Về vụ cuốn sách in lá cờ Trung Quốc: Triệt để thu hồi, thay nội dung

Liên quan đến cuốn sách Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ dành cho các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1 có in cờ Trung Quốc của Nhà xuất bản Dân Trí phát hành, gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây, chiều 6-3, Bộ GD-ĐT đã có công văn  gửi các Sở GD-ĐT trong cả nước yêu cầu tiến hành rà soát việc sử dụng cuốn sách này, vì không phù hợp với chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT Việt Nam.

Liên quan đến cuốn sách Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ dành cho các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1 có in cờ Trung Quốc của Nhà xuất bản Dân Trí phát hành, gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây, chiều 6-3, Bộ GD-ĐT đã có công văn  gửi các Sở GD-ĐT trong cả nước yêu cầu tiến hành rà soát việc sử dụng cuốn sách này, vì không phù hợp với chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT Việt Nam.

Nhập nhằng nội dung

Công văn yêu cầu các Sở GD-ĐT không mua, sử dụng cuốn sách này; nếu đã mua thì khẩn trương trả lại Công ty TNHH Văn hóa Hương Thủy, đơn vị liên kết với NXB Dân Trí phát hành cuốn sách này. Bộ cũng đề nghị các sở tuyên truyền các trường mầm non, bậc phụ huynh không nên mua và sử dụng cuốn sách này cho trẻ. Lưu ý các bậc phụ huynh trong quá trình mua sách tham khảo cho con em cần kiểm tra kỹ nội dung cuốn sách, nhà xuất bản. Tuyệt đối không mua và sử dụng những cuốn sách có nội dung không phù hợp với chương trình giáo dục của Bộ GD-ĐT, không phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc.

Trao đổi với PV Báo SGGP chiều qua, bà Ngô Thị Hợp, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD-ĐT) cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, vụ đã trao đổi với NXB Dân Trí và yêu cầu cung cấp đầu sách cũng như hợp đồng ký kết với bên nhập khẩu chương trình. “Sau khi xem, chúng tôi thấy, đây là cuốn sách dành cho lứa tuổi chuẩn bị bước vào lớp 1. Tuy nhiên có mấy vấn đề mà chúng tôi cảm thấy băn khoăn”, bà Hợp nói. Cụ thể, trong lời giới thiệu của cuốn sách có nói dựa theo chương trình giáo dục của Bộ GD-ĐT, nhưng lại không nói rõ Bộ GD-ĐT Trung Quốc hay Bộ GD-ĐT Việt Nam (trong khi nội dung là hoàn toàn theo chương trình của Trung Quốc), chỗ này không minh bạch và cần phải được làm rõ. Mặt khác, ở phần nhóm tác giả có ghi là của một số giáo sư đầu ngành nhưng không biết là giáo sư đầu ngành của Trung Quốc hay của Việt Nam, tên tác giả cũng không có. Đặc biệt, cuốn sách có in cờ Trung Quốc ở trên cổng trường.

Không thể tự thanh minh

Về vụ việc này, điều đáng nói là ngay khi báo chí phát hiện cuốn sách có in hình lá cờ Trung Quốc ở cổng trường học trong tranh vẽ, Giám đốc NXB Dân Trí giải thích, vì là hợp đồng bản quyền nên những người làm sách không thể sửa chữa. Tuy nhiên, theo thông tin bà Hợp cung cấp, trong hợp đồng mà NXB Dân Trí cung cấp cho Vụ Giáo dục Mầm non, có điều khoản cho phép chỉnh sửa nội dung phù hợp với yêu cầu của nơi phát hành sách. Do đó, việc NXB cho rằng vì tôn trọng bản quyền mà lại phát hành sách cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 có in cờ Trung Quốc ngay trên cổng trường, là không chấp nhận được.

Cũng về vụ việc này, ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa Hương Thủy, đơn vị liên kết với NXB Dân Trí phát hành cuốn sách này đã thừa nhận sai sót. Hiện công ty đã thu hồi được 1.000 cuốn và thông báo tới phụ huynh để họ trả lại cuốn sách có in cờ Trung Quốc. Những phụ huỵnh, học sinh đã mua những cuốn sách có in cờ Trung Quốc của NXB Dân Trí sẽ được đổi những cuốn sách khác hoặc sẽ được hoàn lại tiền. Đây là thiếu sót trong quá trình ký kết hợp đồng mua bản quyền và cả quá trình biên tập và in ấn. Sau khi thu hồi các cuốn sách, phía công ty đã tiến hành thay trang bìa và các trang 1,3,4, trang 15, trang 16. Vụ Giáo dục Mầm non cũng được đơn vị phát hành sách báo cáo là đã tiến hành thu hồi triệt để sách đã phát hành.

Một khi bộ GD-ĐT không có chức năng thẩm định sách tham khảo thì người dân chỉ biết trông chờ Cục Xuất bản sẽ phải kiểm soát chặt chẽ, thậm chí là thẩm định nội dung trước khi cấp phép. Việc làm này đảm bảo khi sách được phát hành sẽ không có những sai sót đáng tiếc như báo chí phản ánh vừa qua.

Điều đáng chú ý là đối với sách tham khảo thì Bộ GD-ĐT không có trách nhiệm thẩm định, trừ khi có những đơn vị làm sách tham khảo mời chuyên gia nào đó của Bộ GD-ĐT tham gia, tuy nhiên đó cũng chỉ là tư cách cá nhân. “Bộ GD-ĐT không có chức năng thẩm định các loại sách tham khảo mà trách nhiệm này thuộc về Cục Xuất bản. Cục Xuất bản phải là người đứng ra kiểm soát nội dung các sách được xuất bản và lưu hành trên thị trường”, bà Ngô Thị Hợp cho biết.

Phan Thảo

Tin cùng chuyên mục