nhân nghề truyền thống

Ngày 5-4, tại Hà Nội, UBND TP Huế họp báo công bố nhiều hoạt động nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát triển làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam tại Festival nghề truyền thống Huế lần thứ VII với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”.

(SGGPO).- Ngày 5-4, tại Hà Nội, UBND TP Huế họp báo công bố nhiều hoạt động nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát triển làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam tại Festival nghề truyền thống Huế lần thứ VII với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”.

Lễ hội năm nay ghi nhận sự tham dự của 350 nghệ nhân của 60 làng nghề truyền thống như: thêu, dệt, mây tre, gốm, mộc, kim hoàn... đến từ Hà  Nội, Hải Dương, TPHCM, Quảng Nam… Không chỉ vậy, Festival nghề truyền thống Huế 2017 còn có sự tham dự của nhiều quốc gia có thành phố kết nghĩa hợp tác với Huế như thành phố Takayama, thành phố Saijo, thành phố Shizouk của Nhật Bản; Quận Dongnae, thành phố Busan của Hàn Quốc...

Ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế cho biết, festival sẽ xây dựng không gian nghệ nhân và các làng nghề tập trung giới thiệu, trưng bày, thao diễn và kinh doanh các sản phẩm nghề truyền thống của các nghệ nhân Huế và các nghệ nhân tiêu biểu đến từ nhiều làng nghề nổi tiếng trong cả nước và quốc tế, đặc biệt có sự tham gia thao diễn, tạo hình sản phẩm và giao lưu giữa nghệ nhân với khách tham quan.

Trong khuôn khổ festival còn có các chương trình nghệ thuật đặc sắc; Lễ tế Tổ bách nghệ và lễ rước tôn vinh nghề là nghi lễ tri ân và tôn vinh các giá trị nghề thủ công truyền thống Việt Nam, tôn vinh và ghi nhớ công lao của tiền nhân, vinh danh các làng nghề, các thế hệ nghệ nhân. Hoạt động trưng bày, triển lãm các tác phẩm nghệ thuật, các hiện vật cung đình, các bộ sưu tập độc đáo của các nhà sưu tập nổi tiếng trong suốt thời gian diễn ra festival... cùng các hoạt động văn hóa cộng đồng và hoạt động hưởng ứng phong phú đa dạng.

Ba trong số các bộ áo dài sẽ được trình diễn tại lễ hội áo dài Huế

Đặc biệt, tối 30-4, trong khuôn khổ festival sẽ diễn ra lễ hội áo dài Huế với tên gọi “Hội họa và áo dài”. Chia sẻ về hoạt động này, NTK Minh Hạnh cho biết: Lễ hội áo dài đã được tổ chức ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước vì thế để mang tới cho lễ hội áo dài ở Huế một màu sắc riêng là điều không hề đơn giản. Ý tưởng kết nối giữa hội họa Huế với áo dài được nảy sinh trong một chuyến đi thực tế của các nhà tạo mẫu. Với sàn diễn lớn chính là cầu Trường Tiền, bộ sưu tập áo dài của các nhà tạo mẫu như Minh Hạnh, Vũ Việt Hà, Viết Bảo… sẽ đem tới một không gian thời trang đặc biệt dịu dàng, tha thướt đậm chất Huế…

Cũng trong dịp này sẽ diễn ra một số hoạt động thời trang như lễ diễu hành của 200 nữ sinh Huế, trải nghiệm dịch vụ may áo dài nhanh của các nghệ nhân Huế…

Theo kế hoạch, Festival nghề truyền thống Huế lần thứ VII sẽ được diễn ra từ ngày 28-4 đến ngày 2-5.

MAI AN 

Tin cùng chuyên mục